Tiền vệ Nguyễn Minh Phương nhận Quả bóng vàng từ tay Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Quang Liêm
Tiền vệ Kim Hồng (giữa) nhận Quả bóng vàng nữ 2010. Ảnh: Quang Liêm
Do vấp phải một số khó khăn khách quan nên buổi lễ công bố, vinh danh Quả bóng vàng 2010 đã diễn ra muộn đến gần nửa năm. Dù vậy, sự có mặt của nhiều khách mời quan trọng như bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch..., cộng với công tác tổ chức trang trọng đã mang lại không khí nhiều cảm xúc cho buổi lễ công bố và tôn vinh các VĐV bóng đá xuất sắc nhất Việt Nam trong năm 2010 diễn ra sáng 12-5 tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM). Ngoài ra, việc BTC giữ bí mật người thắng giải cho đến phút chót đã tạo nên không khí hồi hộp cho buổi lễ.
Chiến thắng của Minh Phương khá thuyết phục khi anh nhận được 387 điểm, vượt trội so với người về nhì là Quả bóng vàng 2009 Phạm Thành Lương đến 255 điểm. Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong của B.Bình Dương nhận Quả bóng đồng khi anh nhận được 89 điểm từ giới chuyên môn. Hai danh hiệu còn lại của bóng đá nam là cầu thủ trẻ xuất sắc thuộc về tiền vệ Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội T&T và cầu thủ ngoại xuất sắc nhất thuộc về tiền đạo Samson của CLB CS.Đồng Tháp.
Như vậy, 4 năm sau khi giành Quả bóng bạc, Minh Phương cũng đã bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam. Đó dường như là một cái kết có hậu cho quãng thời gian dài gần 10 năm gắn bó và cống hiến cho bóng đá nước nhà của cầu thủ gốc Bình Phước. Mùa giải 2010 không phải là một mùa bóng thành công với bóng đá Việt Nam lẫn cá nhân Minh Phương. Tuy nhiên, vẫn có nhiều yếu tố giúp cựu đội trưởng tuyển Việt Nam vượt qua các đồng nghiệp khác để được vinh danh ở vị trí cao nhất.
Nỗi lòng “bóng vàng” nữ Cũng giống như Minh Phương, nữ tiền vệ Trần Thị Kim Hồng của CLB TPHCM lần đầu tiên nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Trong niềm hạnh phúc nhận giải thưởng cao quý nhất trong sự nghiệp, Kim Hồng dường như vẫn có nhiều nỗi niềm riêng khi sự nghiệp của cô đang bị đe dọa nghiêm trọng sau sự cố đứt dây chằng chéo gối khi thi đấu lượt đi giải vô địch bóng đá nữ quốc gia. Ngay sau buổi lễ, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đã đến động viên Kim Hồng, đồng thời chỉ đạo LĐBĐ Việt Nam phối hợp với LĐBĐ TPHCM sớm có kế hoạch chữa trị chấn thương cho Kim Hồng. Ở giải thưởng nữ, ngoài Kim Hồng đoạt “bóng vàng”, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh của CLB TPHCM đoạt Quả bóng bạc và trung vệ Nguyễn Thị Ngọc Anh của CLB Hà Nội đoạt Quả bóng đồng. |
Bình luận (0)