xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nợ ân tình của Văn Quyến

Bài và ảnh: Phạm Ngọc

Văn Quyến chắc chắn sẽ chia tay sân cỏ sau trận V.Ninh Bình - Churchill Brothers tại vòng 2 AFC Cup vào chiều tối 13-5. Khắc khoải lớn nhất của thần đồng bóng đá Việt Nam một thời là món nợ ân tình với người hâm mộ

Quyết định giải nghệ của Văn Quyến được cầu thủ này tiết lộ sau vụ việc 9 đồng đội của anh ở V.Ninh Bình bị phát hiện cá cược và dàn xếp tỉ số  trong trận thắng chủ nhà Kelantan tại vòng bảng AFC Cup 2014 vào tối 18-3. Cho đến thời điểm này, Quyến không có liên quan gì đến đường dây làm độ dù cầu thủ quê Nghệ An từng bị cơ quan điều tra triệu tập. Giã từ sân cỏ sau rất nhiều thăng trầm trong sự nghiệp cá nhân và cả những thăng trầm của đời sống bóng đá nước nhà, Quyến xác định: “Đã đến lúc phải dừng lại!”.

Chơi bóng không nuôi nổi vợ con

Văn Quyến tiết lộ ý định lấy vợ và sinh con sau khi chia tay bóng đá nên nhiều người nghĩ rằng Quyến quyết định giã từ sân cỏ là vì “theo vợ bỏ cuộc chơi”. Nhưng tiền đạo này khẳng định: “Không phải vì lấy vợ mà tôi quyết định nghỉ chơi bóng. Có rất nhiều lý do khiến tôi suy nghĩ đã đến lúc phải dừng lại. Phong độ, thể lực không còn tốt cũng là nguyên nhân quan trọng. Nhưng quan trọng nhất do tôi nghĩ mình phải thay đổi, phải tìm một hướng đi mới cho bản thân”.

Văn Quyến (giữa) trong trận đấu tập giữa V.Ninh Bình với các cầu thủ trẻ của CLB
Văn Quyến (giữa) trong trận đấu tập giữa V.Ninh Bình với các cầu thủ trẻ của CLB

Gần 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp từ ngày tài năng được phát lộ ở đội U16 Việt Nam, Văn Quyến đã được rất nhiều nhưng cũng mất không ít. Có lúc Quyến như đứng trên đỉnh cao danh vọng được người hâm mộ tụng ca nhưng sau cái “đỉnh” ấy là một vực thẳm mà chỉ một lần ngã xuống Quyến đã không đứng dậy được.

Quyến bảo: “Tôi nợ người hâm mộ quá nhiều. Ngay cả khi không còn phong độ cao, rất nhiều người vẫn muốn tôi tiếp tục đá bóng. Có chơi bóng bao lâu nữa tôi cũng không trả hết món nợ ân tình với người hâm mộ”. Văn Quyến chưa bao giờ quên được mặc cảm tội lỗi sau vụ bán độ ở SEA Games 23 năm 2005 tại Bacolod (Philippines).

Sau bản án “cuộc đời” được tuyên vào năm 2007, Văn Quyến tưởng như đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại được với trái bóng. Nhưng năm 2010, Quyến vẫn được HLV Calisto gọi lại đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup nhưng chấn thương và quan trọng nhất là mặc cảm không cho Quyến cống hiến dưới màu cờ sắc áo Tổ quốc. Vẫn có nhiều CLB muốn mời anh đến chơi bóng, có thể điều họ cần ở Quyến không phải là khả năng và phong độ mà là ánh hào quang còn rơi rớt và thương hiệu của Quyến. Cầu thủ xứ Nghệ hiểu điều đó nên đã không nhận lời. Ở tuổi 30, anh đã thấy sốt ruột lo cho tương lai. “Tiếp tục chơi bóng tôi lại có lỗi với gia đình, với mẹ và không có tiền nuôi nổi vợ con. Giải nghệ vào lúc này là lựa chọn duy nhất của tôi” - Quyến tâm sự.

Quyến sẽ chơi trọn 90 phút

HLV Văn Sỹ chỉ còn trong tay 16 cầu thủ cho cuộc tiếp đón Churchill Brothers, CLB của Ấn Độ. HLV trưởng của V. Ninh  Bình nhận định đội khách không quá mạnh và đội chủ nhà đủ sức thắng nếu có đầy đủ lực lượng. Vấn đề là nhiều cầu thủ không muốn đá sau những gì đã xảy ra ở Ninh Bình. Ông Sỹ thừa nhận: “Bây giờ, điều các cầu thủ quan tâm nhất là tương lai của họ sẽ được CLB định đoạt thế nào, tìm bến đỗ mới ra sao”.

Bầu Trường đã hết tâm huyết sau những sự cố xảy ra. Thế nên, có thể cuộc đối đầu chiều tối 13-5 với CLB Ấn Độ không chỉ là trận đấu giã từ sự nghiệp của Văn Quyến mà còn là trận đấu chia tay của V.Ninh Bình với khán giả nhà. HLV Văn Sỹ khẳng định: “Với Văn Quyến đây chắc chắn là trận đấu rất đặc biệt. Ban huấn luyện sẽ tạo điều kiện tối đa để anh chơi trọn 90 phút”. Trong khi đó, ông Phạm Văn Lệ, Giám đốc điều hành CLB, cho rằng: “Nhiều cầu thủ có nguyện vọng thi đấu cho các đội bóng khác, chúng tôi cũng hỗ trợ tối đa”.

Bỏ ngỏ khả năng thi đấu tiếp

Theo ông Lệ, không có chuyện V.Ninh Bình chơi cho xong để “nghỉ sớm”. “Cho đến lúc này, V.Ninh Bình vẫn là đội bóng hoạt động bình thường, chúng tôi chỉ nghỉ thi đấu V-League để xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật, còn quyết định có duy trì hoạt động của CLB hay không vẫn phụ thuộc vào ban lãnh đạo” - ông Lệ khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo