xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi ám ảnh VAR tại Ngoại hạng Anh

Sâm Thương

(NLĐO) - Vòng 6 Ngoại hạng Anh đã khép lại với không ít điểm nóng. Trong đó, những tranh cãi về hệ thống VAR được xem là một trong những vấn đề nổi cộm nhất.

Tranh cãi đầu tiên nổ ra sau trận đấu giữa Chelsea và West Ham. Cụ thể, bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 của "The Hammers" ở cuối trận bị từ chối, sau khi trọng tài chính Andy Madley tham khảo VAR. Theo đó, "vị vua áo đen" cho rằng thủ môn Edouard Mendy của Chelsea đã bị phạm lỗi trước khi Maxwel Cornet tung ra cú dứt điểm ghi bàn.

Bất chấp phản ứng mãnh liệt của ban huấn luyện lẫn các cầu thủ West Ham sau đó, quyết định từ chối bàn thắng vẫn được giữ nguyên. Điều này khiến những vị khách phải chịu thất bại chung cuộc 1-2 trên sân Stamford Bridge.

Nỗi ám ảnh VAR tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Bàn thắng Cornet (West Ham) không được công nhận bởi VAR. (Ảnh: Planet Sport)

Sau trận, tiền vệ Declan Rice đã có những phát biểu đầy bức xúc: "Đây là một trong những sai lầm tồi tệ nhất của VAR kể từ khi hệ thống này được đưa vào sử dụng đến nay".

Tranh cãi về VAR cũng xuất hiện ở 1 trận đấu khác vào đêm thứ bảy, đó là cuộc đụng độ giữa Newcastle và Crystal Palace. Đội chủ sân St. James’ Park đã bị từ chối một bàn thắng được giới chuyên môn nhận định là hợp lệ.

Cụ thể, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Salisbury đã cho rằng Joe Willock bên phía Newcastle đã phạm lỗi với thủ môn Guaita bên phía đội khách trước khi bóng vào lưới. Tuy nhiên, phân tích lại tình huống quay chậm thì có thể thấy hậu vệ của Palace - Tyrick Mitchell đã đẩy Willock va chạm với thủ môn Guaita, chứ không phải là pha bóng cố ý của cầu thủ bên phía đội chủ nhà.

Nỗi ám ảnh VAR tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Tình huống bị từ chối bàn thắng gây tranh cãi của Newcastle. (Ảnh: Telegraph)

Với việc không được công nhận bàn thắng trên, Newcastle đã bị đối thủ cầm chân không bàn thắng trên sân nhà.

Phát biểu về tình huống này, cựu danh thủ Alan Shearer cho biết: "Việc không công nhận bàn thắng của Newcastle là sai lầm cực kỳ đáng trách, là nỗi hổ thẹn và gây sốc cho giới hâm mộ túc cầu".

Sau hai sự cố trên, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã gửi yêu cầu thẩm tra đến Cơ quan điều hành các trận đấu Ngoại hạng Anh (PGMOL). Sau đó, tổ chức này đã thừa nhận hai quyết định của đội ngũ trọng tài sau khi tham khảo VAR vào đêm thứ bảy là sai.

Nỗi ám ảnh VAR tại Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

VAR từ chối bàn thắng của Arsenal vì tình huống phạm lỗi của Odegaard. (Ảnh: Telegraph)

Một trường hợp nữa là trận cầu vào đêm chủ nhật vừa qua giữa Man United và Arsenal. Những vị khách đến từ London cũng bị VAR từ chối một bàn thắng. Đó là tình huống gây tranh cãi, khi Odegaard được cho đã phạm lỗi với Eriksen trước khi Arsenal ghi bàn.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là pha bóng 50/50, nhiều ý kiến tán đồng với quyết định thổi phạt Odegaard, nhưng cũng không ít người cho rằng cầu thủ người Na Uy không phạm lỗi.

Nếu không có tác động từ VAR, Arsenal mới là đội mở tỉ số và khi đó kết quả của cuộc đụng độ tại Old Trafford có thể sẽ khác rất nhiều.

Sau những tranh cãi về VAR cuối tuần qua, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh có lẽ cần xem xét lại công tác vận hành hệ thống này. Rõ ràng, vấn đề không nằm ở thiết bị, mà là ở những con người sử dụng chúng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo