xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi buồn Hà Thanh và Ánh Viên

Đông Linh

Được kỳ vọng rất nhiều nhờ vào thành tích từng giành HCĐ Giải Vô địch thế giới 2011 cũng như vô địch Cúp Thế giới nhiều lần ở nội dung nhảy chống, thế nhưng tối 24-9, “cô gái vàng” Phan Thị Hà Thanh chỉ có thể giành HCĐ tại ASIAD 17 với tổng điểm 14,683, xếp sau Hong Un-yong (CHDCND Triều Tiên, 15,349) và VĐV 39 tuổi Oksana Chusotivina (Uzbekistan, 14,750).

Thành tích này còn kém rất nhiều so với khi cô giành chiến thắng cao nhất ở Cúp quốc tế Croatia hồi tháng 4 vừa qua. Không giấu nổi nỗi buồn trên gương mặt xinh xắn, Hà Thanh chắc chắn biết cô sẽ phải làm gì ở đợt thi chung kết hai đơn môn gồm cầu thăng bằng và thể dục tự do vào chiều 25-9. Cùng ra sân với cô còn có hai đồng đội nam Phạm Phước Hưng và Đinh Phương Thanh đều ở chung kết đơn môn nội dung cầu thăng bằng nam.

Không lâu sau Hà Thanh, Đặng Nam tranh tài ở nội dung vòng treo nam và cũng chỉ giành được HCĐ, xếp sau Liao Jun-lin (Trung Quốc) và Takeda (Nhật Bản).

 

Hà Thanh (phải) trên bục nhận HCĐ nội dung nhảy chống môn thể dục dụng cụ   Ảnh: REUTERS
Hà Thanh (phải) trên bục nhận HCĐ nội dung nhảy chống môn thể dục dụng cụ Ảnh: REUTERS

 

Trước đó, ngày thi đấu thứ năm ở đường đua xanh đã không mang về thành tích nào khi Nguyễn Thị Ánh Viên cũng như Hoàng Quý Phước không lọt được vào đợt thi chung kết các nội dung 100 m ngửa nữ và 100 m bướm nam. Trần Duy Khôi vào được chung kết nhưng cũng chỉ xếp hạng 7/8 ở cự ly 400 m hỗn hợp nam... Quý Phước và Duy Khôi sẽ phải tiếp tục hy vọng khi bước vào tranh tài sáng 25-9 ở các nội dung 100 m tự do và 200 m ngửa nam.

Đội thuyền 4 chèo nữ với bộ tứ An-Huệ-Thảo-Hài sau khi giành HCB nhóm B sẽ còn một đợt thi chung kết nhóm A vào sáng 25-9.

Ở môn bắn súng, bộ ba Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam và Kiều Thanh Tú đã giành HCĐ đồng đội nội dung súng ngắn bắn nhanh 25 m. Họ sẽ còn ra trận vào ngày 25-9 ở nội dung súng ngắn tiêu chuẩn 25 m. Bên cạnh đó, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung 50 m súng trường nằm bắn và 10 m mục tiêu di động.

Các thành viên đoàn Việt Nam còn thi đấu ở môn golf và cầu mây (đồng đội nữ Việt Nam - Trung Quốc).

Tiến Minh ra ngõ gặp núi

Niềm hy vọng số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh có thể phải đối diện với nguy cơ dừng chân ngay từ trận đấu đầu tiên nội dung đơn nam môn cầu lông tại Á vận hội 2014 khi chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ Boonsak Ponsana vào sáng 25-9.

Do chỉ xếp hạng 23 thế giới, Tiến Minh không được chọn làm hạt giống dù vẫn được miễn trận đầu tiên. Khó cho Tiến Minh là ngay trong trận ra quân, tay vợt số 1 Việt Nam lại chạm trán với Boonsak Ponsana, đối thủ người Thái Lan đang xếp hạng 14 thế giới. Ponsana chẳng còn xa lạ gì Tiến Minh khi đã gặp nhau đến 4 lần, với thành tích bất phân thắng bại. Vấn đề là ở thời điểm hiện tại, Ponsana đang có phong độ ổn định hơn tay vợt Việt Nam. Ở tuổi 31, việc Tiến Minh vẫn được xem là niềm hy vọng số 1 của cầu lông Việt Nam ở sân chơi ASIAD vốn tập trung đầy đủ những hảo thủ thế giới như Lee Chong Wei, Lin Dan, Long Chen..., qua đó cho thấy sự thiếu hụt trầm trọng lớp kế thừa.

Tiến Minh đã có sự hụt hơi vì tuổi tác nhưng vẫn phải gồng gánh thay cho lớp đàn em vốn còn quá non trẻ. Phạm Cao Cường, một tay vợt trẻ được nhận định có thể tiến bộ trong tương lai, cũng khó lập lại được những gì đàn anh đã thể hiện. Trong trận đấu hôm 24-9, Cao Cường đã đánh bại Lek U Long của Macau (Trung Quốc) 21-8, 21-9 chỉ sau 19 phút. Tuy nhiên, cũng giống như Tiến Minh, cơ hội của Cường để tiến xa không cao khi phải đối đầu với tay vợt hạng 22 thế giới Srikanth (Ấn Độ) ở vòng 2.

Cũng vì thế, sẽ không bất ngờ nếu cả 2 tay vợt còn lại của cầu lông Việt Nam ở sân chơi ASIAD có thể bị loại ở loạt trận diễn ra trong ngày 25-9.

Trước đó 1 ngày, các tay vợt nữ như Vũ Thị Trang và Lê Thu Huyền đều thất bại. Vũ Thị Trang phải đối đầu với hạt giống số 4 Ratchanok Intanon (Thái Lan, hạng 5 thế giới) và tay vợt nữ số 1 Việt Nam phải chịu gác vợt 0-2. Lê Thu Huyền phải đối đầu với hạt giống số 3 Sung Jihyun (Hàn Quốc, hạng 4 thế giới) nên việc để thua 0-2 cũng là điều không quá bất ngờ.A.Dũng

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo