xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Oan cho Tiến Minh

Anh Dũng

Một nhóm tay vợt Hà Nội đã công kích Tiến Minh, cho rằng tay vợt số 1 Việt Nam coi thường đối thủ ở Giải Các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2014 vừa kết thúc cuối tuần qua. Tuy nhiên, thực tế trên sân đấu lại chứng tỏ điều ngược lại...

Sau khi giành chức vô địch Giải Cầu lông các tay vợt xuất sắc toàn quốc 2014 vừa kết thúc ngày 20-12 tại Nhà Thi đấu Bắc Ninh, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh tuyên bố sẽ không tham dự giải đấu này từ năm 2015. Lý do vì Tiến Minh không tích lũy được gì từ những đối thủ đàn em và muốn dành sức tập trung cho những giải đấu quốc tế.

Tối cùng ngày, VTV1 cũng phát bản tin nói về khoảng trống lớn của cầu lông Việt Nam sau cái tên Tiến Minh, trong đó nhắc nhiều đến thái độ thi đấu “chưa đánh đã muốn bỏ cuộc” của những tay vợt trẻ mỗi khi phải chạm trán tay vợt hay nhất Việt Nam. Cụ thể như trường hợp tay vợt Tuấn Đức có nhiều tình huống xử lý cầu cố tình chọc cười khán giả thay vì tập trung vào chuyên môn. Thậm chí ở tình huống điểm cuối cùng của trận bán kết, khi Tiến Minh vừa giao cầu thì Tuấn Đức lập tức hạ vợt để chạy lên lưới chờ bắt tay với đàn anh.

 

Tiến Minh luôn thi đấu hết mình, bất kể đối thủ là ai 
Ảnh: Hải Anh
Tiến Minh luôn thi đấu hết mình, bất kể đối thủ là ai Ảnh: Hải Anh

 

Sau Tuấn Đức, một cái tên được nhắc nhở là Lê Hà Anh, tay vợt có thứ hạng khá cao tại Việt Nam. Khi ván đấu đầu tiên của trận chung kết với Tiến Minh diễn ra mới được một nửa, tỉ số lúc đó là 11-5 nghiêng về tay vợt số 1 Việt Nam, Lê Hà Anh lập tức xin bỏ cuộc với lý do muốn dành sức cho trận chung kết đôi nam sẽ diễn ra sau đó. Việc nhiều tay vợt trẻ như Tuấn Đức, Hà Anh thi đấu hời hợt khi gặp Tiến Minh vì nghĩ không thể giành chiến thắng là có thật nên họ rút lui để chuẩn bị các nội dung thi đấu khác nhằm kiếm huy chương cho đoàn cầu lông Hà Nội cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, họ đã đánh mất cơ hội cọ xát quý giá, còn nhiều khán giả và đặc biệt là người hâm mộ cầu lông Việt Nam cảm thấy rất ngán ngẩm trước tình trạng này.

Tuy nhiên, mọi việc tưởng như chỉ dừng lại ở đó thì trên trang mạng xã hội, một tay vợt của đoàn Hà Nội đã đăng đàn đả kích Tiến Minh. Tay vợt này cho rằng kiểu đánh của Tiến Minh ở giải là quá coi thường lứa đàn em nên cũng không thể đòi hỏi các tay vợt trẻ phải thi đấu hết mình. Một vài tay vợt khác cũng tham gia bình luận với nhiều ý kiến đả kích tay vợt số 1 Việt Nam.

Trao đổi cùng Nguyễn Tiến Minh ngày 22-12, tay vợt này cho biết: “Vô tình đọc được những lời bình luận từ các đồng nghiệp đội Hà Nội, tôi rất bức xúc. Lối đánh từ trước đến giờ của tôi là phong cắt và nhồi thể lực đối phương. Bây giờ, tôi cũng nhiều tuổi nên càng không thể dùng lối chơi tấn công nhiều được. Chỉ có như vậy nhưng họ lại cho rằng tôi thi đấu không hết sức mình, coi thường đàn em”.

Tiến Minh khẳng định ở bất cứ giải đấu quốc nội nào, anh cũng đều nỗ lực hết mình, không có chuyện coi thường đối thủ. Tay vợt số 1 Việt Nam nói: “Tôi luôn muốn giành chiến thắng nên gặp bất cứ tay vợt nào, dù là trẻ tôi cũng đều đánh hết sức, không nương tay. Người hâm mộ hiểu quá rõ tôi chuyên nghiệp như thế nào; rất tiếc, một số người lại suy đoán lung tung như vậy”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo