Ông Bửu là một trong những cán bộ TDTT được đào tạo đầu tiên trong số con em miền Nam ra Bắc tập kết năm 1954. Ông Lê Bửu cho biết: “Năm 1961, tôi và khoảng 8 anh em miền Nam được cử sang nước bạn học đại học chuyên ngành TDTT. Sau 4 năm học tập tại đây và trở về nước, năm 1967, tôi trở lại Liên Xô một lần nữa làm nghiên cứu sinh và có được một nền tảng kiến thức bổ ích để sau này phục vụ cho nền TDTT nước nhà”.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Bửu cùng với một số cán bộ TDTT vốn là con em miền Nam trở về cùng chung lưng xây dựng một nền TDTT mới, với những mô hình được vận dụng từ kiến thức và kinh nghiệm của nền TDTT Xô viết. Tiếp sau những bước xây dựng ấy là cột mốc không thể nào quên đối với thể thao Xô viết cũng như ngành thể thao non trẻ của VN: Olympic Moscow năm 1980. Ông Bửu nhớ lại: “Dù đây là một sự kiện thể thao đỉnh cao thế giới, nhưng từ sự giúp đỡ của Liên Xô, thể thao VN lần đầu tiên chính thức có mặt tại kỳ đại hội lớn nhất hành tinh ở các môn điền kinh, bơi lội và bắn súng. Cũng từ lần tham dự ấy, thể thao VN mới biết đến hai từ hội nhập, tạo tiền đề cho sự trở lại các đấu trường khu vực SEA Games, Asiad và Olympic sau này”.
Bình luận (0)