xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pedro, Di Maria và các thương vụ tốn kém tiền tỉ của Man United

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Theo nhiều nguồn tin từ Anh quốc và Tây Ban Nha, bản hợp đồng thứ 6 của Man United sắp sửa hoàn thành, đưa ngôi sao Pedro từ Barcelona về với giá 32,5 triệu euro.

Nhật báo Daily Mirror (Anh) khẳng định, Phó chủ tịch điều hành của Man United đã có cuộc tiếp xúc với người đại diện của Pedro tại Mỹ để thảo luận về trường hợp của tiền vệ này. Pedro được cho là sẵn sàng rời sân Nou Camp ra đi sau một mùa giải vắng mặt khá nhiều ở đội hình chính của Barcelona khi hàng công của đội luôn hiện diện “bộ ba nguyên tử” Lionel Messi , Neymar và Luis Suarez.

 

Pedro không thể cạnh tranh suất đá chính với Luis Suarez tại sân Nou Camp
Pedro không thể cạnh tranh suất đá chính với Luis Suarez tại sân Nou Camp

 

Man United nhắm Pedro để thay thế cho Angel Di Maria, người được coi là đã chuẩn bị đặt chân đến Paris Saint-Germain. HLV Louis Van Gaal không giấu giếm việc sẵn sàng đưa Pedro lên chơi trên hàng công của Man United, hiện mới chỉ có Wayne Rooney và Memphis Depay.

Trong khi đó, rào cản đáng ngại nhất trong thương vụ này lại chính là HLV Luis Enrique. Do Barcelona đang phải “thụ án” cấm chuyển nhượng đến tận cuối tháng 12-2015, nhà cầm quân vừa đưa Barcelona đến “cú ăn ba thần thánh” mùa rồi không muốn mất đi bất cứ thành viên quan trọng nào khi không được phép đưa về cầu thủ mới nào.

 

Luis Enrique (giữa) không muốn mất trụ cột nào của Barcelona thời điểm này
Luis Enrique (giữa) không muốn mất trụ cột nào của Barcelona thời điểm này

 

Pedro chưa về nhưng một trụ cột mùa rồi của Man United là Angel di Maria gần như đã hoàn tất mọi thủ tục chuyển đến Paris Saint-Germain, theo khẳng định của chính HLV trưởng Laurent Blanc trên tờ L’Express (Pháp). Cái khó của đội bóng thủ đô Paris hiện lại là chưa thanh lý hợp đồng được với cầu thủ nào để dành chỗ cũng như có thêm ngân sách cho việc tiếp nhận Di Maria. Chân sút chủ lực Zlatan Ibrahimovic trong lúc đó lại từ chối đầu quân cho Man United theo hướng ngược lại.

 

Ibrahimovic không muốn rời PSG để đến Man United
Ibrahimovic không muốn rời PSG để đến Man United

 

Chỉ một năm sau khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford với giá kỷ lục tại làng bóng Anh là 59,7 triệu bảng từ Real Madrid, Di Maria không giành được thiện cảm từ ông thầy Van Gaal cũng như đông đảo người hâm mộ “Quỷ đỏ”. Anh không được ra sân nhiều trận đấu quan trọng và không đóng góp được nhiều. Đến độ Man United giờ đây sẵn sàng chịu lỗ để “đẩy” Di Maria ra đi với giá chỉ khoảng 45 triệu bảng.

 

Bản hợp đồng kỷ lục Di Maria sắp rời Old Trafford chỉ sau 1 mùa
Bản hợp đồng kỷ lục Di Maria sắp rời Old Trafford chỉ sau 1 mùa

 

Báo chí Anh đã làm một thống kê nho nhỏ, cho thấy Di Maria chưa phải là thương vụ thất bại nhất của Man United trong vòng một thập niên trở lại đây. Nếu ngôi sao người Argentina ra đi với khoản lỗ lên đến 14,7 triệu bảng, coi như đây là cái giá mà Man United phải trả cho 24 lần ra sân của Di Maria, tức 612.500 bảng/trận!

Trước đó, đồng hương Juan Sebastian Veron cũng làm “thiệt hại” ngân sách của Man United 13,1 triệu bảng (mua 28,1 triệu từ Lazio và bán cho Chelsea chỉ 15 triệu), trung bình mỗi lần ra sân của Veron là 174.666 bảng (75 trận).

 

Juan Sebastian Veron
Juan Sebastian Veron

 

Dimitar Berbatov, ngôi sao người Bulgaria rời Tottenham đến Man United tháng 9-2008 với giá 30,75 triệu bảng (sau đó đến Fulham chỉ với 5 triệu), khiến Man United mất trắng 25,75 triệu, trung bình phí ra sân mỗi trận 238.425 bảng (108 trận).

 

Dimitar Berbatov
Dimitar Berbatov

 

Rio Ferdinand, một trong những “đại công thần” của sân Old Trafford, dù có nhiều đóng góp trong hơn một thập niên nhưng vẫn là một thương vụ tốn kém của “Quỷ đỏ”. Ferdinand đến từ Leeds năm 2002 với giá 34 triệu bảng và đầu quân cho QPR không một xu chuyển nhượng vào năm 2013. Anh thi đấu cho Man United 442 trận, phí ra sân trung bình 76.923 bảng/trận.

 

Rio Ferdinand nay đã chính thức giải nghệ
Rio Ferdinand nay đã chính thức giải nghệ

 

Radamel Falcao chỉ có mặt 1 năm ở sân Old Trafford nhưng cũng làm tổn thất 6 triệu bảng chi phí mượn từ Monaco. Anh ra sân 17 trận, trung bình 352.941 bảng/trận.

 

Radamel Falcao là bản hợp đồng đình đám nhưng cũng nhanh chóng xì hơi
Radamel Falcao là bản hợp đồng đình đám nhưng cũng nhanh chóng "xì hơi"

 

Tốn kém nhất vẫn là vụ chuyển nhượng “cầu thủ đường phố” Bebe từ Vitoria (Bồ Đào Nha) tháng 8-2010, một trong những phi vụ làm ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi của nhà cầm quân lão luyện Alex Ferguson. Ông không trực tiếp coi “giò cẳng” của Bebe mà giao phó toàn bộ cho các nhà tuyển trạch của đội bóng. Cái giá phải trả là cực đắt: Mua Bebe 7,4 triệu bảng và bán lại cho Benfica chỉ 2,3 triệu. Mất đến 5,1 triệu để đổi lấy vọn vẹn 3 lần ra sân của Bebe, Man United có được bài học “đắt đỏ” trị giá 1,7 triệu bảng mỗi lần được Bebe phục vụ!

 

Sao đường phố Bebe gây tốn kém nhiều cho ngân sách Man United
"Sao đường phố" Bebe gây tốn kém nhiều cho ngân sách Man United

 

Nếu cần nói thêm, giá thực sự của Pedro trên thị trường chuyển nhượng hiện tại chỉ vào khoảng 20 triệu euro mà thôi nhưng lại đang được “hét” giá đến 32,5 triệu euro. Nhà giàu xài sao cũng được, chẳng trách Quỷ đỏ dưới quyền điều hành của nhà Blazer cứ trả mãi không hết nợ!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo