Đáng chú ý là trong những vi phạm này gồm có “cáo buộc về đưa – nhận hối lộ”. Hai ông Warner và Hammam sẽ phải tham dự cuộc họp của Ủy ban Đạo đức vào ngày 29-5 để làm rõ những nghi vấn.
Phó Chủ tịch FIFA J. Warner (trái) và Chủ tịch AFC B. Hammam. Ảnh: AP
Ông Hammam, ứng viên cạnh tranh ghế chủ tịch FIFA trong cuộc bỏ phiếu sắp tới vào ngày 1-6, là thành viên quan trọng của đoàn Qatar, quốc gia giành quyền đăng cai World Cup 2022. Tuy nhiên, báo Sunday Times (Anh) cho biết 2 ủy viên điều hành châu Phi đã bán phiếu bầu cho Qatar với giá 1,5 triệu USD/phiếu trong cuộc bầu chọn vào đầu tháng 12 năm ngoái. Ông Warner bị cựu chủ tịch LĐBĐ Anh tố cáo đòi nhận hối lộ để bỏ phiếu cho Anh trong cuộc đua giành quyền tổ chức World Cup 2018, vốn chiến thắng thuộc về nước Nga.
Bình luận (0)