xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quả bóng vàng FIFA 2015: Khó thoát khỏi tay Messi

Đông Linh - Ảnh: Reuters, FIFA.com

(NLĐO) – Tin tức rò rỉ trên chính website của FIFA cũng cho thấy sự thắng thế của Lionel Messi ngay trước thềm lễ trao giải nhưng không loại trừ trường hợp “ngựa về ngược” phút chót của ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.

Buổi lễ trao giải thưởng quan trọng nhất của giới bóng đá lần này vẫn được tổ chức tại trụ sở FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ lúc 2 giờ 30 phút ngày 12-1 (giờ VN). Tòa nhà Kongresshaus chỉ có thể tiếp đón một lượng khách mời hạn chế nhưng sức nóng của Quả bóng vàng FIFA 2015 đã lan tỏa từ nhiều tháng qua và đặc biệt sôi sục trong vài ngày trở lại đây trong giới hâm mộ toàn cầu.

 

Giải thưởng Quả bóng vàng FIFA
Giải thưởng Quả bóng vàng FIFA

 

Có đến tám giải thưởng, 5 cho các cá nhân và 3 thuộc về những tập thể, nhưng điểm nhấn của đêm gala trao giải chỉ có thể là phần công bố danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất trong năm. Xét về lý thuyết lẫn thực tế, Messi xứng đáng trở thành cầu thủ đầu tiên sở hữu danh hiệu Quả bóng vàng đến lần thứ 5 với những đóng góp không mệt mỏi của anh trong cả năm 2015.

 

Messi - nỗi kinh hoàng của mọi hàng thủ
Messi - nỗi kinh hoàng của mọi hàng thủ

 

Ngôi sao người Argentina ghi tổng cộng 43 bàn thắng cho Barcelona, trong đó có 10 pha lập công, 6 đường kiến tạo, đưa đội bóng này đến ngôi vô địch Champions League bên cạnh việc giành chiến thắng thuyết phục ở 4 giải đấu lớn khác gồm La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và World Cup các CLB. Messi cũng ghi được 5 bàn thắng, 3 đường bóng kiến tạo cho đội tuyển Argentina, đem về danh hiệu á quân Copa America 2015.

Ở mùa giải mới 2015-2016, sau khoảng thời gian gần hai tháng dính chấn thương, Messi trở lại đầy ấn tượng khiến giới chuyên môn phải ngả mũ bái phục. Trong 8 bàn thắng của Barcelona từ đầu năm 2016, Messi đóng góp 5 bàn và 2 pha kiến tạo. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong năm ghi được ba bàn trong một trận đấu, nâng tổng số lần lập hat-trick trong sự nghiệp lên con số 33.

 

Ronaldo và một trong những giải thưởng cao quý
Ronaldo và một trong những giải thưởng cao quý

 

Messi có 48 pha lập công trong năm thì Ronaldo cũng có số bàn thắng tương tự. Ngôi sao người Bồ chỉ không thể sánh bằng hai kình địch Messi và Neymar về số danh hiệu tập thể khi Real Madrid của anh có một mùa giải trắng tay hoàn toàn. Dù vậy, ở thời điểm 30-11-2015 khi FIFA công bố danh sách rút gọn ba ứng viên cho giải thưởng Quả bóng Vàng, Ronaldo chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, 48 bàn, hơn Messi 4 bàn và 6 so với Neymar. Không ít người đánh giá thấp đóng góp của Ronaldo khi cho rằng anh chỉ là mẫu tiền đạo “ăn sẵn” nhưng các con số thống kê cho thấy, Ronaldo cũng có đến 16 đường chuyền thành bàn, chỉ kém Messi có 2 pha kiến tạo. Một chân sút đạt hiệu suất “khủng” 0,94 bàn/trận hoàn toàn xứng đáng để bước lên bục chiến thắng cao nhất.

 

Neymar - người thách thức Messi và Ronaldo
Neymar - người thách thức Messi và Ronaldo

 

Về danh tiếng, Neymar có thể chưa sánh bằng Messi và Ronaldo nhưng với những màn trình diễn xuất sắc trong năm, tài năng trẻ số 1 Brazil hiện tại có quyền tự hào xếp ngang hàng với hai chân sút đàn anh. Mùa thứ nhì chơi bóng cho Barcelona, Neymar xây dựng vững chắc vị trí trong bộ ba tấn công lừng danh nhất thế giới hiện nay với 39 bàn sau 51 trận đấu, chỉ xếp sau Messi trong danh sách ghi bàn ở La Liga, Cúp Nhà vua và cả Champions League. Có thể cho rằng, Neymar hiện là đối thủ đáng ngại nhất cho cả Messi lẫn Ronaldo ở vị trí cầu thủ hay nhất thế giới.

 

* Những ứng viên hàng đầu:

+ Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Carli Lloyd (tuyển Mỹ), Aya Miyama (tuyển Nhật Bản), Celia Sasic (tuyển Đức)

+ Danh hiệu HLV đội nam xuất sắc nhất: Pep Guardiola (Bayern Munich), Luis Enrique (Barcelona), Jorge Sampaoli (đội tuyển Chile)

 

Chiếc cúp dành cho HLV đội nam xuất sắc nhất
Chiếc cúp dành cho HLV đội nam xuất sắc nhất

 

+ Danh hiệu HLV đội nữ xuất sắc nhất: Jill Ellis (nữ, tuyển Mỹ), Mark Sampson (nam, tuyển Xứ Wales), Norio Sasaki (nam, tuyển Nhật Bản)

+ Giải Puskas – Bàn thắng đẹp nhất: Alessandro Florenzi (Roma, Ý), Wendell Lira (Goiano, Brazil), Lionel Messi (Barcelona, Tây Ban Nha)

 

 

+ Ba ứng viên cầu thủ nam xuất sắc nhất được rút gọn từ danh sách bỏ phiếu của 207 HLV trưởng, 207 thủ quân các đội tuyển bóng đá nam trên toàn thế giới (Kuwait và Indonesia đang bị kỷ luật) và đại diện các hãng thông tấn, cơ quan báo chí lớn, danh sách do FIFA và tạp chí France Football cùng thống nhất mời. Đấy cũng là những người bỏ phiếu bình chọn các ứng viên cho danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc nhất, HLV nam xuất sắc nhất và HLV nữ xuất sắc nhất.

 

Carli Lloyd - ứng viên Cầu thủ nữ xuất sắc nhất
Carli Lloyd - ứng viên Cầu thủ nữ xuất sắc nhất

 

Để kết quả bình chọn không bị ảnh hưởng, chịu tác động từ bên ngoài, FIFA và tạp chí France Football chọn hãng Pricewaterhouse Coopers (Thụy Sĩ) giữ vai trò nhà quan sát độc lập, tư vấn và giám sát tiến trình bỏ phiếu. PwC ghi nhận kết quả và giữ kín cho đến khi được công bố chính thức tại Gala trao giải.

+ Giải thưởng Puskas – bàn thắng đẹp nhất trong năm, thống kê các bàn thắng chính thức thời điểm từ 27-9-2014 đến 24-9-2015, do người hâm mộ bình chọn trực tiếp. Từ danh sách 10 bàn thắng đẹp được đề cử cao nhất, độc giả của các website fifa.com và francefootball.fr sẽ bỏ phiếu chọn 3 bàn thắng vào danh sách cuối cùng.

 

Messi có pha lập công được đề cử Bàn thắng đẹp nhất năm
Messi có pha lập công được đề cử Bàn thắng đẹp nhất năm

 

+ Đội hình tiêu biểu FIFA FIFPro XI do các cầu thủ chuyên nghiệp trên khắp thế giới bình chọn theo đội hình 4-3-3, thống kê có 25.000 phiếu bầu từ 70 quốc gia. FIFPro chịu trách nhiệm kiểm phiếu và kết quả được công bố trong đêm Gala trao giải.

+ Giải cống hiến (FIFA Presidential Award): Được trao cho một cá nhân hoặc tổ chức bóng đá có những đóng góp lớn cho sự phát triển của bóng đá thế giới. FIFA Presidential Award có thể được trao để tôn vinh một sự kiện đặc biệt nào đó, hoặc vinh danh những nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới nền bóng đá của một quốc gia, một châu lục.

+ Giải Fair Play: Được trao cho một cá nhân hoặc tập thể, tổ chức bóng đá có những hành động đáng khen ngợi trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo