xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quả bóng vàng lại gọi tên Ronaldo?

Đông Linh

Thời hạn chót để tiếp nhận những lá phiếu bình chọn trên khắp thế giới đã kết thúc hôm 21-11 và bộ phận chuyên môn của FIFA sẽ làm việc cật lực để có thể công bố danh sách rút gọn 3 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng 2014 đúng vào ngày 1-12 như quy định.

Hơn một tháng qua, kể từ khi FIFA công bố danh sách 23 ứng viên được đề cử cho danh hiệu danh giá nhất của bóng đá thế giới, giới chuyên môn và người hâm mộ đã bàn bạc, tranh cãi khá nhiều nhưng C. Ronaldo và L. Messi vẫn là 2 ứng viên sáng giá.

 

Việc giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu giúp C. Ronaldo có nhiều lợi thế trong cuộc đua Quả bóng vàng 2014 Ảnh: REUTERS
Việc giành danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu giúp C. Ronaldo có nhiều lợi thế trong cuộc đua Quả bóng vàng 2014 Ảnh: REUTERS

 

Với Barcelona không giành nổi danh hiệu nào trong suốt năm qua còn đội tuyển Argentina chỉ về nhì ở World Cup, cơ hội chiến thắng của Messi xem ra khá mong manh. Thậm chí, nếu nói ngôi sao Nam Mỹ này thua ngay khi cuộc bỏ phiếu mới bắt đầu thì cũng không phải quá lời. Ngay cả HLV Ancelotti dù bản tính khá điềm đạm và kiệm lời cũng đánh giá cậu học trò Ronaldo xứng đáng giành danh hiệu này năm thứ hai liên tiếp.

Xét theo tiêu chí những đóng góp cho CLB và/hoặc cho đội tuyển quốc gia, Ronaldo đã chứng tỏ 2014 chính là “năm của CR7”. Với Real Madrid, Ronaldo đã ghi tới 18 bàn ở La Liga sau 10 trận ra sân và con số này trong cả năm 2014 là 49 lần phá lưới đối phương trong tổng số 44 trận, đạt hiệu suất trung bình cao nhất châu Âu 1,1 bàn/trận. Những bàn thắng này của Ronaldo đã góp công sức quan trọng mang về 2 danh hiệu vô địch Champions League và Cúp Tây Ban Nha cho Real Madrid. Chân sút người Bồ Đào Nha này cũng được nhận hàng loạt danh hiệu cá nhân, đáng chú ý có giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Chiếc giày vàng châu Âu, Vua phá lưới La Liga... So với đối thủ nặng ký này, Messi chỉ có trong tay 43 bàn thắng, 21 pha kiến tạo thành bàn trên mọi mặt trận.

Cũng có phần đáng tiếc khi đóng góp đến 6 ứng viên nhưng tuyển Đức khó lòng giành được vinh quang cao nhất ở cuộc bình chọn Quả bóng vàng. Tại World Cup 2014, tuyển Đức lên ngôi vô địch bằng lối chơi tập thể, không có cá nhân nào vượt trội. Vì thế, xét trên nhiều khía cạnh, những Muller, Gotze, Kroos, Neuer hay Lahm… khó lòng cạnh tranh sòng phẳng với bộ đôi Ronaldo - Messi.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo