xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quả bóng vàng vắng Công Vinh

Minh Ngọc

Năm cầu thủ được đề cử Quả bóng vàng 2011 dành cho nam là Huỳnh Kesley, Phạm Thành Lương, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Văn Quyết

img
Công Vinh (9) đang nỗ lực tìm lại khả năng ghi bàn. Ảnh: Quang Liêm
Cũng giống như năm ngoái, trong bối cảnh suy thoái kinh tế, giải thưởng Quả bóng vàng  2011 do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Công ty Tổ chức sự kiện Ấn Tượng thực hiện đã phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được nhà tài trợ cho buổi lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 10-5 tới. Trong buổi lễ ký kết với nhà tài trợ chính Eximbank diễn ra sáng 3-5, BTC cũng đã đưa ra các đề cử rút gọn cho các danh hiệu Quả bóng vàng, đáng chú ý là tiền đạo Lê Công Vinh năm thứ hai liên tiếp vắng mặt trong tốp 5 ứng viên rút gọn.

Theo thông  báo của BTC, 5 cầu thủ được đề cử Quả bóng vàng 2011 dành cho nam là Huỳnh Kesley (Sài Gòn Xuân Thành), Phạm Thành Lương (CLB Bóng đá Hà Nội), Nguyễn Minh Phương (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA) và Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T). Như vậy, tính cả lần chấn thương năm 2010 nên không được đề cử, đây là năm thứ hai liên tiếp Công Vinh vắng mặt trong danh sách rút gọn 5 cầu thủ xuất sắc nhất được báo chí và giới chuyên môn bình chọn. Cùng với cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức, tiền đạo xứ Nghệ đã có trong tay bộ sưu tập 3 danh hiệu Quả bóng vàng các năm 2004, 2006 và 2007, đồng thời còn một lần giành được Quả bóng bạc vào năm 2005 và Quả bóng đồng năm 2008. Đó là thành tích ấn tượng mà mọi cầu thủ Việt đều mơ ước nhưng không phải ai cũng đạt được ở độ tuổi trẻ như Công Vinh khi giành được Quả bóng vàng đầu tiên năm 19 tuổi và là cầu thủ duy nhất 2 năm liên tiếp giành được Quả bóng vàng.

Tuy nhiên, một loạt biến cố lớn trong sự nghiệp đã khiến Công Vinh mất điểm. Năm 2010, Công Vinh bị treo giò 6 trận vì vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh. Chưa thực hiện xong án phạt, Công Vinh lại dính chấn thương nặng, phải sang Bồ Đào Nha mổ gối để rồi không thể góp mặt cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2010, giải đấu mà thầy trò HLV Calisto không thể bảo vệ được ngôi vô địch. Đó là lần duy nhất, Công Vinh bị gạt khỏi danh sách đề cử mà kết quả cuối cùng người được nhận Quả bóng vàng là tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Minh Phương.

Chữa trị dứt điểm chấn thương, Công Vinh trở lại vào đầu năm 2011 với nhiều nỗ lực nhằm tìm lại khả năng săn bàn. Trong màu áo CLB Hà Nội T&T và cả đội tuyển quốc gia, chân sút xứ Nghệ đều để lại dấu ấn với nhiều bàn thắng quan trọng. Nhờ vậy, Công Vinh được trở lại tốp 10 cầu thủ được đề cử Quả bóng vàng 2011. Tuy nhiên, không may cho tiền đạo số 1 tuyển Việt Nam là trong một năm mà mọi sự chú ý dồn lên đấu trường SEA Games (sân chơi dành cho lứa U23), BTC giải thưởng cũng đưa các cầu thủ nhập tịch vào danh sách đề cử Quả bóng vàng đã khiến Công Vinh không thể cạnh tranh được với Trọng Hoàng, Thành Lương, Văn Quyết và Huỳnh Kesley. Đây có lẽ là một nỗi buồn nhưng cũng là động lực để Công Vinh quyết tâm hơn ở AFF Cup 2012 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo