xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quyết đòi nợ Malaysia

Phạm Ngọc

Từ năm 2008 đến nay, bóng đá Việt Nam thường thắng Malaysia trong những trận đấu giao hữu hoặc vòng bảng để rồi thua đối thủ ở các trận bán kết, chung kết!

Năm 2008, HLV Calisto đưa tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup ở Phuket - Thái Lan khi đánh bại Malaysia nhưng 2 năm liên tiếp sau đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã phải ôm hận trước đối thủ này. Năm 2009, tuyển U23 Việt Nam thất bại trong trận chung kết rồi 1 năm sau, chính Malaysia đã biến tuyển Việt Nam thành cựu vô địch AFF Cup khi giành chiến thắng 2-0 ở bán kết lượt đi.

Chuyên gia vượt khó

Sau khi vượt qua Singapore 3-1 vào tối 29-11, Malaysia tiếp tục chứng tỏ họ là đội bóng rất khó lường, càng chơi càng hay. Từ thời HLV Rajagobal giành chức vô địch SEA Games 25-2009 với tuyển U23 Malaysia, sau đó đội tuyển này vô địch AFF Cup 2010, Malaysia đã trở thành đội bóng đáng gờm ở khu vực.

 

Văn Quyết (10) ghi 1 bàn trong trận giao hữu Việt Nam thắng Malaysia 3-1 cách đây 2 tuầnẢnh: Hải Anh
Văn Quyết (10) ghi 1 bàn trong trận giao hữu Việt Nam thắng Malaysia 3-1 cách đây 2 tuầnẢnh: Hải Anh

 

Điều đáng sợ là “gương mặt” Malaysia ở vòng bảng, bán kết và chung kết thường hoàn toàn khác nhau. Các đối thủ nếu không nhận diện được chính xác sức mạnh của đội bóng này sẽ rất nguy hiểm. Cựu HLV trưởng Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc, nhận định: “Malaysia là chuyên gia vượt khó. Họ đánh bại đối thủ bằng lối chơi bản lĩnh, quyết tâm và không chịu bỏ cuộc. Nhiều trận đấu Malaysia bị đánh giá thấp hơn nhưng họ lại là đội bóng có thắng lợi cuối cùng”.

Theo ông Phúc, thầy trò Miura đang nắm giữ ưu thế khi được chơi trận lượt về trên sân nhà nhưng trên sân Bukit Jalil của Malaysia, việc giành kết quả có lợi rất quan trọng vì nhà vô địch 2010 cho thấy họ không ngại đối đầu với sức ép sân khách. Chiến thắng 3-1 của họ trước chủ nhà Singapore cho thấy điều này.

Năm 2010, thầy trò HLV Calisto từng thua Malaysia 0-2 ở bán kết lượt đi AFF Cup trên sân khách. Về sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam không có cơ hội lật ngược thế cờ khi đối phương chơi chặt chẽ, kín kẽ và bị cầm chân với tỉ số 0-0.

Nhiều tuyển thủ muốn đòi nợ

Thành Lương là cầu thủ có nhiều trải nghiệm với Malaysia ở cả đấu trường AFF Cup lẫn SEA Games. Vì thế, “sóc nhỏ” khá tự tin khi quả quyết: “Giống như Philippines, Malaysia là đội bóng từng nhiều lần khiến tuyển Việt Nam khóc hận. Tuy nhiên, gặp đội bóng này, chúng tôi càng có thêm quyết tâm chiến thắng để đòi nợ những lần thua trước”.

Trưởng đoàn Mai Đức Chung cho rằng gặp một đối thủ quen thuộc tuy thuận lợi nhưng cũng không dễ chơi bởi “ta hiểu họ thì họ cũng rất hiểu ta”. Với con mắt của một nhà chuyên môn, ông Chung nhận xét: “Không nên ngây thơ nghĩ rằng Malaysia vừa thua chúng ta 1-3 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình cách đây 2 tuần thì họ yếu hơn chúng ta”.

Ở trận giao hữu hôm 16-11, Malaysia đã tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp 1 khi hàng thủ tuyển Việt Nam chơi thiếu ăn ý. Chính HLV Miura cũng thừa nhận nếu ở trận đấu đó, Malaysia tận dụng tốt cơ hội trong 45 phút đầu thì tỉ số có thể đã là 4-0 cho đội khách thay vì  chúng ta thắng nhờ đội bạn bị đuổi 1 người.

Những quân át chủ bài của Malaysia như Safee Sali, Rahim hay Indra Putra cũng không ra sân trong trận giao hữu hồi giữa tháng 11. Vì thế, Malaysia vẫn là ẩn số với thầy trò Miura. Bóng đá Việt Nam đã ghi nhận nhiều món nợ với Malaysia và trong cuộc đối đầu sắp tới, đội quân của HLV Miura háo hức muốn tính sổ hết... 

 

Ngày 3-12, đội tuyển lên đường

Ngày 1-12, tuyển Việt Nam sẽ hội quân sau 2 ngày xả trại. Từ chiều 30-11, nhiều tuyển thủ không trở về quê nhà đã có mặt sớm tại đại bản doanh là khách sạn Crown ở Hà Nội. Nhiều khả năng đến ngày 3-12, đội mới lên đường sang Kuala Lumpur nên ông Miura và các học trò sẽ còn 2 ngày tập nữa.

Những ngày tới, HLV người Nhật và cộng sự sẽ phải tìm phương án thay thế Vũ Minh Tuấn. Tiền vệ Than Quảng Ninh này bị treo giò ở trận bán kết lượt đi vào tối 7-12.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo