xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ronaldo: "Tôi bị Man United lừa dối và Erik ten Hag không đáng để tôn trọng"

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) – Không được đăng ký thi đấu trong chuyến làm khách của Man United trên sân Fulham, Ronaldo bất ngờ xuất hiện trong một chương trình phỏng vấn độc quyền mà một số câu trả lời không khác gì những quả bom giáng xuống thành trì "Quỷ đỏ".

Thậm chí, nhiều người đã so sánh phần trả lời phỏng vấn của Ronaldo với những lời tuyên bố "gan ruột" của Romelu Lukaku về Inter Milan thời điểm mới quay lại đội bóng chủ quản Chelsea mùa giải năm ngoái. Có thể thấy điểm chung của những phát biểu "động trời" này phản ánh mối bất đồng sâu sắc đến không thể hàn gắn giữa Lukaku cũng như Ronaldo với CLB của mình, báo trước sự chia tay không hề êm thấm của các bên.

Ronaldo: Tôi bị Man United lừa dối và Erik ten Hag không đáng để tôn trọng - Ảnh 1.

Ronaldo cùng nhà báo Piers Morgan trong chương trình "Piers Uncensored"

Chỉ vài giờ sau chiến thắng 2-1 của Man United trên sân Fulham để áp sát top 4 Ngoại hạng Anh trước quãng nghỉ dành cho World Cup, Ronaldo đã có mặt trong chương trình phỏng vấn độc quyền "Piers Uncensored" dài 90 phút của nhà báo Piers Morgan để nói về khoảng thời gian siêu sao người Bồ quay lại Man United.

Ronaldo: Tôi bị Man United lừa dối và Erik ten Hag không đáng để tôn trọng - Ảnh 2.

Ronaldo và chuyến tái hợp Man United không như mong muốn

Cuộc phỏng vấn chưa được phát sóng nhưng một phần nội dung trả lời của Ronaldo đã xuất hiện trên một số kênh truyền thông Anh quốc, làm xôn xao dư luận người hâm mộ xứ sở sương mù dù nhiều điều không hề mới. Chỉ có điều, những phát biểu thẳng thừng, không giấu diếm cảm nghĩ của Ronaldo về những nhân vật liên quan như cựu HLV Ralf Rangnick, HLV đương nhiệm Erik ten Hag, đồng đội cũ Wayne Rooney cho đến giới lãnh đạo Man United chắc chắn sẽ khiến hậu trường "Quỷ đỏ" dậy sóng trong nhiều ngày tới.

Ronaldo: Tôi bị Man United lừa dối và Erik ten Hag không đáng để tôn trọng - Ảnh 3.

Erik ten Hag "đày đọa" Ronaldo trên băng ghế dự bị Man United

Từng công khai ý định ra đi từ tháng 7-2022 nhưng rồi Ronaldo vẫn ở lại với Man United dù phải làm quen với băng ghế dự bị với vỏn vẹn 4 lần được đá chính từ đầu mùa ở giải Ngoại hạng. Ronaldo không chịu ra sân với vai trò dự bị ở trận đấu với Tottenham và bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc. Sau đó, BHL Man United để anh thi đấu nhiều hơn nhưng điều đó không làm giảm đi thái độ thiếu thiện cảm mà Ronaldo dành cho HLV Erik ten Hag.

Ronaldo: Tôi bị Man United lừa dối và Erik ten Hag không đáng để tôn trọng - Ảnh 4.

Ronaldo chưa bao giờ hòa hợp được với HLV Erik ten Hag

"Tôi bị ép buộc phải rời khỏi Man United, không chỉ từ HLV mà còn từ vài người khác nữa. Tôi cảm thấy bị phản bội khi nhiều người không muốn tôi có mặt ở Man United, không chỉ năm nay mà từ mùa giải năm ngoái. Với Erik Ten Hag, tôi không dành sự tôn trọng cho ông ta vì ông ta không tôn trọng tôi", Ronaldo thẳng thắn giãi bày.

Ronaldo: Tôi bị Man United lừa dối và Erik ten Hag không đáng để tôn trọng - Ảnh 5.

Theo Ronaldo, Ralf Rangnick không phải là một HLV thực thụ

Ronaldo khi vừa quay lại Man United được làm việc dưới trướng đồng đội cũ, khi ấy nắm quyền HLV trưởng là Ole Gunnar Solskjaer. Cựu danh thủ người Na Uy bị cách chức tháng 11 năm ngoái và người tạm nắm quyền HLV đến hết mùa là Ralf Rangnick. "Ralf Rangnick ư, tôi thậm chí còn chưa từng nghe về ông ta. Nếu ông còn không phải một HLV thì làm sao ông lãnh đạo được một đội bóng, chưa nói đó là tên tuổi lớn như Man United?" – Ronaldo đặt nghi vấn.

Ronaldo: Tôi bị Man United lừa dối và Erik ten Hag không đáng để tôn trọng - Ảnh 6.

Wayne Rooney thường xuyên chỉ trích Ronaldo thời gian gần đây

Ngôi sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng còn nói gay gắt về đồng đội cũ Wayne Rooney: "Tôi không biết tại sao anh ta chỉ trích tôi nhiều như vậy, hay vì anh ta đã kết thúc sự nghiệp rồi còn tôi vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao? Tôi sẽ không nói tôi ưa nhìn hơn anh ta, dù điều đó hoàn toàn đúng".

Ronaldo: Tôi bị Man United lừa dối và Erik ten Hag không đáng để tôn trọng - Ảnh 7.

Ronaldo thất vọng với lần trở lại Man United

Về Man United và lần trở lại sân Old Trafford của mình, Ronaldo bày tỏ sự thất vọng: "Chẳng có sự tiến bộ nào của Man United từ khi Sir Alex Ferguson ra đi. Không có gì thay đổi và chính Alex Ferguson cũng như người hâm mộ đội bóng biết rõ điều đó. Mọi người nên nhìn vào sự thật, tôi mong mỏi những điều tốt đẹp cho CLB nên mới trở lại đây. Thực tế là có nhiều trở lực ngăn CLB vươn tới đỉnh cao như Man City, Liverpool hay bây giờ là Arsenal. Một CLB tầm cỡ như Man United đáng lẽ phải mạnh nhất nhưng thực tế lại không phải vậy. Man United phải thay đổi rất nhiều điều để mạnh mẽ trở lại".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo