xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao thay nhau “dính” chấn thương

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Đây là điều mà nhiều CLB hết sức e ngại khi “nhả” cầu thủ về thi đấu cho đội tuyển quốc gia nhưng chẳng bao giờ họ tránh được tác động khủng khiếp của thứ “virus FIFA” luôn khiến họ phải mất quân ở những thời điểm quan trọng nhất của mùa bóng.

Chỉ mới đi qua khoảng 1/3 số trận giao hữu diễn ra từ nay đến giữa tuần sau, các CLB đã phải kêu trời vì việc cầu thủ dính chấn thương. Nặng nhất có lẽ là trường hợp của Christian Eriksen, theo chẩn đoán của bác sĩ sẽ phải nghỉ hơn một tháng sau khi cầu thủ của Tottenham trở về khoác áo đội tuyển Đan Mạch trong trận đấu với Na Uy đêm 15-11.

Chân sút của Spurs đã phải rời sân từ phút 41 với chấn thương gót chân và chứng kiến đồng đội Nicolai Boilesen ghi bàn phút 90, giúp Đan Mạch giành chiến thắng 2-1 ở trận giao hữu giữa hai đội bóng vùng bán đảo Scandinavi. 

img
Eriksen (giữa) dính chấn thương sau pha va chạm này

Theo HLV Morten Olsen, nhiều khả năng Eriksen sẽ phải nghỉ dưỡng thương từ 4 đến 6 tuần lễ, một tin không vui cho cả CLB Tottenham lẫn tuyển Đan Mạch. Eriksen vừa chuyển từ Ajax Amsterdam đến Tottenham hồi mùa hè và đã ra sân 12 lần trên mọi mặt trận trong màu áo đội bóng thành London. Chấn thương sẽ khiến Eriksen phải vắng mặt ở hai trận đấu quan trọng sắp tới với Manchester City (24-11) và Manchester United (1-12).

Trong khi đó, sau khi để cho đội chủ nhà Ý gỡ hòa 1-1 ở phút 28 (Matt Hummels mở tỉ số từ phút thứ 8), tuyển Đức còn chịu thêm mất mát khi tiền vệ Sami Khedira bị dãn dây chằng sau pha va chạm mạnh với Andrea Pirlo phút 67. 

img
Khedira rời sân với sự trợ giúp của nhân viên y tế

Tiền vệ của CLB Real Madrid đã ứa nước mắt vì đau sau khi va chạm và đổ ập xuống sân. Mặc dù bác sĩ tuyển Đức, ông Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahr, khẳng định Khedira sẽ sớm hồi phục nhưng nỗi lo mất tiền vệ này tại World Cup sắp tới đang “đe dọa” mọi dự định của HLV Joachim Low. Đồng đội Jerome Boateng mô tả, “không khí trong phòng thay đồ tuyển Đức sau trận hòa ở Milan rất nặng nề khi ai cũng lo lắng cho tình trạng chấn thương của Khedira”. 

Không liên quan trực tiếp đến loạt trận giao hữu của tuyển Anh như HLV David Moyes vẫn phải đau đầu khi hai học trò của ông là Michael Carrick và Danny Wellbeck đã không được HLV Roy Hodgson triệu tập lần này cũng với lý do chấn thương. Carrick dính chấn thương “gót Achilles” và được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu đến tận kỳ Giáng sinh. Đồng đội của anh trên hàng công của M.U là Welbeck đối mặt với chấn thương ở sụn chêm đầu gối và đã vắng mặt ở 6 trận gần nhất của “Quỷ đỏ”. Nếu không phẫu thuật, tình hình của Welbeck sẽ càng nặng thêm còn lên bàn mổ, Welbeck sẽ phải xa nghỉ đấu từ 4-6 tuần lễ! Ở một trường hợp khác, khi về thi đấu cho đội tuyển Bỉ ở trận gặp Colombia, Fellaini đã “được” các chuyên gia y tế khuyến cáo phải lập tức phẫu thuật để chữa chấn thương dây chằng cổ tay và thời hạn để Fellaini bình phục cũng mất khoảng 10 tuần lễ!

img
Fellaini thi đấu với cổ tay quấn băng

Chẳng ai mong chuyện xấu xảy ra cho các cầu thủ nhưng khi các trận đấu giao hữu còn diễn ra trong tình trạng không ai nương chân cho đồng nghiệp như hiện nay, e rằng danh sách các “bệnh nhân” của virus FIFA sẽ còn được nối dài, chuốc thêm nỗi lo cho các đội bóng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo