Chỉ có 4 ngày tập luyện cùng nhau nhưng đội tuyển U21 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Văn Dũng đã có màn trình diễn ấn tượng trên sân Pleiku khi đánh bại U21 Singapore 6-1 ở trận mở màn Giải Bóng đá U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên 2012 diễn ra chiều 13-10. Chứng kiến những cái tên đã tỏa sáng như Đình Bảo, Minh Tuấn, Phi Sơn, Hữu Khôi..., nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao ở các giải trẻ, họ đá hay như vậy nhưng ở V-League lại chẳng bao giờ nghe nhắc đến những gương mặt này.
Ví dụ như trường hợp của cặp tiền đạo Nguyễn Đình Bảo và Hà Minh Tuấn, 2 chân sút quen thuộc trong đội hình U21 Việt Nam 3 năm trở lại đây. Nếu như Minh Tuấn được ví như bản sao của Lê Huỳnh Đức, từ điệu bộ, cử chỉ cho đến phong cách thi đấu đều giống hệt thì đồng đội Đình Bảo cũng được ví như “Công Vinh mới” của bóng đá xứ Nghệ ở các giải trẻ. Nổi từ các giải U17, U19 rồi đến U21 nhưng cứ mỗi lần trở về CLB là cả hai “ông vua giải trẻ” này lại ngồi vào chiếc ghế dự bị quen thuộc.

Với Minh Tuấn, từ ngày được HLV Huỳnh Đức cất nhắc lên đội chính SHB Đà Nẵng, Tuấn cũng chỉ được ra sân đúng 6 trận từ ghế dự bị ở V-League 2011, ghi được 2 bàn thắng. Mùa 2012, do khó có cơ hội để cọ xát nếu cứ phải ngồi dự bị suốt ở SHB Đà Nẵng nên khi được HLV Phan Công Thìn đề nghị, Minh Tuấn đã xin thầy Huỳnh Đức cho xuống đá ở đội Trẻ SHB Đà Nẵng tại Giải Hạng nhất. Tương tự, Đình Bảo không có nhiều cơ hội cạnh tranh vị trí ở SLNA nên phải chờ đến khi Trẻ bóng đá Hà Nội mượn, tiền đạo trẻ này mới có cơ hội thi thố ở Giải Hạng nhất.
Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh, ngay cả trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều nhà tài trợ ngán ngẩm, định rút lui thì sân chơi V-League hay cả Giải Hạng nhất cũng vẫn không có nhiều đất diễn cho các cầu thủ trẻ. Lý do là bởi căn bệnh thành tích, tâm lý chuộng ngoại vốn đã ăn sâu vào suy nghĩ của các ông bầu, các HLV nên những trường hợp như Minh Tuấn, Đình Bảo, Hữu Khôi... vẫn còn rất nhiều với đủ kiểu bào chữa khi bị chỉ trích. Ông Vinh kết luận: “Một khi bóng đá Việt Nam còn chưa nghĩ ra một hiệp hội để bảo vệ cầu thủ Việt thì cầu thủ trẻ vẫn sẽ là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất!”.
Bình luận (0)