xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sevilla - Bayern: "Hùm xám" lại chết dưới tay CLB Tây Ban Nha?

Ch. Tuấn

(NLĐO) - Bayern Munich đang hừng hực khí thế nhưng cái dớp thua các CLB Tây Ban Nha trong suốt 4 mùa liên tiếp vừa qua khiến "Hùm xám" e dè trong chuyến khách Sevilla rạng sáng 4-4.

Bayern Munich hành quân đến sân Ramon Sanchez Pizjuan của Sevilla (1 giờ 45 ngày 4-4, K+PC trực tiếp) với hành trang là chiến thắng 6-0 trước Dortmund ở vòng 28 Bundesliga cuối tuần qua. Chiến thắng đưa "Hùm xám" tiến dần hơn đến chức vô địch trong nước khi bỏ xa đội xếp thứ hai Schalke đến 17 điểm.

Ở vòng tứ kết Champions League, Bayern Munich may mắn khi chỉ gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất trong 8 đội là Sevilla. Vì vậy các cầu thủ Bayern, trong đó có James Rodriguez, đều rất hưng phấn. Họ muốn đánh bại đối thủ ngay trên sân khách trước khi hiện thực giấc mơ vô địch của mình.

James Rodriguez nói với trang Bundesliga.com về khả năng vô địch Champions League của Bayern mùa này: "Chúng ta có thể làm được. Tại sao không? Tôi nghĩ rằng đó là điều chúng ta có thể nghĩ đến, một điều chúng ta cần phải suy nghĩ và có cùng mục đích. Tôi nghĩ rằng đó là giấc mơ chung của chúng tôi. CLB đã không vô địch trong những mùa gần đây và tôi tin rằng năm nay, chúng ta có thể thực hiện giấc đó'".

Sevilla - Bayern: Hùm xám lại chết dưới tay CLB Tây Ban Nha? - Ảnh 1.

James Rodriguez

Lần gần nhất Bayern lên ngôi ở Champions League là ở mùa giải 2012-2013 khi họ đánh bại kỳ phùng địch thủ Dortmund 2-1 tại Wembley (Anh). Từ đó đến nay, "Hùm xám" có 3 lần vào đến bán kết nhưng đều thất bại trước các đối thủ đến từ Tây Ban Nha là Barcelona, Atletico và Real Madrid. Mùa rồi, Bayern Munich cũng để thua Real ở tứ kết với tổng tỉ số 2-4.

Sevilla - Bayern: Hùm xám lại chết dưới tay CLB Tây Ban Nha? - Ảnh 2.
Sevilla - Bayern: Hùm xám lại chết dưới tay CLB Tây Ban Nha? - Ảnh 3.
Sevilla - Bayern: Hùm xám lại chết dưới tay CLB Tây Ban Nha? - Ảnh 4.

Có thể nói các CLB Tây Ban Nha luôn mang đến nỗi ám ảnh cho đội bóng nước Đức. Sevilla dù không thuộc những tên tuổi lớn kể trên nhưng họ được đánh giá là chú ngựa ô của mùa giải năm nay. Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Old Trafford ở vòng 1/8 đã minh chứng điều đó. Lần cuối cùng Sevilla vào đến tứ kết Champions League cách nay đã 60 năm (thua với tổng tỉ số Real 2-10 mùa giải 1957-1958) nên càng khát khao hơn trước cơ hội lịch sử này.

Cuối tuần qua, Sevilla đã khiến Barcelona suýt ôm hận khi dẫn trước đối thủ 2 bàn cùng nhiều cơ hội chỉ sau 50 phút. May mà Suarez và Messi kịp tỏa sáng mang về 1 điểm cho đội bóng xứ Catalan.

Sevilla - Bayern: Hùm xám lại chết dưới tay CLB Tây Ban Nha? - Ảnh 5.

HLV Sevilla - ông Vincenzo Montella trước cơ hội làm nên lịch sử

Sevilla - Bayern: Hùm xám lại chết dưới tay CLB Tây Ban Nha? - Ảnh 6.

Cuối tuần qua, Sevilla đã khiến Barcelona suýt chết khi dẫn trước đối thủ 2 bàn

Xét về thành tích và bản lĩnh, Sevilla không thể nào so với đội bóng đã từng 5 lần lên ngôi vô địch châu Âu Bayern nhưng đội bóng Tây Ban Nha lại có một quyết tâm cháy bỏng nên không loại trừ bất ngờ sẽ xảy ra.

Về lực lượng, chủ nhà vắng tiền vệ Ever Banega, người có mặt trong tất cả các trận đấu Champions League của đội mùa này, vì án treo giò trong khi hậu vệ Sebastien Corchia bị chấn thương háng. Còn Bayern không có thủ môn Manuel Neuer, tiền vệ Kingsley Coman và hậu vệ Juan Bernat vì chấn thương.


Những thống kê đáng chú ý về hai đội


- Đây là cuộc đối đầu đầu tiên của hai đội ở đấu trường châu Âu.

- Bayern Munich đã bị loại bởi một câu lạc bộ Tây Ban Nha trong 4 mùa giải liên tiếp ở Champions League vừa qua.

- Sevilla đã bất bại trong 5 trận đấu vừa qua tại Champions League (2 thắng, 3 hòa) nhưng họ chưa bao giờ đạt thành tích 6 trận bất bại liên tiếp tại Champions League hay European Cup.

- Trong số 8 CLB vào tứ kết Champions League mùa này, Sevilla là đội có tỉ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn tệ nhất (10,1%), trong khi đối thủ của họ đã chuyển đổi tỉ lệ cao nhất (12,7%).

- HLV của Bayern, ông Juup Heynckes là người đang sở hữu kỷ lục trận thắng liên tiếp dài nhất Champions League với 11 trận.

- Tiền đạo Roberto Levandowski của Bayern đã ghi được 22 bàn trong 28 lần ra sân tại Champions League kể từ đầu mùa 2015-2016

- Các nhà vô địch Đức đã có 17 lần vào đến chung kết Champions League.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo