xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Shakhtar Donetsk thiệt hại nặng vì khủng hoảng Ukraine

Đông Linh

Vì chiến sự tại miền Đông Ukraine, đội bóng hàng đầu nước này là Shakhtar Donetsk phải bỏ cả sân nhà Donbass Arena, tản cư khỏi khu vực “nóng”.

Khi toàn vùng Donetsk không còn là nơi an toàn cho một trận cầu đỉnh cao có thể thu hút hàng vạn khán giả kể từ tháng 4 vừa qua, Shakhtar Donetsk đã phải chọn “đại bản doanh” mới tận Lvov, một thành phố ở miền Tây, cách thủ phủ cũ cả ngàn cây số. Còn văn phòng CLB và cả sân tập luyện hằng ngày của các cầu thủ tạm dời lên thủ đô Kiev.

Tất cả những khó khăn, thách thức ấy không ngăn nổi quyết tâm của Shakhtar Donetsk và đội bóng này xuất sắc vượt qua vòng bảng Champions League và sẽ là đối thủ của cựu vô địch châu Âu Bayern Munich ở vòng 1/8 vào tháng 2-2015.

 

Tiền vệ Douglas Costa của Shakhtar đi bóng qua 2 hậu vệ Porto ở vòng bảng Champions League mùa này Ảnh: REUTERS
Tiền vệ Douglas Costa của Shakhtar đi bóng qua 2 hậu vệ Porto ở vòng bảng Champions League mùa này Ảnh: REUTERS

 

Ngoài Lvov, chẳng còn nơi nào ở Ukraine đủ tiêu chuẩn tổ chức một trận cầu đỉnh cao ở châu Âu. Trong khi người dân vùng này tỏ ra hào hứng với việc Shakhtar Donetsk thi đấu ở Lvov thì đội bóng lại lo lắng về bầu không khí nhuốm màu sắc chính trị tại đây, chưa kể CLB chắc chắn thất thu tiền bán vé và bản quyền thương mại - theo quy định của UEFA, thương quyền này thuộc về địa phương đăng cai trận đấu - bên cạnh chi phí thuê sân không dưới 8.000 USD/trận.

Tổng Giám đốc Sergey Palkin dù vậy vẫn khẳng định đội bóng được bảo đảm chuyện lương bổng cầu thủ và những chi phí khác. Niềm tin của đội bóng này đặt cả vào hầu bao của vị Chủ tịch Rinat Akhmetov, một trong những tỉ phú tại Ukraine, người từng tuyên bố khoản thiệt hại của sân Donbass trị giá 100 triệu USD không thể sánh nổi với những mất mát về con người do cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine giữa lực lượng thân Nga và quân chính phủ thời gian qua.

“Khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi giai đoạn này chính là việc Shakhtar như luôn phải thi đấu trên sân khách. Cứ 3 ngày/lần, chúng tôi lại phải lên máy bay, đi về như con thoi giữa Kiev và Lvov” - thủ quân Darijo Srna phát biểu với hãng tin BBC. Vấn đề lớn lúc này của đội là ngăn hiện tượng “chảy máu cầu thủ”, không để các trụ cột ra đi trong kỳ nghỉ đông dẫn đến việc thiếu hụt lực lượng trước khi Champions League tái khởi tranh. Hồi mùa hè, 6 ngoại binh Nam Mỹ đã từ chối quay lại Kiev với Shakhtar do không cảm thấy an toàn. Cũng may không có hệ quả xấu bởi cả 6 cầu thủ này, trong đó có chân sút hàng đầu Luiz Adriano, đều đồng ý trở lại sau đó 1 tuần. Họ phải tỏ thái độ chuyên nghiệp, tôn trọng hợp đồng để có thể tạo dấu ấn trước các nhà tuyển trạch tiềm năng trong tương lai...        

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo