Inzaghi ăn mừng sau bàn thắng cuối cùng trong màu áo Milan (vào lưới Novara) vào tháng 5-2012
“Sự nghiệp chơi bóng của tôi đã kết thúc theo cách hoàn hảo nhất có thể khi tôi ghi bàn trong trận đấu cuối cùng khoác áo AC Milan. Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu thách thức mới trong vai trò HLV. Hy vọng tôi sẽ giành được Champions League trên cương vị này”, Inzaghi phát biểu.
Chân sút từng ghi 156 bàn thắng/370 trận đấu ở Serie A lý giải quyết định giải nghệ: “Tôi đã nhận nhiều lời đề nghị từ nước Anh. Họ mời tôi tiếp tục chơi bóng nhưng tôi không muốn thi đấu cho CLB nào khác ngoài Milan. Tôi đã ký hợp đồng 2 năm dẫn dắt đội trẻ Milan và hy vọng một ngày nào đó sẽ được nắm quyền đội lớn Milan”.
Không giống như những người đồng đội Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Gennaro Gattuso và Mark van Bommel vẫn duy trì sự nghiệp cầu thủ sau khi rời Milan, chuyên gia phá bẫy việt vị Inzaghi đã quyết định treo giày, để lại sau lưng sự nghiệp huy hoàng.
Inzaghi chính là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ nhì tại các cúp châu Âu với 70 bàn thắng, sau Raul Gonzalez. Anh đồng thời cũng là cây săn bàn xuất sắc thứ năm trong lịch sử bóng đá Ý với 313 bàn thắng, sau các huyền thoại Silvio Piola, Giuseppe Meazza cùng 2 đồng đội cũ Roberto Baggio và Alessandro Del Piero.
Những danh hiệu đáng chú ý mà Inzaghi đạt được bao gồm: 3 chức vô địch Serie A, 2 lần đăng quang Champions League, siêu Cúp châu Âu các năm 2003 và 2007. Thành tích chói lọi nhất của Inzaghi là cùng tuyển Ý vô địch World Cup 2006 và giành ngôi Á quân Euro 2000.
Bình luận (0)