xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Soi trách nhiệm ban huấn luyện U23 VN

MINH NGỌC

HLV Falko Goetz lãnh lương khoảng 22.000 USD/tháng cùng nhiều quyền lợi phụ, thế nhưng, nhà cầm quân người Đức cũng là một trong những nguyên nhân khiến U23 Việt Nam trải qua kỳ SEA Games tồi tệ

Không một HLV nào ở SEA Games 2011 có được bản lý lịch “oách” như ông Goetz, người từng huấn luyện ở Giải Vô địch Hạng nhất Đức (Bundesliga). Tiếc rằng màn trình diễn của U23 Việt Nam ở SEA Games 2011 chẳng để lại dấu ấn nào chứng tỏ các tuyển thủ tiếp thu được tài và bản lĩnh bóng đá Đức.

Nội quy khắt khe đến ức chế

Trước khi HLV Goetz đến Việt Nam, HLV Alfred Riedl được xếp vào nhóm những ông thầy ngoại khó tính nhất. Nhà cầm quân người Áo bực mình mỗi khi thấy các cầu thủ trò chuyện với báo chí trong thời điểm đang dự giải. Tuy nhiên, có lẽ HLV Riedl cũng phải gọi HLV Goetz bằng “thầy” nếu chứng kiến cách quản lý theo kiểu chuyên nghiệp đến khắt khe của đồng nghiệp người Đức ở SEA Games vừa qua.
img

HLV Goetz (ngồi) bất lực trên ghế chỉ đạo ở trận tranh HCĐ thua U23 Myanmar 1-4. Ảnh: QUANG LIÊM

Từ chuyện cấm học trò ra khỏi khách sạn, cấm nói chuyện riêng với người lạ hoặc điện thoại di động nơi công cộng, ông Goetz còn cấm luôn bác sĩ xịt thuốc tê cho cầu thủ khi bị chấn thương... Ngay cả chuyện trả lời phỏng vấn của báo chí đối với HLV người Đức cũng bị xem là tối kỵ nên một vài lần khi thấy Tuấn Anh, Thanh Trung hay thủ môn Tuấn Mạnh lại gần trò chuyện với các phóng viên, ông Goetz lập tức quở trách và sau đó những cầu thủ này hầu như chỉ biết ngồi dự bị!

Có đôi lần các trợ lý Phan Thanh Hùng và Nguyễn Văn Sỹ góp ý, ông Goetz lập tức cho các cầu thủ tự do đi mua sắm thư giãn. Thế nhưng, đó cũng chỉ là những khoảnh khắc xả stress hiếm hoi, không có mấy tác dụng. Trước khi dự SEA Games, một số tuyển thủ đã tính đón người nhà hoặc bạn gái sang chơi, tranh thủ những ngày nghỉ thi đấu sẽ xin phép ban huấn luyện cho đi thăm thú Jakarta giống như thời còn được HLV Calisto dẫn dắt. Tuy nhiên, thấy ông thầy người Đức quá khó tính, họ phải bỏ luôn ý định này. Cộng thêm việc ngày nào cũng tập luyện (kể cả ngày thi đấu) xen kẽ họp hành, hội ý đến 4-5 lần/ngày, nội bộ đội bị ức chế cũng là điều dễ hiểu.

Phải nhờ thầy nội đỡ lời

Thay vì truyền cho các cầu thủ một bản lĩnh thi đấu vững vàng, đậm chất Đức thì HLV Falko Goetz lại cố cho U23 Việt Nam áp dụng lối chơi tấn công bóng bổng vốn không phù hợp với tố chất và thể hình của cầu thủ Việt. Nếu thời HLV Riedl, U23 Việt Nam chơi bóng bổng thành công nhờ phát huy tốt kiểu đá chồng biên, còn thời HLV Calisto kết hợp cả đánh biên lẫn tấn công trung lộ, thì với ông Goetz, từ tập luyện cho đến lúc thi đấu chỉ có đúng một bài tạt bóng đánh đầu. Hậu quả là U23 Việt Nam chơi bế tắc, bất lực trước hàng phòng ngự cao lớn của U23 Indonesia và U23 Myanmar do chỉ có đúng một bài tấn công.

Có nguồn tin cho rằng sau trận hòa nhọc nhằn với U23 Myanmar ở vòng bảng, một số cầu thủ trụ cột đã bàn với các trợ lý HLV, nếu gặp khó khăn khi đá với U23 Đông Timor, họ sẽ không chơi bóng bổng mà chuyển sang phối hợp nhóm nhỏ sở trường. Khi đó nếu HLV Goetz phản ứng thì nhờ các trợ lý đỡ lời giùm. Kết quả đúng như tính toán của các cầu thủ vì U23 Đông Timor chỉ chịu thua khi U23 Việt Nam phối hợp bóng ngắn, nhanh và ít chạm.

Mỗi tháng nhận 22.000 USD cùng nhiều lợi ích phụ nhưng cách huấn luyện không phù hợp, bảo thủ của HLV Goetz đã góp phần khiến giấc mơ vàng ở SEA Games của bóng đá Việt Nam kéo dài thêm. Nhà cầm quân người Đức không thể đổ lỗi hết cho cầu thủ, cũng khó bào chữa rằng thời gian quá ngắn, chỉ có 5 tháng, khiến HLV Goetz không kịp hòa nhập, bởi U23 Myanmar chỉ mời HLV Stefan Hasson có 2 tháng đã giành được HCĐ. Một khi thầy trò đã không hợp nhau, thất bại là tất yếu!

Thua vì thích xáo trộn

Có một khác biệt rất lớn giữa HLV Goetz với các đồng nghiệp ở SEA Games 26 - 2011, đó là nếu các HLV của U23 Indonesia, Malaysia và Myanmar luôn sử dụng một đội hình chính mang tính ổn định, chỉ cho các trụ cột nghỉ khi không cần thiết thì ngược lại, U23 Việt Nam trận nào cũng bị xáo trộn đội hình.

Bảy trận đấu ở SEA Games, ông Goetz sử dụng toàn bộ 20 cầu thủ, một con số kỷ lục, chưa có HLV nào ở SEA Games làm được! Trừ Văn Quyết và Trọng Hoàng đá đủ 7 trận, các cầu thủ còn lại (kể cả đội trưởng Thành Lương) đều phải ngồi ghế dự bị. Theo các chuyên gia, việc liên tục xáo trộn, thử nghiệm đội hình kể cả trong thời điểm thi đấu cũng chứng tỏ HLV người Đức vẫn loay hoay không biết đâu mới là thành phần mạnh nhất, phù hợp với lối chơi của U23 Việt Nam nhất.
A.Dũng

Kỳ tới: VFF thiếu định hướng, U23 lãnh đủ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo