xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắng càng to, Bayern và Chelsea lo càng nhiều

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Đè bẹp các đối thủ với tỉ số cách biệt 6 bàn thế nhưng cả hai nhà cầm quân Pep Guardiola và Jose Mourinho đều chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò vì theo họ, Bayern Munich và Chelsea còn có thể thi đấu tốt hơn nữa ở Champions League.

Ghi đến 5 bàn vào lưới chủ nhà Roma chỉ trong 35 phút đầu trận, tức trung bình cứ 7 phút có 1 bàn thắng nhưng Bayern Munich bất ngờ chùng xuống đầu hiệp hai, tạo nhiều cơ hội cho đối thủ vùng lên, trong đó có cả tình huống dẫn đến bàn gỡ 1-5 của Gervinho ở phút 66. Phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sport Italia, HLV Pep Guardiola cho rằng Bayern cần xem lại thái độ thi đấu có phần chủ quan của mình nếu như không muốn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong những vòng đấu sắp tới.

 

Gervinho ghi bàn, ngắt ngang thành tích giữ sạch lưới 813 phút của Bayern Munich

Gervinho ghi bàn, chấm dứt thành tích giữ sạch lưới 813 phút của Bayern Munich

 

Chiến lược gia Tây Ban Nha không coi đây là một chiến thắng thể hiện sự trên chân của Bayern Munich so với Roma: “Tôi đã theo dõi tình hình cả hai đội trong khoảng nửa tháng qua, tương đối bình thường và không có bất cứ biểu hiện gì báo trước sự sụp đổ ghê gớm như thế của Roma. Kết quả này vượt ngoài mọi dự đoán nhưng suy cho cùng, chỉ là một “sự cố” mà Roma phải đón nhận trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu. Đối thủ của chúng tôi đã thi đấu tốt, chỉ có điều, Bayern nhập cuộc ấn tượng hơn, có bàn thắng sớm và thoải mái tinh thần nên bàn thắng tuần tự đến. Bayern đã có những quyết định đúng đắn về nhân sự, chiến thuật và quan trọng là chúng tôi có được cả thời gian lẫn không gian để ghi bàn”.

 

Roma thi đấu tự tin sau khi thủng lưới đến 5 bàn, tạo nhiều cơ hội uy hiếp cầu môn Bayern
Roma thi đấu tự tin sau khi thủng lưới đến 5 bàn, tạo nhiều cơ hội uy hiếp cầu môn Bayern

 

Đồng tình với nhận định của đồng nghiệp, HLV Rudi Garcia của Roma khẳng định: “Đấy đơn thuần là sự sụp đổ về kỹ thuật, không phải về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Roma. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về thất bại khủng khiếp này vì đưa ra đối sách sai lầm trước một đối thủ mạnh như Bayern. Ở hiệp hai, chúng tôi chơi tốt hơn và lẽ ra đã có thể ghi hơn 1 bàn thắng. Tóm lại, Bayern quá mạnh còn chúng tôi quá thụ động ở trận đấu mà đội cần chơi bóng tích cực hơn, hiệu quả hơn”.

 

Các chân sút dự bị như Shaqiri tái lập thế trận áp đảo cho Bayern ở cuối trận

Các chân sút dự bị như Shaqiri tái lập thế áp đảo cho Bayern ở cuối trận

 

Rudi Garcia thật ra không quá lạ lẫm với thất bại kiểu như vậy, bởi cách đây hai mùa giải, khi còn dẫn dắt Lille ở giải VĐQG Pháp, đội bóng của ông cũng đã để thua Bayern với tỉ số đậm 1-6. Tuy thua trận nặng nề, nhưng Roma vẫn tự tin hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng. Hiện kém Bayern 5 điểm, Roma tạm xếp nhì bảng E, đứng trên cả Man City lẫn CSKA Moscow.

 

Sức mạnh Hùm xám thật đáng sợ
Sức mạnh "Hùm xám" thật đáng sợ

 

Trong khi đó, dù giành chiến thắng nhàn nhã với tỉ số 6-0 trước Maribor, Chelsea xem ra sẽ còn phải lo lắng nhiều về hàng công của mình. Ngoài Diego Costa phải ngồi làm khán giả ở hai trận đấu với Maribor và Man United vào cuối tuần này, ông Mourinho sẽ “mất” cả Loic Remy, người dính chấn thương nặng sau khi ghi bàn mở tỉ số trong trận gặp Maribor.

 

Loic Remy chấn thương trước khi ghi bàn mở tỉ số

Loic Remy chấn thương trước khi ghi bàn mở tỉ số

 

Chân sút người Pháp rời sân chỉ sau 15 phút và người thay thế anh, Didier Drogba, cũng chính là tác giả bàn nhân đôi cách biệt ở phút 23, từ chấm phạt đền. Đây là bàn thắng đầu tiên của Drogba sau 885 ngày trong màu áo Chelsea, kể từ khi anh thực hiện thành công cú sút luân lưu quyết định, đem về chức vô địch Champions League mùa 2011-2012 cho đội bóng thành London. Sau trận chung kết ở Munich năm đó, Drogba đã chia tay với Chelsea, sang Trung Quốc rồi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng trước khi quay lại với đội bóng cũ hồi mùa hè vừa qua.

 

Drogba ghi bàn thắng đáng nhớ trong sự nghiệp

Drogba ghi bàn thắng đáng nhớ trong sự nghiệp

 

Rất chú trọng đến việc thực hiện kỷ luật chiến thuật, ông Mourinho không hài lòng khi Drogba “tranh” quyền sút phạt 11 mét, vốn được giao phó cho Eden Hazard. Tuy vậy, do hai cầu thủ này  thỏa thuận được với nhau nên Drogba có được bàn thắng lịch sử, nâng số lần lập công của anh lên con số 43, nhiều thứ 8 trong lịch sử Champions League.

Về nguyên tắc, ở tuổi gần 40 của mình, Drogba phải chấp hành việc chỉ ra sân thi đấu khoảng 30 phút/trận nhưng do tình thế bắt buộc, anh đã có mặt suốt 75 phút ở trận gặp Maribor mà không gặp sự cố gì. Mourinho hài lòng về điều này và cho biết, Drogba sẽ ra sân từ đầu ở trận đấu với Man United.

 

Chelsea vẫn thi đấu rất tập trung, tôn trọng mọi đối thủ

Chelsea vẫn thi đấu rất tập trung, tôn trọng mọi đối thủ

 

Theo quan niệm của Mourinho, một cầu thủ dính chấn thương thì sẽ có người thay thế. Ông không bao giờ lo lắng chuyện đó và cũng không thích nói nhiều về vấn đề này, kể cả nghe bác sĩ báo cáo tình hình chấn thương trong đội. Không bao giờ than thở về tình trạng sức khỏe cầu thủ là triết lý của nhà cầm quân này, cũng như ông không bao giờ bình luận gì về đối thủ sắp tới. "Man United là đội bóng chúng tôi luôn tôn trọng, vì thế, Chelsea sẽ làm việc cật lực trong ba ngày cuối tuần này cho cuộc đối đầu với họ", Mourinho cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo