xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thăng hoa tuổi 20 từ El Clasico

Đông Linh

Chỉ 4 cầu thủ người Anh từng tham dự và ghi bàn ở "El Clasico" là Laurie Cunningham, Gary Lineker, Steve McManaman và Michael Owen. Người trẻ nhất trong số này là Michael Owen thậm chí còn ghi bàn cho Real Madrid khi cậu bé Jude Bellingham chỉ vừa tròn 1 tuổi.

Chứng kiến chàng trai quê vùng Birmingham tỏa sáng ở trận cầu siêu kinh điển thứ 254 trong lịch sử La Liga, nhiều nhà chuyên môn cho rằng Jude Bellingham sẽ còn nổi tiếng hơn cả 4 vị tiền bối đồng hương.

Tác động mà Bellingham đang tạo ra ở sân cỏ Tây Ban Nha thực sự đáng nể chỉ sau khoảng 4 tháng có mặt tại Real Madrid. Không phải bất cứ chàng trai chơi bóng đá tuổi 20 nào cũng được "định giá" bằng bản hợp đồng trị giá 103 triệu euro, được ký bởi một trong những đội bóng lớn của thế giới. Cũng chẳng phải ai cũng có thể dễ dàng đối mặt với thứ áp lực dành cho một trong những cầu thủ đắt giá nhất của đội bóng, để được tập luyện một cách dễ dàng, được nhận bóng từ đồng đội trong mọi trận đấu để hoàn thành tốt vai trò của mình.

Thăng hoa tuổi 20 từ El Clasico - Ảnh 1.

Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ ở trận cầu siêu kinh điển La Liga. (Ảnh: REUTERS)

Jude Bellingham làm được tất cả điều đó, thậm chí còn làm tốt hơn những gì người ta mong đợi. Không cần thời gian để hòa nhập như nhiều tân binh khác, tiền vệ người Anh đang "làm mưa làm gió" ở cả La Liga lẫn Champions League với 13 bàn thắng qua 13 trận đấu của Real Madrid.

Không phải CLB Birmingham, thậm chí cũng chẳng phải Borussia Dortmund mà Bellingham từng là thành viên. Đây là Real Madrid, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất châu Âu và Bellingham đang từng bước trở thành thủ lĩnh bằng lối chơi ma mị, quyến rũ và cực kỳ hiệu quả.

Một Real Madrid chơi uể oải cả giờ trước đó trong tâm thế bị dẫn bàn từ rất sớm bỗng dưng trở mình đứng dậy bằng cú sút nã đại bác cháy lưới đội chủ nhà Barca của Bellingham. Tiền vệ trẻ này còn là tác giả bàn ấn định tỉ số 2-1 ở phút bù giờ, mang về chiến thắng ngược dòng ngoạn mục cho Real Madrid tại sân Montjuic.

Truyền thông Tây Ban Nha như phát cuồng, gán cho Bellingham các biệt danh mới "Il Fenomeno" (hiện tượng), "King of Madrid" (vua của Madrid). Báo chí Anh thì phát sốt với hiệu ứng khủng khiếp mà chàng trai này tạo ra ở Tây Ban Nha, như cách anh "nhảy múa" trước hàng phòng ngự Napoli ở Champions League, hay gần nhất với việc lật ngược tình thế ở trận đấu vòng loại Euro 2024 của tuyển Anh, trước người Ý.

Gọi Jude Bellingham là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại hẳn cũng không quá lời. Ở độ tuổi 20 mà đã tung hoành ở bóng đá châu Âu, Bellingham là hiện thân của một thế hệ tài năng bóng đá mới mà người ta đã, đang và sẽ còn nhắc đến thật lâu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo