xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắng nhọc nhằn, Brazil bị la ó

Trần Đoàn

Chủ nhà World Cup 2014 đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho chiến dịch săn cúp vàng thứ 6 của họ bằng trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Serbia rạng sáng 7-6, với kết quả và lối chơi bị chính CĐV ở sân Sao Paulo la ó

Người hâm mộ Brazil rõ ràng có lý do để không hài lòng. Trước đội khách Serbia có lối chơi được xem là tương tự Croatia, đối thủ đầu tiên của họ ở VCK World Cup 2014 vào rạng sáng 13-6, các học trò HLV F. Scolari trình diễn lối chơi khá bế tắc trong hiệp 1.

Thậm chí, Serbia còn tạo được nhiều cơ hội hơn và phản công sắc sảo, tận dụng khoảng trống do 2 hậu vệ biên Brazil dâng cao, nhất là cánh của D. Alves. Đội bóng không giành được suất dự cúp thế giới kỳ này chỉ thiếu một tiền đạo giỏi tận dụng tốt các cơ hội mà đồng đội tạo ra. Xem cách cặp trung vệ Thiago Silva - David Luiz vất vả trước các pha treo bóng bổng của Serbia, CĐV Brazil có lý do lo ngại. Croatia có tiền đạo Mandzukic chơi đầu rất tốt và ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich đủ tài để tận dụng tốt những sơ sẩy do hàng thủ chủ nhà tạo ra vào rạng sáng 13-6.

Dù sao, HLV F. Scolari có lý do để không quá thất vọng khi đội hình mạnh nhất đã được kiểm nghiệm khá thành công lần cuối. Ngoại trừ Oscar còn mệt sau chuyến bay từ Anh thăm vợ mới sinh con, Paulinho vừa bình phục chấn thương chơi kém thuyết phục thì 9 vị trí còn lại thi đấu tốt. Brazil bất bại với cặp trung vệ Silva - Luiz, thắng 11/13 trận và 7 lần giữ sạch lưới. Thiago Silva vừa trở lại đội hình chính sau khi ngồi ngoài ở trận đại thắng Panama vì chấn thương, thậm chí còn chuyền bóng cho Fred ghi bàn duy nhất ở phút 57. Neymar đôi lúc hơi lạm dụng kỹ thuật cá nhân nhưng có pha chuyền bóng tinh tế để Hulk ghi bàn giữa hiệp 2, tuy nhiên trợ lý trọng tài lại sai lầm khi cho rằng tiền đạo đang chơi cho Zenit (Nga) bị việt vị.

Neymar (trái) là nghệ sĩ hiếm hoi trong đội hình Brazil nhưng anh cũng sẵn sàng phạm lỗi để ngăn đối phương tổ chức phản công
Ảnh: REUTERS
Neymar (trái) là nghệ sĩ hiếm hoi trong đội hình Brazil nhưng anh cũng sẵn sàng phạm lỗi để ngăn đối phương tổ chức phản công Ảnh: REUTERS

Nhiều người chắc hẳn cho rằng HLV Scolari quá bảo thủ khi vẫn tin dùng đội hình đã giúp Brazil vô địch Cúp Các Liên đoàn châu lục trên sân nhà 1 năm trước (thắng Tây Ban Nha 3-0 ở trận chung kết) bất kể một số cầu thủ sa sút phong độ trong màu áo CLB mùa rồi, như Paulinho, Oscar hoặc Fred. Tuy nhiên, nhà cầm quân từng đưa Brazil vô địch World Cup 2002 hẳn đã chuẩn bị phương án dự phòng, như dùng Willian thay cho Oscar, Fernandinho (hoặc Ramires) thế chỗ Paulinho.

Với Big Phil - biệt danh của ông Scolari - quan trọng nhất là chiến thắng, thay vì triết lý phải thắng đẹp từng gắn với Brazil thế hệ từ Pele đến Zico, Socrates. Đó là lý do chỉ có Neymar là cầu thủ duy nhất được phép chơi tự do, trình diễn những pha xử lý bóng đôi khi hơi rườm rà. Brazil phiên bản 2014 của Scolari thậm chí thực dụng hơn Brazil 2002 khi hàng công có quá ít nghệ sĩ. 12 năm trước, đội tuyển vàng-xanh đăng quang tại Hàn - Nhật cũng với lối chơi thực dụng nhưng có bộ ba tấn công 3 R đầy kỹ thuật gồm Ronaldo (béo), Rivaldo và Ronaldinho.

Nhưng sân bóng trong các trận cầu đỉnh cao giờ đây ngày càng chật chội và Brazil không còn sản sinh ra nhiều nghệ sĩ như Neymar hoặc được phép biểu diễn. Các tiền đạo, tiền vệ công phải trở thành tuyến phòng ngự đầu tiên khi đội bị mất bóng. Đó có lẽ là lý do Oscar, Willian, Hulk được ông Scolari tin dùng; tiền vệ phòng ngự Gustavo là nhân vật không thể thiếu ở tuyến giữa và ngay cả Neymar cũng được chỉ đạo phải phạm lỗi để ngăn cản đối phương phát động tấn công. Thống kê của FIFA tại Cúp Các Liên đoàn châu lục 2013 cho thấy số 10 của Brazil là cầu thủ bị phạm lỗi và phạm lỗi nhiều nhất!

Reus đang nằm lăn lộn trên sân vì đau đớnẢnh: EPA

Reus đang nằm lăn lộn trên sân vì đau đớnẢnh: EPA

Đức hồi hộp với Reus

Sau F. Ribery của Pháp, thêm tiền vệ đội trưởng R. Shirokov của Nga phải chia tay World Cup vì chấn thương gót chân. Anh phải bay sang Phần Lan để được phẫu thuật ngày 9-6. Sự vắng mặt của Shirokov chắc chắn ảnh hưởng lớn đến lối chơi của đội Nga và cơ hội vào vòng 2. Nga ở chung bảng H với Bỉ, Hàn Quốc và Algeria.

Trong khi đó, đội Đức cũng đang hồi hộp trước thông tin tiền vệ trụ cột M. Reus có nguy cơ chia tay giải vì chấn thương trong trận giao hữu thắng Armenia 6-1. Reus, với tốc độ và khả năng xử lý bóng điêu luyện, đang chơi rất tốt cho Dortmund 2 mùa qua ở vị trí tiền vệ tấn công.

Kết quả các trận giao hữu đáng chú ý khác: Mexico - Bồ Đào Nha 0-1, Costa Rica - Ireland 1-1, Hy Lạp - Bolivia 2-1, Colombia - Jordan 3-0 và Nhật Bản - Zambia 4-3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo