Thanh Đạm (giữa) tại lễ trao giải giải thưởng
Bước vào nội dung thi đấu này, các tay đua VN không được đánh giá cao do vừa thua các đối thủ trong khu vực như Malaysia, Indonesia và Thái Lan rất xa tại giải Vô địch châu Á tháng trước. Thế nhưng ở lần gặp lại này, các tay đua VN đã làm nên bất ngờ.
Có 14 VĐV đăng ký nhưng chỉ 12 người xuất phát do 2 VĐV của Lào rút lui giờ chót. Ngay vòng đầu tiên, hai tay đua VN là Thanh Đạm và Vũ Thị Thương chủ động tấn công ngay ở con dốc cao đầu tiên và sau khi xuống dốc đã có khoảng cách 30” với các đối thủ. Khoảng cách này được nới lên thành 1’51” ở giữa vòng thứ hai.
Tuy nhiên, nhờ thông thuộc địa hình, hai tay đua Thái Lan là Hataichano và Apinya đổ dốc rất bạo thu ngắn khoảng cách chỉ còn 40”, khi kết thúc vòng thứ hai. Tuy vậy, với khả năng leo đèo tốt, tay đua Thanh Đạm đã cán đích đầu tiên 1g35’15”, hơn VĐV Hataichano đến 3’42”, giành HCV thuyết phục.
Khi bước vào giai đoạn nước rút còn cách đích chừng 2km thì xe của tay đua Vũ Thị Thương bị nổ lốp và cô té khá nặng. Tuy nhiên, thật đáng khen khi Thương vẫn nỗ lực về đến đích ở vị trí thứ 5, với thời gian 1g42’57”.
Bình luận (0)