xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thành tích tệ hại, HLV Shin Tae-yong bị người hâm mộ Indonesia đòi sa thải

Tường Phước - Ảnh: Bola

(NLĐO) - HLV Shin Tae-yong và các học trò tuyển Indonesia bị chỉ trích dữ dội sau trận thua tuyển Việt Nam hôm 9-1. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang đối mặt nguy cơ bị sa thải

Thành tích tệ hại, HLV Shin Tae-yong bị người hâm mộ Indonesia đòi sa thải - Ảnh 1.

Bola đăng tải thông tin người hâm mộ đòi sa thải HLV Shin Tae-yong

HLV Shin Tae-yong chưa thể phá "dớp" không thắng tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Park Hang-seo. 

Sau 26 năm chạm trán giữa 2 đội ở đấu trường AFF Cup, đội bóng xứ vạn đảo đã bị tuyển Việt Nam ngắt chuỗi bất bại bằng trận thua 0-2 trên sân Mỹ Đình hôm 9-1.

Điều này khiến người hâm mộ bóng đá Indonesia tức giận và kêu gọi LĐBĐ nước này chóng sa thải HLV Shin Tae-yong.

Tuyển Việt Nam gặp Indonesia - Clip: FPT Play

Trang thể thao nổi tiếng Indonesia Bola viết: "Thất bại trước tuyển Việt Nam đã kéo dài chuỗi thành tích tệ hại của HLV Shin Tae-yong khi đối đầu HLV Park Hang-seo. Ông Shin chưa từng giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam kể từ khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia, trong đó phải nhận 3 thất bại trước đối thủ này ở 5 trận gần nhất".

Thành tích tệ hại, HLV Shin Tae-yong bị người hâm mộ Indonesia đòi sa thải - Ảnh 3.

Tác giả bài viết cũng mô tả bóng đá Indonesia dưới thời ông Shin Tae-yong chưa giành được thành tích đáng kể nào ở giải đấu khu vực Đông Nam Á. 

"HLV Shin Tae-yong đã được tại vị vì giúp bóng đá Indonesia thăng hạng FIFA, giành suất vào VCK Asian Cup 2023 sau 16 năm chờ đợi nhưng vẫn còn thua kém Thái Lan và Việt Nam. Người hâm mộ trông chờ Indonesia sẽ có lần đầu tiên đăng quang AFF Cup nhưng thầy trò ông Shin tiếp tục lỡ cơ hội và mất luôn ngôi vị đương kim á quân giải đấu" - Bola viết.

Bị tuyển Việt Nam loại khỏi vòng bán kết AFF Cup 2022, HLV Shin Tae-yong bị người hâm mộ kêu gọi từ chức. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn hữu ích trong công cuộc phát triển bóng đá Indonesia. Sau khi AFF Cup 2022 khép lại, bóng đá xứ vạn đảo cần chuẩn bị xây dựng lực lượng để tham dự VCK U20 FIFA World Cup và Asian Cup 2023.

Huyền thoại bóng đá Indonesia Komang Mariawan đề nghị: "Hãy cho ông Shin Tae-yong thêm một cơ hội, ít nhất là cho đến khi Asian Cup 2023 diễn ra. Nếu sa thải ông ấy ngay lúc này thì việc chuẩn bị cho VCK U20 FIFA World Cup và Asian Cup 2023 sẽ khó khăn vì 2 đội tuyển quốc gia đã và đang được ông Shin xây dựng nhiều năm".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo