xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Theo chân Học viện Juventus tuyển học viên

Bài và ảnh: Anh Dũng

Suốt thời gian đồng hành cùng Học viện Bóng đá Juventus Việt Nam đi tuyển sinh cả nước, người viết có dịp lắng nghe và cảm nhận được những trăn trở của các bậc phụ huynh muốn cho con theo đuổi ước mơ trở thành ngôi sao bóng đá

Sau hơn 10 ngày tổ chức tuyển sinh đầy gấp rút tại TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và Hà Tĩnh, Học viện Juventus Việt Nam đã khép lại vòng sơ tuyển. Có dịp đồng hành cùng ban tuyển sinh, chúng tôi mới cảm nhận được công việc tuyển chọn đã khó, thuyết phục được gia đình đồng ý cho con theo nghề bóng đá lại còn khó khăn hơn gấp bội.

Không muốn học xa nhà

Vấn đề luôn được các bậc phụ huynh đặt ra ngay từ ngày đầu tiên Học viện Juventus Việt Nam thông báo tuyển sinh là nơi đào tạo nằm ở đâu.

"Từ hiệu ứng Học viện Arsenal HAGL-JMG rồi sau đó là PVF, Viettel, Hà Nội FC..., các bậc cha mẹ khi dắt con đến đăng ký dự tuyển đều hỏi về nơi mà Học viện Juventus Việt Nam sẽ đóng. Bởi lẽ, đó là điều kiện tiên quyết để họ quyết định có đồng ý cho con theo học hay không" - cựu trung vệ tuyển Việt Nam Vũ Như Thành cho biết khi anh dắt theo một số học trò đến ứng tuyển tại Hà Nội vào sáng 16-8.

Anh Hoài Nam, cha của một thí sinh trúng tuyển tại Hà Nội, tâm sự: "Tôi cùng một số phụ huynh khác có dịp trò chuyện cùng bà Mae Mua, phụ trách chính của Juventus Việt Nam, thì được biết Tập đoàn Bình Minh - đơn vị liên kết với CLB Juventus - đang xây dựng một trung tâm bóng đá rộng 30 ha tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Họ bảo đảm nếu công trình xây dựng đúng tiến độ thì năm sau là đón được các cháu đến ăn nghỉ, học tập và rèn luyện bóng đá trong môi trường chuyên nghiệp nhất, không hề kém cạnh so với cơ ngơi của HAGL hay PVF. Tuy nhiên, gia đình tôi sẽ chỉ đồng ý cho con mình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp với học viện sau khi được trực tiếp đến thăm cơ sở của Juventus Việt Nam. Bậc cha mẹ nào cũng đều lo lắng như gia đình tôi mà thôi".

Cùng quan điểm với anh Hoài Nam, cựu trung vệ Như Thành cho biết: "Tôi mở lớp đào tạo bóng đá "nhí". Có những cháu 4-5 giờ sáng đã gọi ông bà, cha mẹ chở đến lớp để học. Các cháu có đam mê và ai cũng muốn được như Công Phượng, Quang Hải... Tuy nhiên, để phụ huynh chấp nhận giao con cho một lò đào tạo bóng đá chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là càng xa nhà thì càng khó thuyết phục. Hiện nay, Hà Nội không thiếu những lò đào tạo danh tiếng và có cơ sở vật chất khang trang nên nhiều gia đình chỉ muốn cho con được chơi bóng gần nhà. Vì vậy, để được gia đình đồng ý cho các cháu xa nhà 7-8 năm để theo đuổi đam mê, đòi hỏi cả một nghệ thuật thuyết phục của các HLV".

Theo chân Học viện Juventus tuyển học viên - Ảnh 1.

Các HLV trong ban tuyển chọn thuyết phục cha mẹ một học viên vào Học viện Juventus Việt Nam

Mong vừa đá bóng hay vừa học văn hóa giỏi

Đồng hành cùng những ngày tuyển sinh của Học viện Juventus Việt Nam, người viết có thể cảm nhận rõ khao khát lớn nhất của các bậc phụ huynh có con em mê bóng đá. Đó là mong con họ được trở thành những Công Phượng, Quang Hải hay Xuân Trường.

Có lần, khi trò chuyện cùng ban tuyển sinh, phụ huynh một thí sinh - thể hiện rất tuyệt vời và được tuyển thẳng vào học viện mà không cần phải chờ đến thi tuyển VCK - bày tỏ: "Con tôi ở nhà mê bóng đá lắm, còn gia đình cũng thích nhưng phải đến lúc thấy cơn sốt U23 Việt Nam tại giải châu lục thì cả nhà mới ủng hộ cháu theo đường bóng đá chuyên nghiệp. Bây giờ, nhiều học viện có cơ sở vật chất khang trang. Ngoài bóng đá, các cháu còn được học văn hóa, được rèn luyện ngoại ngữ với các thầy nước ngoài. Vừa đá bóng hay vừa giao tiếp bằng tiếng Anh giỏi là mong muốn lớn nhất của những bậc cha mẹ có con theo bóng đá".

Theo HLV Đinh Hồng Vinh - người thầy của nhiều tài năng bóng đá trẻ của HAGL như Minh Vương, Châu Ngọc Quang... - để thuyết phục được gia đình cho các cầu thủ "nhí" vào một lò đào tạo bóng đá là điều không đơn giản. "Trước đây, nhiều gia đình nghèo ở quê có con được vào lò đào tạo bóng đá, họ mừng lắm. Còn bây giờ, khi cuộc sống dễ chịu hơn, nhiều gia đình, nhất là ở các thành phố lớn, rất ngại cho con theo nghiệp bóng đá. Với những cháu có tài năng, muốn thuyết phục được cha mẹ cho vào học viện thì cần phải thể hiện được cách làm việc chuyên nghiệp nhất. Đó là lý do CLB Juventus đặt ra nhiều yêu cầu với phía đối tác ở Việt Nam, bởi họ muốn bảo đảm danh tiếng trăm năm của đội bóng hay nhất nước Ý không bị ảnh hưởng". 

60 thí sinh dự VCK vào tháng 10

Chiều 19-8, Học viện Juventus Việt Nam đã khép lại đợt sơ tuyển với buổi tuyển chọn tại Hà Tĩnh. Dự kiến vào tháng 10 tới, VCK tuyển chọn sẽ được tổ chức tại TP HCM nhằm chọn ra khoảng 30 thí sinh U11 và 30 thí sinh U13 vào khóa đầu tiên của học viện.

Theo bà Mae Mua, phụ trách học viện, sau khi trúng tuyển, các cầu thủ sẽ trở về nhà để theo học hết học kỳ 1, trước khi hoàn tất thủ tục chuyển trường vào Bà Rịa - Vũng Tàu, chính thức bắt đầu chu trình đào tạo kéo dài 5-7 năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo