Được biết dưới nhiều biệt danh như "Little Brother", "The Galloping Major" hay "Booming Cannon", Puskas là một trong những thành viên xuất sắc nhất trong lứa "thế hệ vàng" của bóng đá Hungary thập niên 50.
Sau một thời gian dài đấu tranh với bệnh tật, Puskas đã trút hơi thở cuối cùng lúc 6h (giờ GMT) ngày hôm qua (17/11) tại bệnh viện Budapest. Lễ chôn cất sẽ được cử hành vào ngày 9/12. Quốc hội của Hungary sẽ dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Ferenc Puskas vào ngày thứ 6 này.
Ngay khi tin dữ ập đến, gia đình Puskas đã nhận được lời chia buồn từ thủ tướng Hungary, Ferenc Gyurcsany: "Cá nhân tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia quyến ngài Ferenc Puskas, một huyền thoại, một tượng đài của nền bóng đá Hungary trong thế kỷ 20."
Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã ca ngợi Puskas như là cầu thủ xuất sắc nhất Hungary trong vòng 50 năm trở lại đây. Trong bức thư chia buồn mà ngài Blatter gửi đến LĐBĐ Hungary có đoạn: "Puskas là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi đã từng biết."
Trong quãng sự nghiệp đầy ánh hào quang của mình, Puskas đã lập nên kỷ lục, ghi 83 bàn tắng trên tổng số 84 lần ra sân trong màu áo ĐT Hungary. Ngoài ra, ông còn góp công lớn giúp đội bóng nước mình đoạt huy chương vàng Olympic năm 1952 và giành vô số danh hiệu cao quý khác khi thi đấu cho các CLB Honved (Hungary) và Real Madrid (Tây Ban Nha).
"Đây thực sự là một bi kịch đối với đất nước Hungary và tất cả chúng ta, những người bạn của Ferenc Puskas. Những giọt lệ đã rơi, bày tỏ sự thương tiếc đến nhân vật thể thao nổi tiếng bậc nhất ở đất nước chúng ta." - đồng đội của Puskas, ông Jeno Buzanszky phát biểu trên hãng thông tấn MTI.
Ferenc Puskas còn để lại nhiều ấn tượng dưới cái biệt danh "Magical Magyars". Ông là người đã thi đấu xuất thần trong trận cầu Hungary đánh bại ĐT Anh với tỉ số 6-3 trên sân Wembley năm 1953. Trong những năm cuối của thế kỷ 20, Puskas đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc thứ 4 Thế giới do Hiệp hội thống kê lịch sử bóng đá của FIFA đứng ra tổ chức.
![]() |
| Vĩnh biệt một trong những huyền thoại của bóng đá Thế giới |
Phục hưng Real Madrid
Sinh ra vào năm 1927, Puskas bắt đầu sự nghiệp ở quê hương từ năm 15 tuổi và lần đầu tiên được khóac áo ĐTQG 3 năm sau đó. Bàn thắng đầu tiên mà Puskas ghi được trong màu áo ĐT Hungary là ở trận gặp đội bóng trung Âu, Áo.
Puskas trong màu áo Real Madrid
Puskas là chìa khóa quan trọng trong đội hình của Hungary những năm thập niên 50 khi chỉ để thua duy nhất 1 trận trong 6 năm liền (thất bại ở CK World Cup 1954). Bóng đá Hungary xuống cấp một cách trầm trọng kể từ năm 1956 sau khi Puskas ra nước ngoài sống lưu vong.
Năm 1958, Puskas như được hồi sinh một lần nữa khi vươn tới những đỉnh cao trong sự nghiệp tại Real Madrid. Trong quãng thời gian chơi cho đội bóng chủ sân Bernabeu, Puskas cùng Di Stefano hợp thành bộ đôi sát thủ giúp Club Blanco giành được vố số danh hiệu lớn nhỏ tại Tây Ban Nha và trên bình diện châu Âu.
Đặc biệt, ở trận CK cúp châu Âu năm 1960 tại Glasgow, Puskas đã ghi được 4 bàn trong khi Di Stefano cũng lập hat-trick giúp Real Madrid đả bại Eintracht Frankfurt với tỉ số 7-3.
Mặc dù là một siêu sao sân cỏ thời đó với khả năng ghi bàn thiên bẩm, nhưng nhiều người biết đến Puskas như là một người đàn ông với cuộc sống khá bình dị ngoài đời.
Năm 1967, Puskas tuyên bố giải nghệ. Tiếp đó, ông cũng tham gia công tác huấn luyện tại một vài đội bóng. Thành tích đáng kể nhất trong nghiệp cầm quân của Puskas là giúp CLB nổi tiếng Hy Lạp, Panathinaikos tiến đến trận CK cúp châu Âu năm 1970.
Đến năm 2000, Puskas đã phải nhập viện vì chứng xơ cứng động mạch và sau đó tình trạng của ông ngày càng trầm trọng khi các bác sĩ chuẩn đoán mắc thêm bệnh Alzheimer.

Bình luận (0)