xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thử thách bản lĩnh thầy trò Miura

Anh Dũng

Malaysia không còn nguy hiểm như 4 năm trước nhưng để có được lợi thế ở trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam, tuyển Việt Nam không những phải chơi hay mà còn cần đến thần kinh thép lẫn may mắn

Không được đá tại thánh địa Bukit Jalil vì sân đang bảo dưỡng, mất 2 trụ cột Mohd Sukhor và Mohd Amri vì thẻ phạt, hàng thủ bị chê hay hụt hơi cuối trận, đội tuyển Malaysia đang đối mặt một loạt khó khăn trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra trên sân Shah Alam lúc 19 giờ ngày 7-12 (VTV6 tường thuật trực tiếp).

Tuy nhiên, với 70.000 vé được bán sạch chỉ trong 2 ngày, CĐV Malaysia đã chứng tỏ họ sẵn sàng tiếp lửa cho đội nhà vượt qua gian khó. Thậm chí, để đội nhà thắng Việt Nam, khán giả Malaysia có thể bất chấp cả tai tiếng, tiếp tục dùng đèn laser chiếu vào làm lóa mắt thủ môn như họ từng thành công với thủ thành Tấn Trường trong trận bán kết cách đây 4 năm ở Bukit Jalil.

 

Hàng thủ Việt Nam phải để mắt đến Safee Ali, tiền đạo Malaysia từng ghi 2 bàn vào lưới Tấn Trường ở trận bán kết lượt đi 4 năm trướcẢnh: Hải Anh

Hàng thủ Việt Nam phải để mắt đến Safee Sali, tiền đạo Malaysia từng ghi 2 bàn vào lưới Tấn Trường ở trận bán kết lượt đi 4 năm trướcẢnh: Hải Anh

 

Malaysia không được đánh giá cao bằng 2 giải gần nhất do phải rất vất vả mới lách được khe cửa hẹp trước Singapore để vào bán kết. Tuy nhiên, với những chiến lược gia hậu thuẫn đằng sau lưng HLV trưởng Dollah Salleh như Ong Kim Swee, Rajagobal..., chuyến làm khách của tuyển Việt Nam chắc hẳn gặp đầy cạm bẫy.

Với những gì HLV Ong Kim Swee ghi chép được về thầy trò HLV Miura sau chuyến đi thám thính trận Việt Nam thắng Philippines 3-1, đội chủ sân Shah Alam chắc chắn đã có phương án đối phó đội khách. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Salleh tuyên bố Malaysia sẽ ghi ít nhất 2 bàn và không để thủng lưới, cho dù các học trò của ông bị đánh giá là phòng ngự kém nhất trong 4 đội bóng vào bán kết.

“Việc để thủng lưới 4 bàn trong khoảng 18 phút cuối trận là do một số cầu thủ của chúng tôi hụt hơi. Tuy nhiên, điều đó sẽ được khắc phục khi vào bán kết. Mất 2 trụ cột là Sukhor và Amri nhưng Malaysia vẫn còn nhiều lựa chọn để đủ sức vượt qua Việt Nam” - HLV Salleh tuyên bố.

Malaysia tự tin nhưng cơ hội để tìm kiếm bàn thắng trên sân khách hoặc thậm chí là gây sốc của tuyển Việt Nam vẫn rất lớn. Sự vắng mặt của Vũ Minh Tuấn sẽ được khỏa lấp bằng Tấn Tài hoặc Huy Toàn, Thanh Trung, tùy theo ý đồ của HLV Miura. Sự ổn định của Hoàng Thịnh và Huy Hùng ở tuyến giữa đang tạo nên sự cân bằng cho tuyển Việt Nam trong cả hệ thống tấn công lẫn phòng ngự. Ngoài trung vệ Phước Tứ và hậu vệ Xuân Thành thì Hoàng Thịnh và Huy Hùng đã lọt vào danh sách những ngôi sao hay nhất vòng bảng AFF Cup.

HLV Miura đang biến tuyển Việt Nam thành một đội bóng khó lường bậc nhất ở giải đấu năm nay khi không ai có thể đoán trước được đội hình ra sân cho đến trước giờ bóng lăn. Điều này chắc hẳn sẽ khiến HLV Salleh của Malaysia đau đầu. Vì thế, dù đội Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn ở sân khách nhưng người hâm mộ vẫn có thể tin tưởng vào một trận đấu hay của thầy trò Miura.

 

Thầy trò Miura bất bại với 2 thắng và 1 hòa ở vòng bảng nhưng thành tích đó đều diễn ra trên sân nhà cũng như chưa lần nào bị dẫn trước.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo