Không đơn thuần chỉ là vấn đề lương bổng, nhiều nhà cầm quân muốn mang sang Việt Nam cả cộng sự, cụ thể là trợ lý hoặc HLV thể lực để tạo một nhóm làm việc quen thuộc, ăn ý.
Dưới thời HLV Tavares, bóng đá Việt Nam từng có trợ lý HLV thể lực là người nước ngoài. Ảnh: HẢI ANH
Đây không phải là một yêu cầu lạ lẫm đối với những nhà cầm quân chuyên nghiệp nhưng trong bối cảnh đặc thù của bóng đá Việt Nam, đó là một việc đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Thực ra, dưới thời HLV Tavares, đội tuyển Việt Nam cũng đã từng có HLV thể lực người nước ngoài nhưng đó lại chính là giai đoạn tuyển VN gặp quá nhiều biến cố. HLV thể lực mà ông Tavares mang theo khi đó là ông Biro Chayas dù chỉ nhận mức lương 2.000 USD/tháng nhưng vẫn bị đánh giá là làm việc không hiệu quả, thậm chí không cải thiện được chút thể lực nào cho tuyển Việt Nam.
Theo những liên hệ mới đây của Phòng Quan hệ quốc tế VFF với đại diện của các ứng viên HLV ngoại, HLV thể lực đi kèm có mức lương vào khoảng 5.000 USD/tháng. Nhà cầm quân quốc tịch Đức Hans Gede dự định mang theo người trợ lý là chuyên gia thể lực với mức lương kể trên, còn mức lương của riêng ông là 15.000 USD/tháng.
Đây chính là vấn đề mà VFF còn phân vân bởi lúc này HLV thể lực có thực sự cần thiết với tuyển Việt Nam hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Thời HLV Calisto, ông đã dùng tinh thần để bù đắp cho điểm yếu thể lực cố hữu của các cầu thủ. Nhưng nay, người mới liệu có làm được việc đó?
Giai đoạn Tavares dẫn dắt ở Tiger Cup 2004, đội tuyển Việt Nam từng nhận một thất bại nặng nề chưa từng có khi thua 0-3 trước Indonesia. Nguyên nhân của thất bại ấy về sau được phân tích là vì tuyển Việt Nam đã... không đủ thể lực.
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Chọn HLV ngoại thì phải chấp nhận những điều kiện mà họ đặt ra. Tuy nhiên, riêng chuyện HLV thể lực thì chúng tôi vẫn rất phân vân”. Dù vậy, nếu thuê thầy ngoại mới, mức lương mà VFF sẵn sàng chi trả cho cả “cặp đôi” HLV gồm cả HLV thể lực cũng không thể vượt quá 20.000 USD, tức là chưa bằng lương của HLV Calisto.
Chuyện tiền bây giờ không phải là một trở ngại quá lớn, VFF chỉ ngại sẽ lại dính phải “dớp” HLV thể lực đã từng gặp phải trước đây.
Bình luận (0)