xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tính toán sai lầm, HLV Pellegrini sợ gặp Real hoặc Barca ở vòng 1/16

C. Tuấn - Ảnh: Daily Mail

(NLĐO) - Man City đã sai lầm trong việc tính toán thể lệ thi đấu, nên dù thắng 3-2 trước Bayern vào rạng sáng 11-12 nhưng họ vẫn xếp thứ hai bảng D và nhiều khả năng sẽ gặp các đội mạnh như Real hay Barcelona ở vòng đấu loại trực tiếp.

Man City đã đòi xong món nợ mà họ cho Bayern Munich vay ở lượt đi bằng chiến thắng 3-2 ngay tại sân Allianz Arena nhưng đáng ra Man City có thể ghi thêm một bàn nữa nhằm chiếm ngôi đầu bảng và có thể tránh gặp Real hay Barcelona ở vòng 1-16.

Theo điều lệ thi đấu ở Champions League, nếu hai đội bằng điểm sẽ xét đến thành tích đối đầu để xác định đội nhất bảng chứ không dựa vào hiệu số bàn thắng - bại. Ở trận lượt đi, Bayern đã thắng Man City 3-1 và lượt về họ thua 2-3. Như vậy, nếu Man City chỉ cần ghi thêm một bàn nữa, họ sẽ xếp đầu bảng do có thành tích đối đầu bằng nhau (tổng tỉ số là 5-5) nhưng lại ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách (4 bàn so với 3 của Bayern).

img

Hiệu số bàn thắng - bại sẽ không còn quan trọng nếu Man City ghi thêm một bàn váo lưới Bayern

Tuy nhiên, ban huấn luyện Man City không nghĩ tới điều này nên đã không quyết tâm tìm thêm một bàn nữa. Thay vì sớm đưa chân sút số 1 của họ là Aguero vào sân để tìm bàn thắng, HLV Pellegrini đã chọn tiền đạo Edin Dzeko đá chính và sau đó thay bằng Rodwell ở phút 88 như một thủ tục.

img
HLV Pellegrini tỏ ra bối rối khi được các phòng viên phỏng vấn sau trận

Các chuyên gia và bình luận viên đã không hiểu vì sao một vị HLV lão luyện như Pellegrini lại dở tính toán trong những tình huống như vậy. "Tôi không chắc chắn anh ấy hiểu sự khác biệt của một bàn thắng ở đây. Ông đã sự thay đổi người lạ lùng nhất trong mùa giải này khi cất Dzeko - một tiền đạo cấm - và đưa vào Rodwell, người chỉ chơi tốt với vai trò tiền vệ tấn công” - bình luận viên của kênh Sky Sports - Graeme Souness - nói.
Sau trận, ông Pellegrini thừa nhận nếu ông đưa Aguero vào sớm, Man City sẽ có chiến thắng 4-2. "Có lẽ, chúng tôi đã có bàn thắng thứ tư nếu tôi thay đổi người đúng cách” - HLV người Chile bối rối.

HLV Pellegrini đã nghĩ rằng phải ghi được ít nhất 5 bàn nữa thì mới đủ điều kiện đứng đầu bảng nên không cho Aguero vào sân mà để anh dưỡng sức cho trận gặp Arsenal vào cuối tuần này.

James Milner, người ghi bàn thắng thứ ba cho Man City khi trận đấu chỉ còn 28 phút, cho biết: "Chúng tôi hơi thất vọng vì không hoàn thành vòng bảng với vị trí thứ nhất. Chúng tôi không biết rằng thắng với tỉ số 4-2 là đủ điều kiện đứng đầu bảng. Nếu biết, chúng tôi có thể thắng tới 5-2...”.

img
Ông Pellegrini sẽ hối tiếc nếu sớm dừng bước ở vòng 1/16

Đây có thể là sơ suất nhỏ của HLV Pellegrini nhưng rất có thể mang hậu quả lớn cho Man City. Bởi với vị trí thứ hai, Man “xanh” sẽ gặp những đội đứng đầu ở bảng khác và không cùng quốc gia, rất có thể là Real hoặc Barcelona ở vòng đấu loại trực tiếp. Lúc ấy, nếu Man City bị loại sớm, có lẽ người thấm thía nỗi đau nhất không ai khác ngoài ông Pellegrini.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo