xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng lãnh sự Nhật Bản chúc mừng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Quang Liêm

(NLĐO) - Nhân lễ trao thưởng Giải Bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản, ông Kawaue Junichi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM, đã chúc mừng chiến thắng của các tuyển thủ Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Sau 3 ngày tranh tài, Giải Bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản khép lại vào chiều 16-12 tại cụm sân TP mới Bình Dương.

Tổng lãnh sự Nhật Bản chúc mừng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Ông Kawaue Junichi, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM, trao cúp cho đội vô địch

Vượt qua 7 đội bóng, Tokyu S Reyes  đăng quang ngôi vô địch. Á quân của giải thuộc Kawasaki Frontale. Từ hạng 3 đến hạng 8 lần lượt thuộc về các đội: Hokkaido Consadole Sapporo, Hà Nội FC, Becamex Bình Dương, TP. HCM Lyon FC, Kawasaki Selec và Bình Phước FC.

Giải Cầu thủ xuất sắc thuộc về Lê Tuấn Minh của đội Becamex Bình Dương. Vua phá lưới thuộc về cầu thủ Torataro Okazaki của đội Kawasaki Frontale và Reo Hirayama của đội Kawasaki Select (cùng ghi 5 bàn thắng). Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Yuki Wantanabe của đội Tokyu S Reyes.

Tổng lãnh sự Nhật Bản chúc mừng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Kawaue Junichi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM, đã chúc mừng chiến thắng của các tuyển thủ Việt Nam tại AFF Cup 2018. 

Ông Kawaue Junichi nhấn mạnh: "Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã lên ngôi vô địch, đồng thời cũng... e ngại rằng, chắc sẽ sớm có ngày tại các giải đấu châu Á hay thế giới, Việt Nam trở thành đối thủ nặng ký của Nhật Bản. Hôm nay, tôi được xem trận đấu của các cầu thủ trẻ đại diện cho Nhật Bản và Việt Nam, tôi rất cảm động với khả năng và nhiệt huyết ở độ tuổi của các bạn. Tôi hy vọng sự giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam thông qua thể thao sẽ được tiếp diễn trong thời gian tới, ngay cả đối với các bạn thuộc thế hệ trẻ như thế này. Có thể tại Thế vận hội Olympic - Paralympic Tokyo vào năm 2020 thì sẽ không kịp nhưng hy vọng một lúc nào đó sẽ đến thời đại mà Nhật Bản và Việt Nam thống trị bóng đá thế giới. Các cầu thủ thi đấu tại giải bóng đá trẻ lần này cũng như các cầu thủ ngồi ghế dự bị hôm nay hãy cố gắng tập luyện trong thời gian tới để có thể trở thành cầu thủ chính thức!..."

Tổng lãnh sự Nhật Bản chúc mừng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Đây là sự kiện cuối cùng trong năm 2018 của chuỗi sự kiện chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo