xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trật khuỷu tay, nhận ngay danh hiệu "đô vật xui nhất Olympic"

Anh Dũng - Ảnh: Reuters - SMH

(NLĐO) - Hiếm có VĐV nào xui xẻo bằng đô vật Talgat Ilyasov của Úc khi 3 lần lỡ hẹn với các kỳ Olympic vì đau cột sống, đến lúc đủ khỏe để ra sới đấu tại Rio thì được ít giây thì đã bị vật đến trật khuỷu tay


Talgat Ilyasov bị đối thủ người Nhật vật trật khuỷu tay

Talgat Ilyasov bị đối thủ người Nhật vật trật khuỷu tay

Ngay ở vòng loại môn vật tự do hạng cân 74kg nam, võ sĩ người Úc gốc Uzbekistan Talgat Ilyasov đã bị đô vật Sohsuke Takatani của Nhật Bản vật đến trật khuỷu. Điều này khiến cho hành trình Olympic Rio của đô vật nổi tiếng nước Úc kết thúc ngay ở ván đầu đầu tiên, khiến đài ABC của Úc phải bình luận: "Talgat Ilyasov là đô vật xui xẻo nhất lịch sử đô vật Olympic".

Đài ABC bình luận như vậy cũng có nguyên nhân vì Rio 2016 mới là kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp kỳ lạ của Talgat Ilyasov. Năm 2003, Talgat Ilyasov xếp hạng 6 ở giải vô địch vật thế giới, trở thành VĐV đầu tiên của đội vật Úc giành được tấm vé tham dự Athens 2004.

Tuy nhiên, sau khoảng vài tháng bị đau ở lưng, Talgat Ilyasov đi khám bác sĩ thì phát hiện bị chấn thương ở tủy sống và cột sống. Hậu quả là đô vật gốc Uzbekistan phải rút lui vào phút chót. Chán nản và thất vọng, Illyasov đã quyết định giải nghệ ngay trong năm 2004.

Năm ngoái, sau khi bất ngờ quay trở lại sới đấu và rồi một lần nữa giành vé dự Olympic, Talgat Ilyasov từng chia sẻ: "Tôi không xem một thông tin nào về Olympic 2004, 2008 và 2012 vì bị ám ảnh. Chấn thương cột sống chữa nhanh, nhưng khi nhiều người khuyên tôi nên thi đấu trở lại để giành vé dự Olympic, tôi sợ nên từ chối. Chính vì vậy mà rồi lần lượt Olympic 2008 và 2012 trôi qua trong sự tiếc nuối".

Không còn gì để diễn tả về sự xui xẻo của Talgat Ilyasov ở đấu trường Olympic
Không còn gì để diễn tả về sự xui xẻo của Talgat Ilyasov ở đấu trường Olympic

Những tưởng sau những năm tháng xui xẻo đó, Talgat Ilyasov sẽ có một kỳ Olympic Rio ra trò. Nhất là ngay sau khi trở lại, đô vật 35 tuổi này đã liên tiếp đoạt các danh hiệu tại các giải vật trong nước và quốc tế. Thậm chí, anh còn có chiến thắng đầu tay tại Giải võ thuật tự do Australian Fighting Championships. Thế nhưng, chỉ ít giây sau khi ra sới đấu Olympic 2016, Talgat Ilyasov lại trở về với cơn ác mộng chấn thương, khi bị vật trật khuỷa tay.

"Tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Tôi cũng không biết mình còn muốn trở lại Olympic 2020 nữa hay thôi", Talgat Ilyasov phát biểu với Daily Mail sau khi được các bác sĩ cố định khuỷa tay. Trước trường hợp chấn thương của Ilyasov, Rio 2016 đã phải chứng kiến rất nhiều tại nạn đáng tiếc xảy ra như trường hợp của đô cử người Armenia Andranik Karapetyan, pha gãy chân của VĐV thể dục dụng cụ Ait Said hay chấn thương rạn xương sống của nữ cua rơ Annemiek Van Vleuten.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo