Theo những gì Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG, Nguyễn Văn Mùi thuật lại sau khi xem băng thì trong tình huống số 2 của TĐCS Đồng Tháp, Thanh Hải phạm lỗi với Công Vinh trong vòng cấm địa, trọng tài không phạt thẻ vàng cầu thủ này nhưng cho T&T HN hưởng một quả phạt 11m.
Trọng tài Đỗ Quốc Hoài (cầm bóng) thừa nhận "phạt thẻ nhầm". Ảnh: Đức Anh
Ngay sau đó, có khá đông cầu thủ TĐCS Đồng Tháp lao đến phản đối quyết định của trọng tài Đỗ Quốc Hoài, trong số này, không có cầu thủ số 22, Phước Thạnh.
Sở dĩ trọng tài Đỗ Quốc Hoài phạt nhầm Phước Thạnh là do trời mưa, quần áo cầu thủ lấm bẩn và tầm quan sát bị hạn chế. Cầu thủ đúng ra bị phạt thẻ vàng vì lỗi phản ứng trong pha bóng đó là số 27, trung vệ Andela Atangana.
Sau buổi xem băng chiều 14-7, trọng tài Đỗ Quốc Hoài đã thừa nhận sự nhầm lẫn của mình và đồng ý viết lại báo cáo trận đấu.
Về phía Hội đồng trọng tài, Chủ tịch Nguyễn Văn Mùi đánh giá: "Đây chỉ là sự nhầm lẫn của trọng tài Đỗ Quốc Hoài chứ không phải sai sót gì quá lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Chúng tôi đã yêu cầu trọng tài Hoài rút kinh nghiệm và sẽ có hình thức kỷ luật với trọng tài này.
Tuy nhiên, hình thức cụ thể như thế nào xin phép không được tiết lộ. Chúng tôi sẽ xử lý nhẹ nhàng thôi vì quyết định của trọng tài Đỗ Quốc Hoài không sai luật mà chỉ là sự nhầm lẫn đáng tiếc trong lúc vội vàng".
Trọng tài Đỗ Quốc Hoài trong trận T&T HN - Đồng Tháp. Ảnh: Đức Anh
Được biết, trong ngày 15-7, BTC giải sẽ ra thông báo chính thức về vụ việc này, rút thẻ vàng của Phước Thạnh và "trao lại" cho Andela Atangana. Như vậy, Phước Thạnh vẫn đủ điều kiện góp mặt trong trận đấu thuộc vòng 21 của TĐCS Đồng Tháp, gặp Thể Công trên sân Hàng Đẫy.
Mặc dù thẻ vàng đối với Phước Thạnh đã được rút lại và trao cho Andela Atangana nhưng không thể nói, CLB TĐCS Đồng Tháp và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn hài lòng với quyết định cũng như sự lý giải từ phía Hội đồng trọng tài.
Nếu nói là nhầm lẫn và đến bóng đá thế giới cũng từng nhầm như cách nói của Chủ tịch Hội đồng trọng tài QG, Nguyễn Văn Mùi thì sẽ phải giải thích ra sao đây khi một cầu thủ ngoại phản ứng nhưng thẻ phạt lại được dành cho cầu thủ nội vì lý do nhầm lẫn số áo?
Không cần nói thì ai cũng hiểu sự khác biệt giữa hai cầu thủ trong trường hợp này và điều đáng nói là dù sau trận đấu, phía TĐCS Đồng Tháp đã trình bày rõ sự việc nhưng trọng tài vẫn không thừa nhận sai lầm mà cho rằng mình đã đúng.
Chỉ đến khi chịu sức ép từ dư luận và xem băng thì trọng tài Đỗ Quốc Hoài, Hội đồng trọng tài QG mới thừa nhận sai sót và cho rằng, đó là sự nhầm lẫn đáng tiếc.
Nhầm thẻ thì sửa được nhưng còn những sự nhầm lẫn tai hại khác thì sao? Ai là người chịu thiệt? Trọng tài, cầu thủ hay đội bóng?
Bình luận (0)