xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh

Đông Linh

(NLĐO) – Niềm hy vọng Vũ Thị Mến mang về tấm HCĐ thứ nhì và tổ tiếp sức nữ 4x400m khép lại chiến dịch ASIAD 18 thành công cho điền kinh Việt Nam.

Điền kinh:

20g26: Chạy chặng cuối cự ly tiếp sức 4x400m nữ, Quách Thị Lan từ vị trí thứ 5 sau khi xuất phát đã tăng tốc dũng mãnh và vượt lên ở 100m cuối, giành tấm HCĐ thứ nhì trong ngày cho điền kinh Việt Nam sau các đoàn Ấn Độ và Bahrain.


Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 1.

Quách Thị Lan và Hoàng Thị Ngọc trao gậy chặng cuối - Ảnh: Reuters


Trước đó, Nguyễn Thị Oanh chạy chặng đầu và suýt về đầu tiên nếu cô không khựng lại cách đích vài chục mét sau cùng. Nguyễn Thị Hằng và Hoàng Thị Ngọc thi đấu đầy cố gắng để Quách Thị Lan hoàn tất cuộc đua với thành tích 3 phút 33 giây 23.


Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 2.

Tuyển tiếp sức nữ 4x400m Việt Nam lần đầu giành huy chương ASIAD - Ảnh: Reuters


20g20: Nguyễn Văn Lai về đích thứ 7 ở nội dung 5.000m nam sau 14 phút 56 giây 09, không thể hoàn thành chỉ tiêu góp mặt ở tốp tranh huy chương. Tại kỳ ASIAD bốn năm trước ở Incheon, Hàn Quốc, Nguyễn Văn Lai xếp hạng 11 chung cuộc.

19g35: Vũ Thị Mến chính thức mang về tấm HCĐ thứ nhì cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD 18, tấm huy chương Á vận hội đầu tiên của cô gái 28 tuổi quê Nam Định. Olga Rypakova (Kazakhstan) giành HCV với thành tích 14,26m còn Parinya Chuaimaroeng (Thái Lan) giành HCB với 13,93m.


Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 3.

Vũ Thị Mến giành HCĐ tại Asian Games 2018 - Ảnh: Reuters


19g35: Vũ Thị Mến ở lần nhảy thứ 4 đã vượt qua khoảng cách 13,93m, ngang bằng nhưng vẫn phải xếp sau đối thủ Parinya Chuaimaroeng (Thái Lan), người nhảy qua được khoảng cách này từ lần thực hiện thứ nhì. Vượt lên dẫn đầu một cách vững chắc với thành tích 14,26m là Olga Rypakova (Kazakhstan).

19g20: Đáng tiếc cho cô gái quê Hà Giang Nguyễn Thị Oanh ở đường chạy 1.500m nữ khi có lúc cô đã vượt lên vị trí thứ ba nhưng còn 100m cuối, Oanh lại để cho Chitra Palakeezh (Ấn Độ) qua mặt. Về nhất, nhì nội dung này là hai VĐV gốc Phi của đoàn Bahrain. Thành tích của Oanh là 4 phút 15 giây 49, tốt nhất trong mùa nhưng không đủ để cô giành tấm HCĐ thứ nhì tại ASIAD lần này.

19g00: Đội tiếp sức nữ 4x100m Việt Nam (do tuyển TP HCM đại diện) chỉ về đích thứ 7 với thành tích 45 giây 42. Giành huy chương ở nội dung này là các êkip Bahrain, Trung Quốc và Kazakhstan. Như vậy, kỳ ASIAD đầu tiên của Lê Tú Chinh không đạt kết quả như mong đợi ở cả ba nội dung cô tham dự là 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nữ.


Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 4.

Việt Nam (thứ hai từ phải) chỉ xếp hạng 7 cự ly tiếp sức 4x100m nữ


18g35: Nhà vô địch nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo quyết định không tham dự phút chót ở nội dung nhảy 3 bước nữ, trao trọng trách lại cho đồng đội, nhà vô địch SEA Games 29 Vũ Thị Mến.

Cú nhảy đầu tiên 13m70 chưa giúp Vũ Thị Mến khẳng định ưu thế trước các đối thủ rất mạnh.

Kurash:  

Trần Thị Thanh Thủy tranh tài ở hạng 78kg nữ và thất thủ với tỉ số 0-5 trước Kalzhan Taizhanova (Kazakhstan) ở vòng 16; cũng ở hạng cân này, Nguyễn Thị Lan dễ dàng vượt qua trận mở màn vòng 16 trước Tokas Amisha (Ấn Độ) với tỉ số 5-0.

Lê Anh Tài không thành công ở trận đấu hạng 90kg khi thua Muzapparov Yersultan với tỉ số 0-3 ở vòng 16.

Ở hạng 78kg nữ, Nguyễn Thị Lan vào đến bán kết nhưng không thể đi tiếp sau thất bại 0-10 trước Otgon Munkhtsetseg (Mông Cổ) 

Bóng chuyền nam:

Thắng Kyrgyzstan 3-0, tuyển nam Việt Nam sẽ đi tranh hạng 13-14 với Sri Lanka, đội đã thắng họ 3-0 ở vòng bảng.

Bóng bàn: 

Nguyễn Đức Tuân ở trận ra quân nội dung đơn nam đã giành chiến thắng khá chật vật với tỉ số 4-3 trước Hamie Mohamad (Lebanon). Tại vòng 32, đối đầu cùng Ho Kwan Kit, tay vợt hạng 51 thế giới của Hồng Kông TQ, Đức Tuân luôn phải rượt đuổi tỉ số ở 4 ván đầu tiên trước khi thua chung cuộc với tỉ số 2 - 4. 


Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 5.

Nguyễn Đức Tuân vất vả vượt trận mở màn


Tay vợt nữ Nguyễn Khoa Diệu Khánh cũng có trận mở màn suôn sẻ ở nội dung đơn nữ khi vượt qua Khoury Malak (Lebanon) với tỉ số 4-1. Tuy nhiên, khi đối đầu cùng tay vợt số 3 thế giới Cheng Meng (Trung Quốc), cô để thua nhanh trong 4 ván với điểm số cách biệt 1-11, 3-11, 2-11, 3-11, dừng bước ở vòng 32 đơn nữ.


Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 6.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh (phải) dừng bước ở vòng 16


Thua trận với tỉ số 1- 4 trước đấu thủ Nhật Bản Ando Minami, tay vợt Nguyễn Thị Nga dừng bước ở vòng 32 đơn nữ. Không lâu sau đó, Nguyễn Anh Tú thua chung cuộc 0 - 4 trước VĐV Iran Alamiyan Daronkol, cũng đừng bước tại vòng 32. 


Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 7.

Nguyễn Anh Tú dừng bước nội dung đơn nam


Như vậy cả 4 VĐV nam, nữ của Việt Nam đều không qua được vòng 32 đấu loại trực tiếp. Chiến dịch ASIAD 18 của bóng bàn Việt Nam chính thức khép lại.

Judo:

Võ sĩ Nguyễn Tấn Công ở trận đấu vòng 32 hạng 73kg nam đã giành chiến thắng với điểm số Ippon trước Arean Mohd Reshad (Afghanistan). Vào vòng sau, anh để thua An Chang-rim (Korea) với điểm Ippon.

Đồng đội Nguyễn Thị Bích Ngọc ra quân ở vòng loại hạng 57kg nữ cũng thắng điểm Ippon trước Manita Shrestha Pradhan (Nepal) nhưng vào đến vòng 16, cô để thua cũng bằng điểm số tương tự trước võ sĩ người Mông Cổ Sumiya Dorjsuren.

Tương tự nhưng sớm hơn là ở hạng 63kg nữ khi Nguyễn Ngọc Diễm Phương để thua từ vòng 16 trước Bold Gankhaich bằng điểm Ippon.  

Nguyễn Thị Diệu Tiên ở hạng 70kg nữ ngay ở trận ra quân vòng 16 đã thua điểm Ippon trước Zere Bektaskyzy (Kazakhstan).

Canoeing: 

Đôi Trương Thị Phương/ Nguyễn Thị Ngân dự tranh chung kết nội dung thuyền C2, cự ly 500m và về đích ở vị trí thứ 6 với thành tích 2 phút 10 giây 010. Giành HCV là đôi Ma Yanan/ Sun Meng-ya, đem về cho đoàn Trung Quốc tấm HCV thứ 106 tại đại hội lần này.


Nhận định các môn thi đấu ngày 30-8


Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 8.

Vũ Thị Mến sẽ tranh tài nội dung nhảy 3 bước


Điền kinh sau "cú nhảy ra vàng" của Bùi Thị Thu Thảo ở hố nhảy xa nữ sẽ lại trông chờ thêm kỳ tích ở ngày thi đấu cuối. Thu Thảo cùng với đồng đội Vũ Thị Mến sẽ tranh tài ở nội dung nhảy 3 bước nữ với hy vọng tranh chấp huy chương. HCĐ môn 3.000m CNV Nguyễn Thị Oanh tung sức ở đường chạy 1.500m, một trong những môn sở trường cự ly trung bình từng giúp cô thành danh ở sân chơi SEA Games.


Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 9.

Nguyễn Văn Lai tranh tài cự ly 5.000m


Chàng cựu sĩ quan quân đội Nguyễn Văn Lai mơ cải thiện thứ hạng cự ly 5.000m mà anh từng góp mặt ở 15 hạng đầu cách đây 4 năm, tại Incheon 2014. Trong khi đó, đây là cơ hội cuối tại ASIAD lần này cho Lê Tú Chinh và đội chạy tiếp sức nữ 4x100m do TP HCM đại diện. Đội chạy  4x400m nữ cũng sẽ lần đầu bước ra tranh tài ở đấu trường Á vận hội dù đã có HCB tại Giải vô địch châu Á tháng 7 năm ngoái.


Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 10.

Tú Chinh tranh tài ở tiếp sức 4x100m nữ

Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 11.

Tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam giành HCB châu Á 2017


Thành công rực rỡ của pencak silat sẽ an ủi phần nào chỉ tiêu thành tích của võ thuật Việt Nam tại đại hội lần này khi sau karatedo, wushu hay taekwondo, cơ hội tranh chấp huy chương cũng không nhiều dành cho judo, kurash. Bóng chuyền trong nhà, tuyển nam Việt Nam đang đua tranh thứ hạng 13-16 gặp đối thủ Kyrgyzstan còn những trận vòng loại nôi dung đơn nam nữ môn bóng bàn của Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Anh Tú hay Nguyễn Khoa Diệu Khánh hứa hẹn sẽ mang lại nhiều niềm vui cho người hâm mộ ở ngày thi đấu được dự báo hoặc vắng bóng huy chương hoặc bùng nổ với những chiến công.

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 18

(tính đến 21g ngày 30-8)


Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 12.
Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 13.
Trực tiếp ASIAD ngày 30-8: Vũ Thị Mến và tổ tiếp sức 4x400m giành 2 HCĐ điền kinh - Ảnh 14.

Thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

HCV: (4) Rowing (thuyền 4 nữ hạng nhẹ), Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Văn Trí (pencak silat), Trần Đình Nam (pencak silat)

HCB: (15) Rowing (thuyền 4 mái chèo nữ hạng nặng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500 m tự do nam), Bùi Trường Giang (wushu), Phạm Quốc Khánh (wushu), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Minh Phụng (karatedo), Lê Hồng Quân/ Trần Đức Danh (pencak silat), Nguyễn Ngọc Toàn (pencak silat), Vũ Tiến Dũng/ Nguyễn Xuân Thành/ Lưu Văn Nam (pencak silat), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Thu Hà/ Nguyễn Thị Huyền/ Vương Thị Bình (pencak silat), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (pencak silat), Nguyễn Thái Linh (pencak silat), Trần Thị Thêm (pencak silat)

HCĐ: (16) Ngô Hữu Vương (bắn súng,10m súng trường mục tiêu di động), Dương Thị Thanh Minh (Jujitsu), Hoàng Thị Phương Giang (wushu), cầu mây (Regu đồng đội nữ), Nghiêm Văn Ý (wushu), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 800 m tự do nam), taekwondo (quyền đồng đội nam), Lê Thị Linh Chi/Trần Quốc Cường (10m súng ngắn hơi nam nữ), Phạm Tuấn Anh (pencak silat), Nguyễn Duy Tuyến (pencak silat), Hoàng Thị Loan (pencak silat), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Vũ Thị Mến (điền kinh), đội tiếp sức 4x400m nữ (điền kinh), Nguyễn Thị Lan (kurash)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo