xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Việt Nam: 5 năm chưa xây nổi lối chơi

Minh Ngọc

Theo Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Mai Đức Chung, sau thời HLV Calisto, bóng đá Việt Nam trải qua nhiều đời HLV nhưng mãi vẫn không định hình nổi lối chơi nên theo kiểu châu Âu hay Mỹ Latin. Vì thế, đừng vội phán xét trình độ của HLV Miura

Nhật báo thể thao L’Equipe nổi tiếng của Pháp ngày 15-10 đã có bài bình luận rằng đội tuyển Thái Lan giống như một “Barcelona của châu Á” bởi ở vòng loại World Cup 2018, thầy trò HLV Kiatisuk vận dụng tuyệt vời tik tok, “bản sao tiếng Thái” của lối chơi tiki - taka lừng danh.

Nhìn bóng đá Thái được báo Pháp ca ngợi và đau hơn là lấy thất bại 0-3 của tuyển Việt Nam để minh họa cho sự thăng hoa của thầy trò Kiatisuk, không ít người cám cảnh cho thầy trò HLV Miura. Ngày 14-10, trên trang cá nhânmạng xã hội, một số tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia từng là học trò ruột của HLV người Bồ Đào Nha Henrique Calisto đã cùng nhau chia sẻ đoạn clip ghi lại bàn thắng của Vũ Phong vào lưới Singapore tại vòng bảng AFF Cup 2010.

Đó là một tình huống phản công nhanh mẫu mực: Bóng từ sân nhà chỉ qua 3 đôi chân Trọng Hoàng, Thành Lương và Vũ Phong đã nằm gọn trong lưới thủ môn số 1 Singapore lúc đó là Hassan. Cựu hậu vệ Tuấn Phong nhận xét: “Việt Nam cũng có đặc sản nhưng không chịu giữ mà thôi!”.

 

Các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura được xem là ít biến hóa, dễ bắt bàiẢnh: Hải Anh
Các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura được xem là ít biến hóa, dễ bắt bàiẢnh: Hải Anh

 

Năm năm kể từ ngày HLV Calisto chia tay tuyển Việt Nam, lối đá của các đội tuyển quốc gia hầu như không còn được định hình. Những HLV nội như Hoàng Văn Phúc hay Phan Thanh Hùng muốn đội tuyển chơi bóng ngắn nhưng không thành công vì yếu tố thể lực không cho phép. Ngược lại, những HLV ngoại như Falko Goetz hay Miura chú trọng khâu thể lực nhưng lựa chọn nhân sự và định hướng chiến thuật không phù hợp. Kể cả HLV Miura, dù giành được một số thành tích đáng kể nhưng lối chơi vẫn bị xem là đơn giản, dễ bắt bài.

Tân Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Mai Đức Chung than thở: “Đây là bất cập của bóng đá Việt Nam và có cả phần trách nhiệm của Hội đồng HLV quốc gia. Chúng ta chưa định hình được lối chơi cho đội tuyển quốc gia theo kiểu châu Âu hay Mỹ Latin. Thường thì ngay từ khâu đào tạo trẻ, chúng ta phải tạo dựng được một lối chơi chung. Rồi khi các cầu thủ trẻ trưởng thành, họ sẽ tạo nên lối chơi theo một triết lý bóng đá được xác định lâu dài. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang lẫn lộn. Đó là điểm yếu mà bóng đá Việt Nam cần có thời gian để khắc phục”.

Ông Chung không phủ nhận phản ứng của dư luận về việc Hội đồng HLV Quốc gia chưa có nhiều tiếng nói trong việc VFF tuyển chọn HLV đội tuyển cũng như theo dõi, đưa ra phản biện trong quá trình các đội tuyển thi đấu. Tuy nhiên, ông Chung cho rằng đó cũng chỉ là một trong nhiều nguyên nhân khiến đội tuyển dưới thời HLV Miura chơi thất thường. Ông bày tỏ: “Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật là bóng đá Việt Nam không phát triển bằng Thái Lan. Vậy thì tại sao lúc nào chúng ta cũng đòi thắng Thái Lan? Bắt HLV Miura phải chiến thắng bằng mọi giá chẳng khác gì đặt quá nhiều áp lực vô lý lên vai ông ấy”.

Theo ông Chung, mọi chuyện phải diễn ra dần dần, theo một quá trình nhất định. “Muốn có nền bóng đá tốt thì phải có nền đào tạo trẻ tốt, sau đó V-League phải mạnh. Từ đó mới tạo ra nguồn cung dồi dào cho đội tuyển quốc gia. Phải biết chúng ta đang đứng ở đâu, trình độ như thế nào để tính tiếp. Do đó, chúng ta nên chia sẻ, thông cảm cho HLV Miura” - ông nhìn nhận.

 

HLV Miura không có ý định từ chức

Ngay sau trận tuyển Việt Nam thua muối mặt trước Thái Lan, một số website đã đăng tải tuyên bố từ chức của HLV Miura, vốn được đăng trên trang Facebook mang tên Toshiya Miura.

Sáng 15-10, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết VFF chưa nhận được bất cứ ý kiến nào của HLV Miura về việc từ chức. HLV Miura cũng khẳng định đó là Facebook giả mạo vì ông không dùng mạng xã hội cũng như không có ý định từ chức.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 6-11 tại TP HCM để chuẩn bị đấu giao hữu với Kuwait vào ngày 12-11. Vào tháng 12 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016 tại Qatar.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo