xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Việt Nam tự tin "phá dớp"

TƯỜNG PHƯỚC

Với vị thế đội nhất bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Indonesia trên sân vận động Gelora Bung Karno trong khuôn khổ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 vào lúc 16 giờ 30 ngày 6-1 (VTV5)

Dù gặp nhiều trở ngại trong việc tập luyện, làm quen điều kiện thời tiết cũng như sân bãi tại Indonesia nhưng tuyển Việt Nam vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đối thủ nhờ sở hữu lực lượng hùng hậu và thành tích đối đầu.

Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Indonesia, HLV Park Hang-seo tự tin vào sự chuẩn bị cũng như khả năng giành chiến thắng của các học trò ngay cả khi phải thi đấu trên sân khách.

Xét thành tích đối đầu giữa 2 đội kể từ năm 2019, tuyển Việt Nam hoàn toàn bất bại bại trước đối thủ, bao gồm 2 trận thắng trong tổng số 3 lần chạm trán nhau. Đáng chú ý, dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam đã giành được 2 chiến thắng đậm đầy thuyết phục trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó cũng là thời điểm mà đội tuyển xứ vạn đảo sở hữu nòng cốt lực lượng tốt nhất trong 3 năm trở lại đây.

Tuyển Việt Nam tự tin phá dớp - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam (trái) tự tin khi gặp Indonesia. (Ảnh: TRỌNG ANH)

"Chảo lửa" Gelora Bung Karno, nơi diễn ra trận bán kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và chủ nhà Indonesia là một trong những sân vận động hiện đại và lớn nhất khu vực Đông Nam Á với gần 80.000 chỗ ngồi. Vì vậy, thầy trò ông Park chắc chắn không khỏi bị áp lực tâm lý khi phải thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên đội chủ nhà.

Ngoài ra, cầu thủ Indonesia nổi tiếng với lối đá rát, không ngại va chạm và là một trong những đội tuyển phạm lỗi nhiều nhất vòng bảng AFF Cup 2022. Điều này có thể khiến tuyển Việt Nam gặp khó trong việc triển khai lối chơi ban bật nhỏ, tấn công ở trung lộ, nơi mà Hoàng Đức và Quang Hải không có thế mạnh trong việc tranh chấp, thu hồi bóng.

So với các đội vào bán kết AFF Cup 2022, mức độ chính xác trong các đường chuyền của tuyển Indonesia không cao. Cho đến nay, các học trò ông Shin Tae-yong đã thực hiện 1.640 đường chuyền với tỉ lệ thành công là 80%. Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Indonesia cũng rất kém, chỉ 18%, kém hơn nhiều so với Thái Lan và Việt Nam. Ở vòng đấu bảng, các chân sút Indonesia chỉ có 31 cú sút trúng đích trong tổng số 82 pha dứt điểm.

Nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 với đấu pháp pressing toàn sân để sớm bắt nhịp trận đấu và chủ động kiểm soát thế trận, hạn chế khả năng tấn công của các học trò ông Shin Tae-yong. Dàn hậu vệ tuyển Indonesia có thể hình không quá vượt trội nên rất có thể bộ đôi Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải được ông Park tung vào đội hình xuất phát nhờ sở hữu lối chơi đầy nội lực và "không chiến" hiệu quả.

Tuy bất bại trước Indonesia trong 4 trận đấu gần nhất song đội tuyển Việt Nam chưa thắng đối thủ này ở đấu trường AFF Cup trong suốt 26 năm. Đây là thời khắc để HLV Park Hang-seo cùng các học trò "phá dớp", giành tấm vé góp mặt vào chung kết và tiến gần đến mục tiêu đòi lại "ngôi vương" AFF Cup 2022.

LĐBĐ Việt Nam đã có công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia đề nghị hỗ trợ đội tuyển Việt Nam trong thời gian thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 với đội tuyển Indonesia tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia). Bên cạnh đó, FIFA và AFF cũng bổ nhiệm một cán bộ an ninh và 2 giám sát để bảo đảm an ninh, an toàn cho trận đấu này.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo