xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

V-League 2021 chính thức trở lại

Bài và ảnh: ANH DŨNG

Sau 40 ngày tạm hoãn vì dịch Covid-19, chiều 13-3, V-League sẽ trở lại với 2 cặp đấu giữa "đỉnh và đáy": Hải Phòng gặp Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Bất ngờ đã xảy ra sau 2 lượt trận đầu tiên khi á quân Hà Nội FC và hiện tượng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang xếp chót bảng, trong khi 2 đội Hải Phòng và SHB Đà Nẵng chia nhau ngôi đầu với 2 trận toàn thắng. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa Hải Phòng gặp Hà Nội FC (VTV6, 18 giờ) và SHB Đà Nẵng tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (BĐTV, 17 giờ) hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị cho ngày V-League trở lại sau quãng thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19.

Gặp đội bóng đang có sự khởi đầu tệ hại như á quân Hà Nội FC sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Hải Phòng hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Theo thông báo mới nhất từ đội bóng TP Hải Phòng, sân Lạch Tray sẽ tiếp đón 5.000 CĐV nhà đến cổ vũ cho thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn.

Kể từ mùa giải 2015 đến nay, trong 4 lần đối đầu với Hà Nội FC trên sân nhà, Hải Phòng chỉ thua 1 trận, còn lại đều khiến đối thủ phải ngậm ngùi, trắng tay rời sân. Thậm chí năm 2016, Hải Phòng và Hà Nội FC còn tạo nên cuộc đua song mã đến chức vô địch. Cuộc đối đầu trên sân Lạch Tray năm ấy đã chứng kiến bữa tiệc cảm xúc vô cùng đáng nhớ khi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lội ngược dòng thắng 2-1.

V-League 2021 chính thức trở lại - Ảnh 1.

Khán giả Hải Phòng chen nhau mua vé vào sân xem trận đấu giữa đội nhà và Hà Nội FC chiều 13-3

Ở lần tái ngộ này, Hải Phòng đang có được tinh thần hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp. Ngược lại, Hà Nội FC nhiều khả năng không có sự phục vụ của Quang Hải, đồng thời tâm lý bị dao động sau 2 thất bại đầu mùa. Áp lực lúc này đang đè nặng lên chiếc ghế HLV trưởng của ông Chu Đình Nghiêm, khi Quang Hải bị giãn dây chằng đầu gối, cộng thêm việc tiền đạo Bruno gặp vấn đề cơ đùi càng khiến hàng công của Hà Nội FC đương đầu với bài toán khó. Có một thực tế, tuyến trên của Hà Nội FC đang gặp khủng hoảng, nhiều thời điểm trung vệ Thành Chung phải đẩy lên đá tiền đạo. Điều đó cho thấy cựu vương V-League khó khăn thế nào.

Trong khi đó, Hải Phòng đang sở hữu hàng công thi đấu rất ăn ý với bộ đôi Fagan - Jeremy Lynch sắc bén. Chưa kể, tiền đạo Mpande cũng sẵn sàng thi đấu nên Hải Phòng đang rất yên tâm ở tuyến trên. "Hà Nội FC vẫn là đội bóng mạnh bất chấp họ toàn thua 2 trận. Nhưng Hải Phòng không sợ, chúng tôi sẽ hướng đến kết quả tốt nhất" - HLV Phạm Anh Tuấn tự tin chia sẻ trước trận đấu. Cái duyên ở "chảo lửa" Lạch Tray đang là chỗ dựa, tiếp thêm gia vị cho CLB Hải Phòng chơi thăng hoa trước CLB Hà Nội.

Trong khi đó, tại sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng sẽ hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi chỉ gặp đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị đánh giá thấp hơn. Cũng như Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh toàn thua bởi sự chệch choạc của hàng phòng ngự. Cách vận hành lối chơi của các học trò HLV Phạm Minh Đức tương đối tốt nhưng hàng thủ lại thường xảy ra tình trạng mất tập trung, dẫn đến những thất bại đáng tiếc, mới nhất là trận thua 0-2 trước CLB TP HCM.

Sau quãng thời gian nghỉ vì dịch Covid-19, HLV Phạm Minh Đức hy vọng sẽ xốc lại tinh thần toàn đội. Dù vậy, mọi chuyện sẽ rất khó khăn ở sân Hòa Xuân, khi SHB Đà Nẵng đang có tâm lý cực kỳ tự tin nhờ 2 chiến thắng ấn tượng trước CLB TP HCM và Than Quảng Ninh. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo