xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Văn Thanh muốn nhanh, phải từ từ

Anh Dũng

30 giây ra sân cuối trận hòa Thanh Hóa là khoảnh khắc rất đáng nhớ với Vũ Văn Thanh, nhưng liệu có an toàn nếu HAGL nóng vội sử dụng cầu thủ vừa bình phục chấn thương này?

Có lẽ vì tính chất căng thẳng của trận hòa 3-3 giữa HAGL và Thanh Hóa ở vòng 7 V-League 2019 mà truyền hình đã quên không nhắc đến khoảnh khắc HLV Lee Tae-hoon tung hậu vệ Vũ Văn Thanh vào sân trong khoảng 30 giây cuối trận đấu. Tuy nhiên, với người hâm mộ phố núi cũng như bản thân hậu vệ Văn Thanh, đó là một khoảnh khắc đáng nhớ trong giai đoạn mà HAGL đang gặp nhiều khó khăn nhất.

"30 giây, chưa kịp chạm bóng nhưng Văn Thanh sẽ thật sự trở lại, nguyên vẹn và mạnh mẽ hơn" - cựu hậu vệ của U23 Việt Nam đã chia sẻ cảm xúc như vậy trên mạng xã hội trong sự động viên rất lớn từ người hâm mộ cũng như các đồng nghiệp. Rất đông các đồng đội của Văn Thanh ở đội tuyển U23 Việt Nam như Duy Mạnh, Đình Trọng, Phan Văn Đức, Phạm Đức Huy... đã chúc mừng cầu thủ có lối chơi lắt léo và khỏe bậc nhất đội bóng dưới triều đại HLV Park Hang-seo.

Cũng chính vì vậy, khi Văn Thanh bị chấn thương, HLV Park Hang-seo đã rất đau đầu tìm người thay thế cho chiến dịch AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, trước lúc ông thầy người Hàn Quốc chọn Trọng Hoàng trám vào vị trí của hậu vệ trẻ người Hải Dương.

Văn Thanh muốn nhanh, phải từ từ - Ảnh 1.

Văn Thanh (phải) trên sân tập trước trận HAGL gặp Nam Định chiều tối 5-5 Ảnh: Hồ Tiến

Nhiều người tiếc cho Văn Thanh vì nếu được chẩn đoán đúng tình trạng chấn thương, hậu vệ sinh năm 1996 đã không bị nặng hơn để rồi sau đó phải sang Hàn Quốc mổ gối. Bản thân tài năng trẻ của HAGL cũng trải qua giai đoạn chán nản, khi chứng kiến các đồng đội tung hoành ở AFF Cup 2018 rồi sau đó tạo nên cơn địa chấn ở UAE. Vì vậy, khi trở về nước đầu tháng 4 vừa qua, người hâm mộ thấy Văn Thanh khao khát trở lại sân càng sớm càng tốt khi lao vào tập luyện rất hăng say. Điều này khiến nhiều người lo lắng hơn nữa vì với những tổn thương ở dây chằng, nếu điều chỉnh nhịp độ tập luyện không tốt, không có sự tư vấn đúng từ giới chuyên môn, rất nguy hiểm cho đầu gối của Văn Thanh.

Nếu tính thời điểm được tung ra sân ở trận gặp Thanh Hóa, Văn Thanh chỉ tập khoảng 1 tháng với bóng là đã ra sân. Không ai biết đó có phải là một sự mạo hiểm hay không. Trong bối cảnh hàng phòng ngự HAGL đang thi đấu bết bát, sự trở lại của 2 hậu vệ là A Hoàng và đặc biệt là Văn Thanh được xem là tin mừng. Còn với những người có tiền sử chấn thương phải mổ, Văn Thanh khiến nhiều người hồi hộp.

Ở buổi tập 2 ngày trước trận đấu với Nam Định (BĐTV, 17 giờ ngày 5-5) HLV Lee Tae-hoon đã rèn cho các cầu thủ HAGL rất nhiều những pha tấn công biên. Chính sự trở lại của A Hoàng và Văn Thanh đã giúp cho vị trợ lý của HLV Park Hang-seo có thêm nhiều giải pháp hơn cho phương án tấn công và phòng ngự của đội bóng phố núi. HAGL hy vọng khi được ra sân, Văn Thanh sẽ là vũ khí bất ngờ mà đội bóng phố núi dành cho các đối thủ.

Phương án tấn công biên với sự góp mặt của bộ đôi Văn Thanh - A Hoàng được HLV Lee Tae-hoon tập rất nhiều cho các cầu thủ HAGL, nhưng thay vì trông chờ những đột biến, những người yêu mến Văn Thanh chỉ mong hậu vệ này chơi tròn vai, giống như trường hợp đội trưởng Tuấn Anh đang từng bước, từng bước tìm lại phong độ sau quãng thời gian dài bị mài mòn vì chấn thương. 

B.Bình Dương không ngán Hà Nội FC

Trước trận đón tiếp đương kim vô địch V-League Hà Nội FC trên sân nhà Bình Dương ở trận cầu tâm điểm vòng 8 (VTV6, 17 giờ ngày 5-5), thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn mới chỉ giành được 7 điểm. Do đó đội trưởng Anh Đức cùng các đồng đội đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội đang dẫn đầu V-League nhằm bứt phá khỏi nhóm có nguy cơ "cầm đèn đỏ".

Tuy nhiên, điều này là không hề dễ dàng khi Hà Nội FC đang thi đấu thăng hoa. Đặc biệt là các tiền vệ như Thành Lương, Quang Hải đang chơi rất hay, liên tục góp sức vào những chiến thắng ấn tượng của đội bóng thủ đô ở cả V-League lẫn AFC Cup.

Ở các trận đấu khác, SHB Đà Nẵng gặp Than Quảng Ninh (BĐTV, 17 giờ), Viettel gặp SLNA (VTV6, 19 giờ) và Sài Gòn FC gặp Hải Phòng (HTV Thể thao, 19 giờ).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo