Thực ra, mối lương duyên giữa Như Thuần với đội bóng phố biển cũng sẽ kết thúc vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, sau những phát biểu phê bình cách hành xử của lãnh đạo đội bóng với cầu thủ trong đội của Như Thuần, K.Khánh Hòa buộc phải ra tay trị người được xem là mầm mống gây nổi loạn trong đội bóng. Hôm 17-8, một ngày kể từ khi trở lại Nha Trang sau cuộc chạm trán ở vòng 25 V-League với SHB Đà Nẵng, nhà tài trợ Tổng Công ty Khánh Việt, lãnh đạo đội bóng cùng các cầu thủ chủ chốt trong đội như Tấn Tài, Duy Nam, Văn Phong và Như Thuần đã có cuộc họp. Trong cuộc họp, ban huấn luyện K.Khánh Hòa yêu cầu Như Thuần giải trình về những thông tin trên mặt báo chỉ trích cách làm việc của lãnh đạo đội. Khi Như Thuần quả quyết rằng không hề nói gì với báo chí, lãnh đạo đội bóng đề nghị cựu trung vệ Thể Công trực tiếp liên lạc với người đã đăng tải thông tin đó đề nghị đính chính. Tuy nhiên, Như Thuần đã thẳng thừng từ chối với lý do không biết tác giả bài viết. Sau nhiều giờ tranh cãi không đi đến kết luận, CLB đã thanh lý sớm hợp đồng với Như Thuần.

Trung vệ Như Thuần (6) trong trận K.Khánh Hòa gặp ĐTLA. Ảnh: Q.Liêm
Thật ra, mâu thuẫn giữa Như Thuần và K.Khánh Hòa sẽ chẳng có kết thúc như vậy nếu không có sự tiếp tay của một số thành viên đội bóng. Kể từ đầu mùa V-League 2009 đến nay, chưa khi nào đội bóng phố biển yên ổn. Thậm chí, nội câu chuyện chiếc băng đội trưởng của K.Khánh Hòa cũng đã có hàng loạt thông tin gây xào xáo, như “nhóm” của Duy Nam đã tiết lộ với một số phóng viên về chuyện Tấn Tài nhờ giang hồ dọa chém thủ môn dự bị Hùng Sơn... Đỉnh điểm là vụ Duy Nam đứng lên khiếu nại, đòi quyền lợi về lương bổng cho các cầu thủ để rồi sau đó bị giáng cấp xuống đội phó, Tấn Tài được đưa lên làm đội trưởng... Tuy nhiên, mãi đến khi nảy sinh vụ Như Thuần, người ta mới thấy lãnh đạo đội bóng mạnh tay trị nạn “kiêu binh”. Không ít ý kiến cho rằng đòn trừng phạt Như Thuần của lãnh đạo đội bóng K.Khánh Hòa chỉ nhằm răn đe các cầu thủ khác của đội bóng. Tuy nhiên, xem ra lúc này không phải là thời điểm thích hợp bởi Như Thuần cũng chỉ còn một trận là hết hợp đồng. Vì thế, việc chia cầu thủ này giống như “đòn gió”, chẳng còn mấy tính chất răn đe nạn kiêu binh và rất có thể còn mang tác dụng phụ, khiến nhiều cầu thủ bất mãn muốn ra đi ngay sau khi mùa bóng kết thúc.
Bình luận (0)