Thêm một trận giao hữu nữa giữa tuyển Việt Nam và Indonesia có kết quả bất phân thắng bại khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bị đội khách cầm chân 0-0 trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 16-10. Sau 2 trận hòa liên tiếp không bàn thắng trong chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup 2012, ông Hùng có lẽ cũng đã nhận ra những khuyết điểm mà tuyển Việt Nam cần phải khắc phục trong thời gian tới.
Khó có thể chê trách lối chơi của tuyển Việt Nam tối 16-10 khi đội chủ nhà thể hiện tốt hơn rất nhiều so với trận đấu tại Gelora Bung Tomo cách đây gần một tháng. Ngoài việc chủ động tấn công biên, bật tường phối hợp cự ly ngắn khá nhuần nhuyễn, tuyển Việt Nam còn gây ấn tượng với khả năng duy trì sức ép liên tục trong suốt 90 phút thi đấu. Đây có thể xem là thành quả của chuyến tập huấn thể lực kéo dài gần 2 tuần tại Nha Trang. Điển hình như Quốc Anh có pha đối mặt thủ môn nhưng lại sút vọt xà, Công Vinh đánh đầu chệch cột, Văn Quyết đá phạt thiếu chính xác...
Tuy nhiên, đúng như HLV Phan Thanh Hùng từng khẳng định trước khi rời Nha Trang ra Hà Nội, đây chỉ là trận giao hữu, tuyển Việt Nam không đặt nặng thắng thua, tránh chấn thương ngoài ý muốn và đội hình vẫn “thử nghiệm là chính”. Vì thế có những thời điểm, lối chơi của tuyển Việt Nam vẫn thiếu một sự gắn kết nhất định. Chuyến tập thể lực nặng cũng vừa mới kết thúc nên một số vị trí chơi chưa thanh thoát, phung phí các cơ hội có được.
Một điểm mà HLV Phan Thanh Hùng cần phải khắc phục trong thời gian sắp tới chính là việc nhiều tuyển thủ vẫn chưa giữ được một sự tỉnh táo cần thiết khi đấu những trận cầu lớn. Trọng Hoàng, Minh Đức lãnh những thẻ vàng sau các pha va chạm không cần thiết. Hàng phòng ngự cũng chống bóng bổng chưa tốt, suýt khiến đội chủ nhà ôm hận khi Gia Từ đánh đầu giải nguy nhưng lại đưa bóng chạm xà.
Sau trận giao hữu với Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ có 2 ngày nghỉ trước khi hội quân ở TPHCM để chuẩn bị tham dự VFF Cup với sự tham gia của Lào, Turkmenistan và U23 Hàn Quốc.
Bình luận (0)