xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam thủ chắc để giành cúp

Anh Dũng

Tâm lý hồi hộp trước trận chung kết lượt về với Malaysia, diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 15-12, là điều hiển nhiên, nhưng cũng hiếm có lứa cầu thủ nào trẻ mà giàu bản lĩnh như các học trò của HLV Park Hang-seo...

Lợi thế hòa 2-2 trên sân Malaysia đã mang đến cho đội tuyển Việt Nam cơ hội rất lớn chạm tay vào chiếc cúp vô địch Đông Nam Á sau 10 năm dài chờ đợi. Tuy nhiên, sau nhiều bài học thất bại trước "ngưỡng cửa thiên đường", trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia lúc 19 giờ 30 phút ngày 15-12 trên sân Mỹ Đình vẫn đòi hỏi thầy trò HLV Park Hang-seo phải thể hiện tâm lý vững vàng nhất ở thời khắc quyết định.

Chỉ cần không thủng lưới

Theo cựu trung vệ Vũ Như Thành, thay vì nghĩ đến chuyện "chỉ cần ghi 1 bàn thắng", HLV Park Hang-seo hẳn muốn hướng các học trò đến suy nghĩ "chỉ cần không thủng lưới", tức đề cao sự an toàn ở hàng thủ trước Malaysia. Nhiệm vụ này đơn giản hơn nhiều so với áp đặt suy nghĩ từ hàng triệu người hâm mộ, đó là quyết đánh bại bằng được Malaysia để chứng tỏ tuyển Việt Nam vô địch là xứng đáng.

"Trong bóng đá, không có chiến thuật nào bảo đảm 100% chiến thắng. Nhưng một đội bóng dù có bị đánh giá yếu hơn song chỉ cần quyết tâm vẫn có thể hoàn thành mục tiêu không bị thủng lưới trước một đối thủ mạnh. Đặc biệt với tuyển Việt Nam, thời điểm này đá phòng ngự hay hơn đôi công" - Như Thành nhận định.

Với sự trở lại của 2 nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự là trung vệ Aidil Zafuan và hậu vệ Syahmi Safari, Malaysia chắc chắn sẽ đẩy cao sức tấn công hơn nữa ở hai cánh. Đặc biệt, những tình huống dâng cao tấn công và sút xa của Safari rất nguy hiểm, bằng chứng là cú sút vào lưới Thái Lan ở trận bán kết lượt về.

Chính vì vậy, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ không ưu tiên tấn công phủ đầu Malaysia ở trận chung kết lượt về, thay vào đó sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật "10 phút một", chia nhỏ trận đấu thành 9 phần để điều tiết thế trận, lúc phòng ngự chặt, lúc sẽ tăng tốc phản công nhanh khi đối phương chủ quan hoặc xuống sức.

Việt Nam thủ chắc để giành cúp - Ảnh 1.

Đức Huy (15) và Huy Hùng cần làm tốt nhiệm vụ phòng ngự từ xa để tạo sự an tâm cho các vị trí tấn công Ảnh: Đức Anh

Chờ những nhân tố "vàng"

Quang Hải, Văn Đức và Công Phượng vẫn là những ngôi sao tấn công được người hâm mộ kỳ vọng và cũng là những nhân vật mà hàng phòng ngự Malaysia sẽ chăm sóc kỹ nhất khi đối đầu. Tuy nhiên, với cách dùng người xoay vòng đầy bất ngờ của HLV Park Hang-seo, trừ các thành viên đội tuyển, không một ai có thể đoán được cầu thủ nào sẽ được điền tên vào trong đội hình xuất phát.

Một ngày trước trận chung kết, trung vệ Quế Ngọc Hải đã bình phục chấn thương, trong khi quãng thời gian đầu tiên của buổi tập, bộ đôi Hùng Dũng và Huy Hùng cũng cho thấy khả năng được chọn đá chính rất cao. Với việc đề cao phòng ngự, bởi chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 thì tuyển Việt Nam sẽ vô địch, rõ ràng cơ hội để những cầu thủ thiên về tấn công như Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Quyết giành một suất đá chính không nhiều.

Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ không để Malaysia giành quyền kiểm soát bóng như đã làm ở 2 lần đối đầu tại vòng bảng và trận chung kết lượt đi. Để bước đến trận chung kết lượt về ngang tài ngang sức này, tuyển Việt Nam lẫn Malaysia đã cho thấy không chỉ giỏi chuyên môn mà về độ tinh quái, cả hai đều có thừa. Đó là cơ sở để người hâm mộ Việt Nam tin rằng 10 năm kể từ sau lứa tài năng do HLV Henrique Calisto dẫn dắt, chiếc cúp vàng sẽ một lần nữa ở lại với Việt Nam sau 90 phút nghẹt thở tối nay.

Tâm lý hồi hộp là có thật, nhưng với lứa tài năng trẻ đã 3 lần vào các trận bán kết và chung kết chỉ trong vòng 1 năm, bản lĩnh là điều mà tuyển Việt Nam hiện tại chắc chắn không hề kém cạnh Malaysia! 

Đội hình dự kiến

* Việt Nam (3-4-2-1): Thủ môn Đặng Văn Lâm (23); Trần Đình Trọng (21), Đỗ Duy Mạnh (28), Quế Ngọc Hải (3); Đoàn Văn Hậu (5), Nguyễn Trọng Hoàng (8); Đỗ Hùng Dũng (16), Nguyễn Huy Hùng (29); Nguyễn Quang Hải (19), Phan Văn Đức (20); Nguyễn Anh Đức (11).

* Malaysia (4-4-1-1): Farizal Marlias (1); Syazwan Andik (6), Aidil Zafuan (7), Shahrul Saad (3), Syahmi Safari (4); Mohamadou Sumareh (13), Akram Mahinan (12), Safawi Rasid (11), Syamer Kutty Abba (14); Zaquan Adha (8); Norshahrul Idlan Talaha (9).

Trọng tài giỏi, càng phải thận trọng

Theo thông báo từ BTC AFF Suzuki Cup 2018, trọng tài người Iran Alireza Faghani đã được chỉ định cầm còi trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Đây là trọng tài được đánh giá là giỏi nhất châu Á hiện nay, từng thổi 4 trận ở VCK World Cup 2018, trong đó có trận đại chiến Pháp - Argentina ở vòng 2, trận Anh gặp Bỉ tranh hạng ba. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo dặn dò các học trò về việc trọng tài càng giỏi thì càng nghiêm khắc, nên toàn đội cần phải giữ được sự tỉnh táo, tránh sa đà vào những tranh cãi hoặc va chạm có thể dẫn đến bị thổi phạt hoặc lĩnh thẻ đỏ.

Đặc biệt, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đã được rèn luyện phương án chống các tình huống cố định rất tốt, nhưng cũng cần phải hạn chế tối đa việc phạm lỗi với Malaysia trong những vị trí có thể gây nguy hiểm cho khung thành Đặng Văn Lâm.

ĐƠN VIỊ ĐỒNG HÀNH


Việt Nam thủ chắc để giành cúp - Ảnh 4.
Việt Nam thủ chắc để giành cúp - Ảnh 5.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo