Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

VN đặt mục tiêu vượt chính mình

Bài và ảnh: Mạnh Duy

Mục tiêu lọt vào top 6 đội của VN so với top 4 của Thái Lan là minh chứng cho thấy giải bóng chuyền hàng đầu châu lục là sân chơi để tuyển nữ VN có thể vượt qua chính mình

Ngay trong khu vực Đông Nam Á, bóng chuyền nữ VN còn phải xếp sau Thái Lan. Vì thế, mục tiêu lọt vào top 6 đội của VN so với top 4 của Thái Lan cho thấy giải bóng chuyền hàng đầu châu lục là sân chơi để tuyển nữ VN vượt qua chính mình.   

Bóng chuyền nữ VN mới bước lên ngôi vô địch tại giải bóng chuyền quốc tế mang tên VTV Mobifone Cup diễn ra cách đây chưa đầy một tháng. Ở giải đấu đó, trước 6 đội bóng là các CLB đến từ các quốc gia Thái Lan, Trung Quốc, Ukraine, Úc và VN, tuyển nữ VN không có đối thủ và thắng như chẻ tre để bước lên ngôi vô địch một cách nhẹ nhàng.


Ở giải đấu “tí hon” ấy,  tuyển nữ VN có thể là người “khổng lồ” nhưng khi bước ra sân chơi lớn như Giải Vô địch Bóng chuyền nữ châu Á diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5-9, tuyển VN lại là những người tí hon. Mục đích của bóng chuyền nữ lần này chỉ là cọ xát, tích lũy kinh nghiệm - những mục tiêu thường thấy khi chúng ta tham dự những sân chơi có sự góp mặt của các đội sừng sỏ. HLV Thái Thanh Tùng nhìn thẳng vào thực tế: “Lợi thế sân nhà chẳng có ý nghĩa gì ở những giải đấu gồm toàn những đội mạnh như thế này. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi vẫn là vượt qua vòng bảng dù đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng”. Bảng đấu của VN gồm Sri Lanka, Úc, Iran được đánh giá là một bảng đấu vừa sức và thuận lợi cho chủ nhà nhưng để đoạt một vé vào vòng trong tuyển nữ VN sẽ phải mướt mồ hôi chứ không thể thi đấu như dạo chơi giống ở VTV Cup cách đây ít lâu.


Bóng chuyền nữ VN đang sở hữu trong tay một thế hệ được đánh giá là “vàng”. Những Đinh Thị Diệu Châu, Phạm Thị Yến, Bùi Thị Huệ, Ngọc Hoa đã là trụ cột của bóng chuyền nữ VN 3 -4 năm nay. Sự trở lại của Phạm Kim Huệ sau thời gian tạm chia tay và Hà Thị Hoa, Đặng Thị Hồng sau khi nghỉ sinh con đang giúp tuyển nữ dần tìm lại thời vàng son phong độ năm nào. Tuy nhiên, bản thân Phạm Kim Huệ cũng nhìn nhận khả năng của mình và các đồng đội ở giải này trên cơ sở đánh giá khách quan: “Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan... đều là những đội hàng đầu thế giới hiện nay. Nếu phải đụng đầu với họ thì chúng tôi không có chút cơ hội nào. Rất may là bảng đấu của chúng tôi (bảng A) chỉ có Iran là đáng gờm”.


Nỗi lo của trưởng bộ môn bóng chuyền Trần Đức Phấn lại nằm ở tương lai của bóng chuyền nữ: “Nếu nhìn sang các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia thì có thể thấy sự trẻ hóa đội hình mạnh mẽ của họ. Trong khi đó, lứa trẻ của bóng chuyền nữ VN gần như chưa thể đảm đương nhiệm vụ ở những giải lớn”.

Xem tuyển VN trên VTC

Tối nay, 5-9, lúc 19 giờ, đội tuyển VN sẽ đối đầu với Úc, tiếp đó sẽ là các đối thủ Iran lúc 20 giờ ngày 6-9. Trận đấu cuối cùng của VN tại vòng bảng diễn ra lúc 17 giờ ngày 7-9 với Sri Lanka. Tất cả các trận đấu đều được VTC tường thuật trực tiếp.

Ba bảng đấu còn lại: Bảng B có Nhật Bản, Đài Bắc Trung Quốc, Uzbekistan; bảng C gồm Trung Quốc, Kazakhstan, Hồng Kông Trung Quốc. Bảng D gồm Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo