Trái bóng Teamgeist (có nghĩa là tinh thần đồng đội) được chính thức sử dụng tại VCK World Cup 2006 do hãng sản xuất đồ dùng Adidas của Đức đặt hàng Nhà máy Molten (liên doanh giữa Thái Lan và Nhật Bản đặt tại Sriracha, tỉnh Chon Buri- Thái Lan) sản xuất.
Không sử dụng chỉ khâu
Để sản xuất đủ số bóng phục vụ cho VCK World Cup 2006, Molten đã huy động hơn 1.000 nhân công, chủ yếu là phụ nữ, sản xuất ngày đêm mới hoàn tất.
Nhưng trước khi giành quyền sản xuất trái bóng phục vụ cho World Cup 2006, Molten Thái Lan đã phải cạnh tranh quyết liệt với hàng loạt ông lớn khác, mặc dù giữa Molten Thái Lan và Adidas đã có một hợp đồng cung cấp bóng ký vào năm 2003. Theo Giám đốc chi nhánh Adidas khu vực châu Á - Thái Bình Dương William Anderson, nhờ sử dụng một loại keo dính đặc biệt được đốt nóng để gắn các miếng da bên ngoài quả bóng mà không cần sử dụng chỉ khâu theo kiểu truyền thống, Molten đã đánh bại các đối thủ. Đây cũng là công nghệ mới trong sản xuất trái bóng và World Cup 2006 là nơi đầu tiên sử dụng các trái bóng kiểu mới này.
Năm 2005, Molten Thái Lan đã sản xuất 440.000 quả bóng theo công nghệ mới cho Adidas để bán trên toàn thế giới, đặc biệt là ở thị trường châu Âu.
Phần hồn VN
Ở World Cup 2002, trái bóng được sử dụng mang tên Fevernova do Adidas cung cấp nhấn mạnh vào chất lượng bên trong, nhất là độ tròn, căng và bay nhanh. Trong khi đó, trái bóng Teamgeist lại được chú ý hơn ở vỏ ngoài: 32 miếng ghép được thay bằng 14 mảnh ghép, đặc biệt là không sử dụng công nghệ khâu như trước mà ghép lại bằng cách sử dụng chất liệu keo dán đặc biệt.
Có một vấn đề là Teamgeist tuy mang danh là sản xuất ở Sriracha (Thái Lan), nhưng thực tế rất nhiều phần quan trọng lại được Molten Thái Lan nhập từ nước ngoài, như van bóng nhập từ Ấn Độ, da thuộc nhập có xuất xứ Hàn Quốc. Đặc biệt, phần vỏ cotton bên trong trái bóng, chiếm 60% phần “hồn” của bóng, lại được nhập từ Việt Nam.
Dù 60% phần “hồn” của trái bóng Teamgeist có xuất xứ Việt Nam nhưng các nhà sản xuất vật liệu trên đều không biết chi tiết thú vị này. Giám đốc Nhà máy Dệt Vĩnh Phú (chuyên sản xuất sợi vải sản xuất bóng đá ở VN) Nguyễn Văn An cho biết, có thể một số công ty con tại VN mua sợi chế tạo bóng thi đấu (yêu cầu kỹ thuật là 65% polyester, 35% cotton) của nhà máy rồi xuất sang cho Molten Thái Lan, nên khi trái bóng Teamgeist thành hình và được sử dụng tại VCK World Cup 2006, không ai biết người VN đã góp một phần quan trọng vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.
Bình luận (0)