xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2014-2015: Tân binh thách thức Mourinho

Đông Linh

Cú sốc lượt trận mở màn mùa giải mà M.U, Everton phải đón nhận là lời cảnh tỉnh dành cho Chelsea của Mourinho trước cuộc đối đầu với đối thủ mới thăng hạng Burnley lúc 2 giờ ngày 19-8 (SCTV15, K+, HTVC Thể thao)

Cách đây 5 năm, chính Burnley đã bất ngờ đánh bại M.U ở lượt đấu mở màn mùa bóng mới. Thầy trò HLV Sean Dyche không giấu tham vọng tái lập chiến tích này trước đối thủ cực mạnh Chelsea mùa giải năm nay.

 

Với “máy ủi” Diego Costa, Chelsea tự tin sẽ chinh phục được những đội bóng như Burnley ở mùa này  Ảnh: REUTERS

Với “máy ủi” Diego Costa, Chelsea tự tin sẽ chinh phục được những đội bóng như Burnley ở mùa này Ảnh: REUTERS

Việc phải đối mặt 2 tân binh Burnley và Leicester City ở 2 vòng đấu liên tiếp khiến The Blues không biết nên xem đây là điềm lành hay vận rủi bởi các đội “chiếu dưới” luôn ra sân bằng vài trăm phần trăm khả năng trước những đối thủ lớn. Điều này đã được kiểm chứng bằng chiến thắng của Swansea ngay tại sân Old Trafford của M.U đêm 16-8.

Với 3 tân binh đẳng cấp được đưa về mùa hè vừa qua là hậu vệ trái F. Luis, tiền vệ C. Fabregas, chân sút Diego Costa cùng việc gọi lại thủ môn Courtois, Chelsea được xem là một ứng viên vô địch của giải đấu. Ngay cả HLV J. Mourinho dù luôn khiêm tốn khi nói về đội bóng của mình nhưng lần này, ông không giấu được sự tự tin, đồng thời công khai mục tiêu trở lại vị trí số 1 dù hạng nhì cũng là quá tốt!

Một khi “sát thủ” Diego Costa lên tiếng để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại Premier League thì đồng đội Courtois hoàn toàn có khả năng giữ nguyên vẹn mành lưới nhà ở lần ra mắt chính thức trong màu áo Chelsea. Sân Turf Moor rạng sáng 19-8 chẳng yên ổn như khi Burnley còn chơi ở Giải Hạng nhất vì sự cách biệt quá lớn về lực lượng, đẳng cấp cầu thủ cùng quỹ lương đồ sộ vốn làm nên sức mạnh của Chelsea.

Burnley e khó tránh khỏi một thất bại ở lượt đấu mở màn dù đã tăng cường đến 7 vị trí, còn HLV Dyche cũng được giới chuyên môn gán cho biệt danh “Mourinho nước Anh”. Nhà cầm quân này lấy ngay ví dụ của chính đội nhà 5 mùa trước hay việc Cardiff năm ngoái quật ngã Man City để làm dẫn chứng, động viên cầu thủ Burnley trước giờ ra trận. “Đừng bao giờ nói không bao giờ” và “Không chuyện gì là không thể” chính là những châm ngôn yêu thích của ông.

Dù sao thì Chelsea cũng không được phép chủ quan sau những gì xảy ra với M.U và Arsenal (thắng Crystal Palace 2-1),nhất là khi thầy trò Mourinho luôn vất vả và mất điểm trên sân khách trước các đội bóng nhỏ ở mùa rồi. Hãy xem “người đặc biệt” có cách gì để phá “xe buýt” được chủ nhà dựng trước khung thành... 

Liverpool thắng nhờ 2S

Mùa trước, Liverpool về nhì nhờ sự xuất sắc của 4 trụ cột có họ bắt đầu bằng chữ S. Sau khi Suarez được bán sang Barcelona và trung vệ Skrtel không ghi bàn thì bộ đôi Sterling - Sturridge vẫn lập công, giúp đội bóng thành phố cảng nước Anh thắng vất vả Southampton với tỉ số 2-1 trong trận ra quân tối 17-8.

Sterling, vừa được nâng lương, tỏa sáng với bàn mở tỉ số ở phút 23 và pha đánh đầu chuyền bóng để Sturridge phá bẫy việt vị ghi bàn phút 79. Tuy nhiên, trước và sau bàn thắng thứ hai, Liverpool phải nhọc nhằn chống đỡ những đợt lên bóng của đội khách, trong đó xà ngang cứu thua sau pha dứt điểm của Schneiderlin vào cuối trận. T.Đoàn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo