Sự ra đời của VPF là một kỳ vọng lớn của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bước đầu, đã có những tín hiệu khả quan: Các trận đấu mở màn hay hơn, hấp dẫn hơn, người hâm mộ đến sân xem đông hơn. Đặc biệt, một dấu ấn rất rõ nét là dẹp bỏ được tệ nạn “cò” bóng đá lũng đoạn thị trường chuyển nhượng cầu thủ, đưa những vụ chuyển nhượng cầu thủ trở về giá trị thực tế. Đây là một thành quả khá thuyết phục mà nhiều năm nay VFF hô hào nhưng chưa làm được.
Tuy nhiên, có cảm giác lãnh đạo của VPF quá “say” với thành quả mình đạt được. Những kế hoạch, đường đi nước bước từ ngày manh nha việc xúc tiến thành lập VPF đến khi trực tiếp đứng ra điều hành Super League... đã làm cho họ nôn nóng và hơi vội vàng, đặc biệt là vấn đề bản quyền truyền hình các trận đấu.
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Kiên, người được lãnh đạo VPF phân công
chủ trì cuộc “đại chiến” về bản quyền truyền hình. Ảnh: HẢI ANH
Sự “tuyên chiến” quá sớm của bầu Kiên về việc xem lại bản hợp đồng 20 năm bằng cách tuyên bố rút lại 3 năm và tăng tiền lên đã đẩy phía AVG “nóng mặt”, dẫn đến “bằng mặt mà không bằng lòng”, đồng thời đưa VFF vào thế khó xử. Dẫu sao thì VFF vẫn là cơ quan đại diện cho bóng đá Việt Nam trước FIFA, vẫn là cơ quan quản lý bóng đá cao nhất của nước nhà.
Việc ra đời của VPF không thể nói là không nhờ VFF tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức và nhân sự cũng như chuyên môn; cổ phần của VFF trong VPF cũng nhiều nhất... Ít ra, theo quan điểm truyền thống của người Việt, VPF có “vuốt mặt” thì cũng nên “nể mũi”. Đằng này, người đại diện cho VPF có vẻ quá tự tin và nôn nóng, đã khơi mào sự căng thẳng giữa các bên, nhất là trong môi trường bóng đá Việt Nam lâu nay vốn quen với cung cách làm việc cảm tính, tình cảm nhiều hơn pháp lý.
Nếu VPF có một chút nhẫn nhịn, khôn khéo để hoàn tất mọi thủ tục bàn giao trọn vẹn các giải đấu do VFF quản lý rồi mới “phát pháo”, tình hình sẽ khác và không phức tạp như bây giờ. Lúc đó, các bên sẽ không cần cầu viện đến Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin - Truyền thông như hiện nay, mà mọi tranh chấp nếu không thương lượng được sẽ do cơ quan tư pháp phán xét chứ không phải cơ quan quản lý Nhà nước ngành dọc can thiệp!
Cả VFF, AVG và VPF đều tuyên bố vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, vì người hâm mộ bóng đá nước nhà. Vậy thì, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong rằng các vị lãnh đạo của VFF, AVG và VPF hãy dẹp bỏ cái tôi cá nhân, để ngồi lại cùng nhau đưa ra hướng giải quyết tốt đẹp.
Chỉ cần ngồi lại cùng nhau thẳng thắn bàn vì cái chung thì sẽ ổn thỏa. Khi ấy, không khó để AVG chấp nhận rút ngắn thời hạn bản hợp đồng xuống hoặc thanh lý bản hợp đồng đã ký để ký một bản hợp đồng mới với thời hạn hợp lý hơn, giá trị hợp lý hơn. Cũng không khó để VPF chấp nhận thay VFF đền bù hợp đồng do chấm dứt trước hạn cho AVG, miễn là hợp lý, để bắt tay cùng AVG bằng một sự hợp tác mới.
Khi ấy, VFF sẽ không rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan” như hiện nay và việc hoàn tất chuyển giao điều hành các giải bóng đá cho VPF cũng sẽ nhanh chóng hoàn tất.
Bình luận (0)