Bất chấp nỗ lực bám sát của 2 VĐV Thái Lan, Vũ Thị Hương vẫn xuất sắc cán đích đầu tiên để giành tấm HCV 100 m nữ, nội dung được xem là “vua” ở môn điền kinh. Sau khi Nguyễn Văn Lai giúp điền kinh Việt Nam có tấm HCV thứ hai ở SEA Games 2013 tại nội dung 5.000 m vào sáng 17-12, mọi sự chú ý dồn lên Vũ Thị Hương, niềm hy vọng vàng trên đường chạy.
![img](https://nld.mediacdn.vn/ZIEKrdkBDfqPZw0TCuUQ1QVgGiKwM5/Image/2013/12/17/chot-vu-thi-huong_b66bc.jpg)
Quá hạnh phúc sau sự trở lại từ thất bại tại SEA Games 26, Vũ Thị Hương chia sẻ: “Trước SEA Games năm nay tôi đã phải đánh vật với chấn thương dai dẳng. Suốt một thời gian dài, tôi đã cùng HLV Nguyễn Đình Minh âm thầm tập luyện. Đây là phần thưởng xứng đáng với tôi cũng như những thầy cô, đồng nghiệp luôn tin tưởng vào mình”. Trong đó, HLV Nguyễn Đình Minh tỏ ra hài lòng với phong độ của học trò: “Trước khi bước vào lượt thi chung kết, tôi dự đoán Hương sẽ thi đấu đạt thành tích dưới 11 giây 60, cuối cùng cô đã đạt 11 giây 59. Dù chưa phải thành tích cao nhất của Hương nhưng rất đáng quý bởi cô ấy vừa trở lại sau chấn thương, lại gặp áp lực rất lớn” - HLV Đình Minh hồ hởi cho biết.
Sự nghiệp của Vũ Thị Hương có dấu hiệu trượt dốc từ năm 2011, ngay sau khi cô tỏa sáng tại Asiad 2010 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Chuyến tập huấn tại Đức dang dở vì chấn thương không những khiến Hương bỏ lỡ giải vô địch châu Á mà còn không bảo vệ được 2 tấm HCV tại Indonesia sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp thống trị. Tháng 6 vừa qua, khi khám sức khỏe định kỳ, Hương phát hiện bị u nang buồng trứng, bắt buộc phải lên bàn mổ nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng. Cũng vì vậy, việc Hương lấy lại phong độ để giành HCV 100 m thực sự là điều đáng thán phục. Tất cả hy vọng trong nội dung 200 m diễn ra hôm nay, 18-12, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam sẽ lại tiếp tục lên ngôi.
![]() Nguyễn Văn Lai sau khi bất ngờ giành HCV cự ly 5.000 m Ảnh: Quang Liêm
Giành vàng nhờ tăng tốc phút cuối Luôn xếp sau vận động viên Indonesia và 2 VĐV Thái Lan trong suốt phần lớn thời gian thi 5.000 m nam nhưng ở vòng cuối cùng, VĐV Nguyễn Văn Lai đã xuất sắc tăng tốc để giành HCV với thời gian 14 phút 19 giây 35. Đó là tấm HCV SEA Games đầu tiên sau 10 năm Văn Lai thi đấu và theo VĐV này chia sẻ, anh thành công nhờ chiến thuật hợp lý. “Các đối thủ liên tục kèn cựa nhau nên thấm mệt và cú tăng tốc bất ngờ của tôi khiến tất cả không kịp xoay trở” - Văn Lai tự hào chia sẻ. Một cự ly khác mang về HCV thứ ba cho điền kinh Việt Nam trong ngày 17-12 là ở nội dung 800 m nữ. VĐV Đỗ Thị Thảo đã xuất sắc giành HCV với thành tích 2 phút 5 giây 52 trong khi Vũ Thị Ly cũng về nhì với thành tích 2 phút 7 giây 25. |
Bình luận (0)