Trong ngày hôm qua, Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan sẽ chính thức được người phát ngôn của Manchester City nhắc tới với chức danh Chủ tịch CLB. Nhưng thực ra, vị tỉ phú Trung Đông đã tiếp quản Man City trước khi TTCN mùa Hè khép cửa. Chính nhờ túi tiền khổng lồ của ông mà đội bóng vùng Eastland vượt mặt Chelsea, giành lấy sự phục vụ của Robinho.
Những câu chuyện xung quanh đội bóng này hiện vẫn đang được bàn tán sôi nổi. Ngày hôm qua, đến lượt Wenger – HLV Arsenal đưa ra cảm nhận của mình về quyết định thâu tóm Manchester City từ Thaksin của ông chủ tập đoàn ADUG.
“Tôi không hiểu tại sao họ lại tới đó. Nhìn vào thì Manchester City không phải đội bóng có khả năng làm ra nhiều tiền. Thế nên, số tiền mà họ bỏ ra sẽ không ít, vậy mua lại Man City là vì tình yêu? Tôi không nghĩ rằng Man City lại thu hút các CĐV trẻ tuổi. Vậy tại sao họ làm như vậy? Tại sao lại mua lại Man City? Tôi không thể trả lời được những câu hỏi như thế này”.
“Nếu như chỉ coi Manchester City là đồ chơi, thì đây là điều nguy hiểm. Bạn hoàn toàn có thể chứng kiến 20 tỉ phú tại Premier League. Vấn đề bây giờ là phải tìm hiểu xem động cơ thực sự của họ sau khi tiếp quản lại đội bóng”.
“Cá nhân tôi nghĩ rằng, tiền rất hữu ích trong bóng đá. Nhưng phải đặt trong trường hợp là bạn biết cách sử dụng. Bạn khó lòng có được vị trí mong muốn, ngay cả khi những ông chủ mới sẵn sàng chi nhiều tiền để sở hữu Ronaldo và Torres. Hơn nữa, họ còn hợp đồng với đội bóng cũ nên không thể thoải mái đưa ra ý kiến của riêng mình”.
Bình luận (0)