xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

World Cup nữ 2023: Những thống kê, kỷ lục thú vị

Quốc An - Ảnh: FIFA

(NLĐO) - World Cup nữ 2023 là mùa giải thứ 9 giải đấu diễn ra. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự. Trong những con số xuất hiện lần này sẽ có sự góp mặt của đội tuyển nữ Việt Nam.

Những con số thú vị lần này sẽ có sự góp mặt của tuyển Việt Nam. Giải đấu sẽ diễn ra trong hơn 1 tuần nữa với trận khai mạc của đồng chủ nhà New Zealand và Na Uy, ngày 20-7. Trước thềm mùa giải thứ 9 của World Cup nữ, nhìn lại các thống kê thú vị, kỷ lục:

190 - Chiều cao của thủ môn cao nhất giải đấu. Thủ môn 17 tuổi của tuyển Philippines, Kaiya Jota đã đánh bật vị trí đội trưởng tuyển Pháp, Wendie Renard (cao 1,87m) khỏi danh hiệu tuyển thủ cao nhất giải. 

Tuyển thủ Philippines cũng trở thành cầu thủ cao nhất tại 4 kỳ World Cup nữ của FIFA vượt qua Erina Yamane của Nhật Bản (mùa giải 2015) và đội trưởng tuyển Pháp. Chiều cao của 2 tuyển thủ này hơn mọi tiền vệ khác tại Australia & New Zealand 2023 ít nhất 5 cm.

World Cup nữ 2023: Những con số thú vị về các thống kê, kỷ lục (Phần 2) - Ảnh 1.

Thủ môn 16 tuổi của tuyển Philippines sở hữu chiều cao khủng nhất giải đấu lần này (Ảnh: PFF)

Đây cũng là số bàn thắng nhiều nhất của 1 tuyển thủ ghi được trong màu áo quốc gia dự World Cup nữ 2023. Tuyển thủ Christine Sinclair của Canada đã ghi được 190 bàn thắng. Số bàn thắng của tuyển thủ Canada nhiều hơn tổng số bàn thắng của 21/31 đội tuyển góp mặt. Các đội tuyển duy nhất có số bàn thắng của 23 cầu thủ ghi cộng lại nhiều hơn huyền thoại Canada là Australia, Brazil, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Hà Lan, Thụy Điển, Mỹ và Việt Nam.

World Cup nữ 2023: Những con số thú vị về các thống kê, kỷ lục (Phần 2) - Ảnh 2.

Christine Sinclair của tuyển Canada

140 - Đây là chiều cao thấp nhất tại World Cup nữ 2023 trong số 736 cầu thủ có mặt tại Australia và New Zealand. Avell Chitundu (tuyển Zambia) là người chơi thấp nhất với chiều cao 140cm.

40 - Đây là số tuổi của của 2 tuyển thủ tham dự World Cup nữ 2023: trung vệ Onome Ebi (Nigeria)  và tiền đạo Christine Sinclair (Canada). Trong đó huyền thoại Canada lớn tuổi hơn HLV Canada, bà Bev Priestman, ba tuổi.  Ngoài ra, 2 tuyển thủ có độ tuổi hơn 40 đã và đang góp mặt là hậu vệ Christie Rampone (Mỹ) và tiền vệ Formiga (Brazil).

22 - Đây là số cầu thủ đang thi đấu trong nước trong 22/23 cầu thủ dự giải của đội tuyển Ý, Tây Ban Nha, Mỹ và Việt Nam khi danh sách dự giải được công bố.

World Cup nữ 2023: Những con số thú vị về các thống kê, kỷ lục (Phần 2) - Ảnh 3.

Việt Nam là 1/4 nước sử dụng 22 tuyển thủ trong nước dự World Cup nữ 2023 cùng đương kim vô địch Mỹ (Ảnh: VFF)

Các cầu thủ thi đấu nước ngoài lần lượt Giulia Dragoni (tuyển Ý) thi đấu cho Barcelona ở Tây Ban Nha, Jenni Hermoso (tuyển Tây Ban Nha) thi đấu cho Pachuca ở Mexico, Lindsey Horan (tuyển Mỹ) thi đấu cho Lyon ở Pháp và Huỳnh Như thi đấu cho Lank Vilaverdense ở Bồ Đào Nha.

18 - Đây số cầu thủ của Barcelona góp mặt trong các đại diện dự World Cup nữ 2023. Các cầu thủ của Barca nằm trong đội của Brazil, Anh, Ý, Nigeria, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Các đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ cho các quốc gia dự giải tiếp theo là Chelsea (17 cầu thủ), Arsenal (15), Manchester City (15) và Real Madrid (14).

World Cup nữ 2023: Những con số thú vị về các thống kê, kỷ lục (Phần 2) - Ảnh 4.

Barcelona dẫn đầu về số cầu thủ góp mặt trong các đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023 (Ảnh: Barcelona)

16 - Casey Phair sẽ bước vào 16 tuổi 26 ngày khi Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch gặp Colombia vào ngày 25 tháng 7. Nếu tiền đạo sinh ra ở Hoa Kỳ xuất hiện trong trận đấu đó, hoặc trận tiếp theo của Taegeuk Ladies gặp Morocco năm ngày sau đó, cô ấy sẽ vượt qua Ifeanyi Chiejine, người 16 tuổi 34 ngày khi cô ấy xuất hiện trong trận gặp CHDCND Triều Tiên năm 1999, và trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu.

World Cup nữ 2023: Những con số thú vị về các thống kê, kỷ lục (Phần 2) - Ảnh 5.

Tuyển Mỹ góp mặt nhiều nhà vô địch thi đấu tại kỳ World Cup nữ 2023

10 - Mười cầu thủ sẽ bắt đầu chiến dịch World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand với tư cách là nhà vô địch: Saki Kumagai (tuyển Nhật Bản 2011), Julie Ertz, Alex Morgan, Alyssa Naeher, Kelley O'Hara, Megan Rapinoe (tuyển Mỹ 2015 & 2019), và Crystal Dunn, Lindsey Horan, Rose Lavelle và Emily Sonnett ( tuyển Mỹ 2019).

- Năm huấn luyện viên từng thi đấu tại World Cup nữ: HLV tuyển Trung Quốc, Shui Qingxia (1991, 1995), HLV tuyển Na Uy, Hege Riise (1991, 1995, 1999 & 2003), HLV Brazil, Pia Sundhage (1991, 1995), HLV tuyển Đức, Martina Voss-Tecklenburg và HLV Thuỵ Sĩ, Inka Grings (1999, 2011).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo