xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xót xa với sự ra đi bất ngờ của HLV Dương Minh Ninh

Tường Phước

Trong giới bóng đá Việt Nam, HLV Dương Minh Ninh là một người nhiệt huyết với nghề và luôn nhận được sự tôn trọng, yêu mến. Tuy sự nghiệp cầu thủ kết thúc sớm song chiến lược gia sinh năm 1975 gốc Quảng Nam này rất "mát tay" với nghiệp cầm sa bàn chỉ đạo và đào tạo cầu thủ trẻ.

Tại các Giải U19, U21 vô địch quốc gia được tổ chức ở Gia Lai, cánh phóng viên thể thao tác nghiệp ở giải đấu luôn được HLV Dương Minh Ninh hỗ trợ hết mình về những thông tin nghiệp vụ chuyên môn. Đa số đều nhận xét ông là người gần gũi, hòa đồng và hiền lành. Thật khó tìm ra được ai đó ghét hay giận hờn Dương Minh Ninh dù là ở đời thường hay trong cuộc sống bóng đá. Chuyên môn tốt và lành tính, ông Ninh trở thành một trong những trợ lý đắc lực của nhiều HLV hàng đầu Việt Nam.

Xót xa với sự ra đi bất ngờ của HLV Dương Minh Ninh - Ảnh 1.

HLV Dương Minh Ninh được yêu mến bên trong lẫn ngoài sân cỏ. (Ảnh: QUỐC AN)

Vì vậy, khi hay tin HLV Dương Minh Ninh đột ngột ra đi sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc chiều 12-8, nhiều người bàng hoàng, thương tiếc số phận nghiệt ngã của một tài năng bóng đá Việt Nam. Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức - bùi ngùi: "HLV Dương Minh Ninh là người hiền lành nên rất được đồng nghiệp, học trò thương yêu, quý trọng. Anh ấy đã gắn bó với CLB Hoàng Anh Gia Lai và cùng trải qua mọi thăng trầm, từ thời còn thi đấu, làm trợ lý HLV rồi HLV trưởng… Đến nay, tôi vẫn chưa tin được anh đã ra đi mãi mãi!".

Khi còn thi đấu, ông Dương Minh Ninh là một tiền đạo hàng đầu của CLB Hoàng Anh Gia Lai, góp công lớn giúp đội bóng "phố núi" đoạt ngôi á quân Giải Hạng nhất quốc gia 2002 và thăng hạng V-League. Ở sân chơi đẳng cấp nhất Việt Nam, chân sút Dương Minh Ninh hợp cùng Kiatisuk trở thành "song sát" ăn ý, hiệu quả và là nỗi khiếp sợ của hàng thủ đối phương. Sự thăng hoa của Hoàng Anh Gia Lai thời điểm có Dương Minh Ninh đã đoạt liền 2 danh hiệu vô địch V-League 2003 rồi 2004.

Giải nghệ năm 2005, ông Ninh là trợ lý thân cận của HLV Guillaume Graechen, đi khắp nơi trên cả nước để tuyển chọn nhân tài cho bóng đá Việt Nam, góp phần đào tạo lứa đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Lai, gồm: Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… Sau đó, HLV Dương Minh Ninh được đôn lên làm trợ lý cho đội 1 Hoàng Anh Gia Lai, rồi có giai đoạn ngồi ghế HLV trưởng, trực tiếp dẫn dắt đội bóng thi đấu V-League.

Ở cấp độ tuyển quốc gia, ông Ninh từng có thời gian dài nắm giữ vai trò trợ lý cho HLV Park Hang-seo. Nói về cố trợ lý của mình, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét: "Dương Minh Ninh là người hiền lành, phúc hậu, luôn tận tâm tận lực với công việc được giao. Đó là lý do mà tôi nhiều lần lựa chọn ông Ninh vào vai trò trợ lý cho mình trong 6 năm làm việc ở Việt Nam. Ông ấy sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người và luôn giữ sự khiêm tốn. Tôi vinh dự khi được làm việc với một người đồng nghiệp như vậy".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo