xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nikon D800 được khẳng định với 36.3 megapixel

A.T (Engadget)

(ictworld.vn) - Ba mươi sáu megapixel, đó là độ phân giải gốc rất được mong đợi với tất cả các nhiếp ảnh gia cũng như nó vượt quá nhu cầu của nhiều người dùng thông thường.

D800 được thiết kế dành cho tất cả các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng với 36.3-megapixel (có nghĩa là 36.3 megapixel dưới định dạng RAW hoặc 1544 trong định dạng DX) thì sản phẩm máy ảnh DSLR của các nhà sản xuất máy ảnh Nhật Bản lại co khả năng vượt quá nhu cầu của nhiều người. Chính điều này cũng đã hạn chế khả năng chụp dưới ánh sáng yếu của D800. Là một máy ảnh full-frame với một cảm biến tiêu chuẩn 36.3 megapixel thì hiệu suất ISO cao của nó là không phù hợp như trên các dòng D4 hoặc 1D X mới của Canon. Đó cũng là lý do mà Nikon giới hạn độ nhạy của máy ảnh này ở mức ISO 6400 hay 25.600 trong ở chế độ mở rộng Hi2.
img
img

Như bạn có thể mong đợi, D800 mang nhiều tính năng mới từ D4, trong khi vẫn duy trì một body chuẩn như D700 nhưng nhỏ hơn. Được trang bị Advanced Scene Recognition System với 91.000 pixel 3D Color Matrix Metering III, khả năng quay video Full HD 1080 với 30 hình/giâyp với 20 cấp độ điều chỉnh âm thanh và chuẩn đầu ra HDMI không nén, cung cấp hai chế độ là chụp liên tiếp ảnh HDR và Active D-Lighting.
 
Ngoài sự có sự khác biệt trong độ phân giải (không phải nhiều megapixel nhất thiết sẽ cho hình ảnh chất lượng tốt hơn), D800 bị mất chế độ cắt 2.7x ở D4, mà hiệu quả sẽ là nhân với chiều dài tiêu cự 2.7, mang bạn lại gần gũi hơn với chủ đề bạn chụp mà không cần một ống kính dài hơn hoặc một teleconverter.

img

img

D800 không phải là DSLR full-frame nhỏ gọn nhất mà Nikon đã phát hành cho đến nay. Chiếc máy ảnh này cung cấp khả năng lấy nét tự động phát hiện tương phản tuyệt vời, cho phép làm sắc nét các đối tượng một cách nhanh chóng hơn nhiều khi xem trực tiếp. D800 cũng đã cải tiến thời gian quay video với thời lượng 29 phút 59 giây trong một clip duy nhất ở chế độ bình thường. Tốc độ chụp liên tiếp của máy là 4 khung hình giây ở độ phân giải đầy đủ và 6 khung hình ở định dạng DX.
 
D800 cơ bản sẽ được bán với giá 3.000 USD (không kèm ống kính). Nikon cũng cung cấp một phiên bản thứ hai là D800E, dự kiến ​​sẽ được bán lẻ với giá 3.300 USD. Mô hình này cho phép bạn ghi lại hình ảnh với chi tiết tốt hơn nhờ bộ lọc chống răng cưa anti-aliasing (AA), mặc dù điều này có thể được cải thiện bằng phần mềm Nikon Capture NX2 mà không mất đi độ sắc nét. Tuy nhiên sự khác biệt giữ hai phiên bản cực kỳ tinh tế, khó nhận biết.
 
D800 sẽ có mặt trong các cửa hàng vào cuối tháng ba, trong khi mô hình đặc biệt "E" sẽ được phát hành vài tuần sau đó vào giữa tháng tư.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo