Theo hãng tin AP, tuần này có thể đánh dấu thời điểm then chốt trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, khi thời hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra đang đến gần (ngày 8-8). Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ.
Đặc phái viên của ông Donald Trump, ông Steve Witkoff, dự kiến có mặt tại Moscow vào ngày 6 hoặc 7-8, ngay sau chuyến thăm Israel và Dải Gaza.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4-8 cho biết các quan chức Nga rất vui mừng được gặp phái viên của ông Donald Trump và xem các cuộc hội đàm với ông Witkoff là quan trọng.

Khói bốc lên sau khi một máy bay không người lái của Nga tấn công ở thị trấn Druzhkivka, vùng Donetsk - Ukraine hôm 2-8 - Ảnh: Lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine
Hôm 3-8, ông Donald Trump đã nói rằng phía Nga muốn gặp ông Witkoff. Vào tuần trước, tổng thống Mỹ đã đưa ra tối hậu thư với Moscow.
Tối hậu thư này đe dọa sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga cũng như áp dụng thuế quan thứ cấp nhắm vào các quốc gia mua dầu của Nga, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ.
Ukraine khẳng định các lệnh trừng phạt đang gây tổn hại đến cỗ máy quân sự của Moscow và muốn các đồng minh phương Tây tăng cường các biện pháp này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4-8 đã kêu gọi Mỹ, châu Âu và các quốc gia khác áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp mạnh mẽ hơn đối với các lĩnh vực năng lượng, thương mại và ngân hàng của Moscow.
Tuy nhiên tổng thống Mỹ cho rằng Moscow "rất giỏi trong việc tránh lệnh trừng phạt". Theo AP, bình luận này cho thấy ông không mấy hy vọng rằng các lệnh trừng phạt sẽ buộc Nga chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt.
Các lệnh trừng phạt thứ cấp cũng làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Washington với Trung Quốc và Ấn Độ.
Bình luận (0)